Anh vào chung kết bằng sự giúp sức của trọng tài

19:37 | 08/07/2021
Đá với Đan Mạch chưa bao giờ là dễ đối với Anh. Một năm trước đây, ngay tại Wembley, trong UEFA National cup, Anh đã thua 0-1. 
Damsgaard ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới ĐT Anh.
Và ở trận bán kết Euro 2020 thứ hai rạng sáng nay, Đan Mạch là đội đầu tiên làm thủng lưới Anh ở Euro 2020 với bàn mở tỷ số dẫn trước ở phút 30 bằng cú sút hàng rào tuyệt đẹp của cầu thủ trẻ Damsgraard, người thay thế vị trí ngôi sao Erissen, làm 90 ngàn khán giả Wembley lo sốt vó việc ngã gục trước thiên đường lại đến với đội nhà.
Nhưng đội Anh của Southgate hôm nay đã dạn dày hơn, khó thua hơn. 9 phút sau, bộ ba Kean, Saka, Sterling đã phối hợp rất đẹp buột trung vệ đội trưởng Đan Mạch Kjaer đốt lưới nhà gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp 1 kết thúc.
Tuy hiệp 2, Anh kiểm soát thế trận, tạo nhiều cơ hội ăn bàn nhưng thủ thành Schmeichen đã hóa giải tất cả và Đan Mạch cũng không ít lần phản công sắc bén làm người Anh nhói tim.
Quả bóng thứ 2 xuất hiện trong pha đột phá của Sterling.
Đã không có thêm bàn thắng nào và hai đội lại kéo nhau vào hiệp phụ như Italia và Táy Ban Nha.
Tất nhiên, ở hiệp phụ Anh vẫn làm chủ trận đấu nhưng chỉ may mắn mới giúp họ có bàn thắng bằng một quả phạt đền gây tranh cãi. Sterling đi bóng vào sát khung thành rồi vấp ngã trong sự truy cản của hai hậu vệ Đan Mạch trong lúc trên sân có một quả bóng khác. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, và sau khi tham khảo var vẫn không thay đổi quyết định. Schmeichel đã đỡ được cú sút của Kean nhưng không ngăn được quả đá bồi cháy lưới của cầu thủ này.
Sau trận đấu, rất nhiều khán giả trong đó có các cựu danh thủ Anh và các huấn luyện viên Wenger, Mourinho, trọng tài Clattenburg đều cho rằng Đan Mạch không đáng bị quả 11m đó.
Sterling bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn mười mươi trong trận bán kết.
Nhưng sai sót của trọng tài và cả var là một phần của bóng đá. Ta không thể không chấp nhận. Đan Mạch có thể kiêu hãnh rời một trong hai Euro thành công nhất của họ. Tuy không kiêu hãnh lắm, Anh cũng rất xứng đáng vào trận chung kết Euro đầu tiên trong lịch sử của họ với những gì đã thể hiện. Và rất có thể họ sẽ lần đầu tiên lên ngôi vương sau trận chung kết với Italia đêm 12/7 này. Ngôi vương đầu tiên tại một Euro hay nhất, kỳ lạ nhất trong lịch sử…
Nhà báo Nguyễn Thế Khoa

Video hay

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024