Ảnh xe đạp hoa Hà Nội đoạt giải cuộc thi ảnh quốc tế

14:30 | 10/02/2022

Bức ảnh “Xe đạp và hoa” chụp tháng 11/2021 ở con đường gốm sứ Hà Nội của tác giả Nguyễn Phúc Thành đoạt giải ảnh quốc gia thuộc cuộc thi ảnh quốc tế Sony.


Cuộc thi ảnh quốc tế Sony (Sony World Photography Awards – SWA) vừa công bố các tác phẩm, tác giả đoạt giải quốc gia và khu vực năm 2022. Những tác phẩm này được ban giám khảo lựa chọn từ giải Mở (Open Competition), mỗi quốc gia có một tác phẩm đoạt giải nhất sẽ được tặng một bộ kit máy ảnh và ống kính từ Sony.

Tác giả Nguyễn Phúc Thành với tác phẩm “Xe đạp và hoa” chụp ở con đường gốm sứ Hà Nội, đã giành giải nhất cho giải quốc gia. “Tôi dành thời gian cuối tuần để theo chân những người bán hàng rong và quan sát họ đi bộ, đạp xe qua lại cả ngày để chụp ảnh. Đây là một trong những khoảnh khắc tôi thích nhất”, nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Tác giả Nguyễn Phúc Thành từng giành giải thưởng tháng 11/2019 của cuộc thi Nhiếp ảnh thế giới Sony với bức “Long Cốc”, chụp tại Phú Thọ. Năm nay, Nguyễn Phúc Thành một lần nữa được gọi tên với bức ảnh chụp trên con đường gốm sứ.

Trong tổng số hơn 170.000 hình ảnh từ 211 quốc gia và vùng lãnh thổ, 61 bức ảnh giành chiến thắng “Giải thưởng quốc gia” không chỉ thể hiện vẻ đẹp và sự sáng tạo trong nhiếp ảnh mà còn mang đến cho người xem cảm xúc lắng đọng khi thể hiện được nét đẹp cùng dấu ấn văn hóa quốc gia trong đó.

Metha Meiryna, nhiếp ảnh gia Indonesia thắng giải với bức ảnh “Điệu nhảy Rejang”. Theo Metha, ở Bali, nhảy múa là một nét truyền thống quan trọng trong các nghi lễ tôn giáo. Một trong số các điệu nhảy đẹp nhất là Rejang. Những cô gái trẻ sẽ diện đồ đẹp, đội mũ trang trí bằng hoa lá để nhảy ở sân trong của đền chùa. Rejang cũng là một điệu nhảy linh thiêng, được thể hiện để làm vui lòng thần linh.

Nhiếp ảnh gia Nhật Kaoru Sugiyama đoạt giải quốc gia của SWA với bức ảnh không tên chụp cảnh rất nhiều người đang ngắm trăng tròn trên tầng thượng một tòa nhà. Kaoru cho biết: “Ở Nhật Bản, ăn mừng vẻ đẹp của trăng tròn là một hoạt động giải trí phổ biến được gọi là Tsukimi (có nghĩa ngắm trăng)”.

Tác phẩm chụp đường phố Bangkok với điểm nhấn cuối con đường là tượng Phật Dhammakaya Thep Mongkol của Kunuch Chutmongkolporn. Ảnh chụp sử dụng kỹ thuật tilt-shift, thể loại nhiếp ảnh làm cho các đối tượng trong ảnh bị thu nhỏ lại như chụp mô hình đồ chơi.

“Thành phố giữa màn mây” là tác phẩm của Wonyoung Choi người Hàn Quốc. Bức ảnh chụp từ đỉnh núi Bukhansan ở thủ đô Seoul. Rất nhiều người dân và du khách đến Seoul thường leo núi này để ngắm bình minh, nhưng khoảnh khắc mây bao phủ rất hiếm gặp. Wonyoung đã tới đây nhiều lần và cuối cùng cũng có may mắn chụp được biển mây.

“Vật lộn với cuộc sống” là bức ảnh do nhiếp ảnh gia Qatar Amal Prasad chụp bằng thiết bị quay chụp điều khiển từ xa, khắc họa hình ảnh những ngư dân đang kéo lưới vào bờ.

Yawar Abbas đem giải ảnh quốc gia về cho Pakistan với tác phẩm “Con rắn vàng”. Bức ảnh bắt được khung hình nắng chiều chiếu vàng trên những cồn cát ở Skardu. Đây là một thành phố, điểm du lịch thiên nhiên, trekking thuộc vùng Gilgit−Baltistan, Pakistan.

Chin Leong Teo, nhiếp ảnh gia Singapore thắng giải với tác phẩm “Đấu vật sumo”. Sumo vừa là võ thuật vừa là nghi lễ tế thần truyền thống của người Nhật.

Cuộc thi Nhiếp ảnh thế giới Sony được tổ chức trong nhiều năm qua, thu hút hàng triệu bức ảnh từ khắp thế giới gửi về.

Năm nay, Cuộc thi có sự tham gia của hơn 550 nhiếp ảnh gia tới từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hạng mục “Giải thưởng quốc gia” là một sáng kiến ​​do Tổ chức Nhiếp ảnh thế giới và Sony thiết lập nhằm hỗ trợ các cộng đồng nhiếp ảnh địa phương trên toàn thế giới.

Điều thú vị là nhiếp ảnh gia của quốc gia này có thể chụp ảnh ở đất nước khác nhưng giải thưởng vẫn sẽ được ghi danh theo quốc tịch mà người đó mang.

Theo Thời đại

https://thoidai.com.vn/anh-xe-dap-hoa-ha-noi-doat-giai-cuoc-thi-anh-quoc-te-162819.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”