Ảnh hiếm Hà Nội những năm 1880 – 1890 qua những bức ảnh của Pierre Dieulefils

15:53 | 12/02/2022

Pierre Dieulefils nhập ngũ vào năm 1883 và được bổ nhiệm về một trung đoàn pháo binh đã tham gia Chiến dịch Bắc Kỳ (1885-1887) và hoạt động ở Đông Dương từ năm 1884 đến 1921. Do đó hành trang của ông gắn bó chặt chẽ với cuộc chinh phục thuộc địa của Pháp. Ông đã chụp những bức ảnh đầu tiên của mình ở trận Ba Đình, năm 1887. Sau khi trở về Pháp để kết hôn, hai năm sau (1889) ông trở lại Bắc Kỳ nơi ông đã chụp nhiều bức ảnh với tư cách là một nhà thám hiểm-nhiếp ảnh gia. Từ 1889 đến 1910 ông đã tham gia liên tiếp tất cả những cuộc triển lãm thế giới và giành được nhiều giải thưởng. Từ năm 1902 ông bắt đầu xuất bản bưu thiếp và album ảnh được in từ các tác phẩm của chính mình và những cộng sự hoặc những người khác.


Hình chụp lối dẫn vào cửa chùa Sư Nữ (Chùa Láng).
Cảnh một cuộc lễ long trọng căn cứ vào những lá cờ. Tác giả P. Dieulefils cũng chụp môt hình tương tự với chú thích là “Cuộc di hành của Quan Kinh Lược”, nên đây có thể cũng là hình chụp sự kiện đó. “Kinh Lược” là một đại quan được Hoàng đế bổ nhiệm với chức trách cai quản và điều hành lãnh thổ Bắc Kỳ vào năm 1886.
Hình này có thể là một trong những lối vào bịnh viện Lanessan, bịnh viên riêng cho quan chức và binh lính Pháp. Bịnh viện này có 1.500 giường với những trang bị hiệu dụng, và là bịnh viện lớn nhứt Đông Dương, đặt theo tên Toàn quyền Lanessan, người đã cho xây cất trong thời kỳ tại nhiệm của ông. Ngày nay, bịnh viện này là Quân Y viện 108.
Hình này có thể là một trong những lối vào bịnh viện Lanessan, bịnh viên riêng cho quan chức và binh lính Pháp. Bịnh viện này có 1.500 giường với những trang bị hiệu dụng, và là bịnh viện lớn nhứt Đông Dương, đặt theo tên Toàn quyền Lanessan, người đã cho xây cất trong thời kỳ tại nhiệm của ông. Ngày nay, bịnh viện này là Quân Y viện 108.
Quang cảnh kiến trúc của bệnh viện Lanessan ở Hà Nội, dành cho các quan chức và binh sĩ Pháp. Người ta đặt tên của Toàn quyền Đông Dương De Lanessan cho bịnh viện này, người đã xây dựng nó trong nhiệm kỳ của mình (1891-1894). Đây là một trong những bệnh viện lớn nhất ở Đông Dương với 1.500 giường và cơ sở kỹ thuật đặc hiệu. Nó tồn tại tới ngày nay với tên Viện Quân Y 108.
Hình này chụp nhóm sĩ quan và gia đình tại trường đua Hà Nội (nằm trên địa điểm tương lai của triển lãm Hà Nội năm 1902), như được ghi trong bảng điều khiển ở cửa bên phải của nhóm. “Hội Đua Ngựa Hà Nội. Năm 1893-1894 Mùa [4]”. Việc các thủy thủ Nga có mặt tại Đông Dương năm 1894 được mô tả trong cuốn sách của Claude Bourrin, Le vieux Tonkin (Bắc Kỳ Xưa)(tr. 192 – 212).
Quang cảnh bờ hồ Hoàn Kiếm ở Hanoi. Ngay trung tâm ảnh là Đền Ngọc Sơn.
Trong cuốn “Histoire de Hanoi” (Lịch sử Hà Nội) … tác giả Philippe Papin đã giải thích rằng “Bốn tòa công thự đầu tiên của Hà Nội được dựng lên vào năm 1887 trên đường bờ phía đông của hồ Hoàn Kiếm, quanh công trường Paul-Bert. Đầu tiên chúng được đánh, sau đó trở thành Kho bạc, Tòa Thị chính, Bưu điện, và dinh Thống sứ Bắc Kỳ. Đây là công trình của cựu sinh viên Mỹ thuật Paris, Auguste-Henri Vildieu, người chịu trách nhiệm về kiến trúc dân dụng từ năm 1894 đến 1907.
Một toán Lính Tập Bắc Kỳ.
Một nhóm người Pháp đang chụp hình bên bờ hồ Hoàn Kiếm.
Một ngôi Đền chưa xác định được ở Hanoi.
Chân dung của hai viên chức người Bắc Kỳ. Hình này tìm thấy trong kho lưu trữ Lãnh thổ Hải ngoại với tiêu đề “Grand Chefs tonkinois” (Những Chức sắc người Bắc Kỳ).
Cảnh hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa ở Hanoi.
Quang cảnh một đám ma ở Hanoi với nghi thức rước linh vị đặt trên kiệu.
Quang cảnh bên bờ hồ Tây 1890.
Cảnh duyệt binh của quân đội Thuộc Địa trên đại lộ Francis Garnier, Hanoi năm 1890.
Một bữa tiệc đứng ở Hanoi. Ảnh Vô danh – Vựng tập “Đông Pháp” – ASEMI Indochine Française
Trên một nẻo đường ở ngoại ô Hanoi, 1890.
Voi và đội Xe kéo trước khách sạn Grand ở Hanoi 1890.
Hội Đền Quan Thánh 1894.
Chợ trời Hanoi 1894.
Những phụ nữ người Bắc Kỳ trong một tiệm bán nón năm 1894.
Quan Huyện và lính hầu 1894.

 

Đ.T/Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử

SÔI NỔI GIẢI TENNIS “AMS VÀ DROPPII”

SÔI NỔI GIẢI TENNIS “AMS VÀ DROPPII”