Ấn tượng không gian ‘Thiên đường Tây Nguyên’

10:31 | 12/11/2022

“Thiên đường Tây Nguyên” tái hiện lại đời sống đồng bào các dân tộc thông qua phục dựng lại những ngôi nhà rông, nhà sàn truyền thống cùng màn trình diễn thời trang lụa và thổ cẩm ấn tượng.


Chiều 11/11, UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức ra mắt, mở cửa không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên” bên bờ hồ Xuân Hương.

Không gian “Thiên đường Tây Nguyên” là một trong những hoạt động mở màn cho Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022, diễn ra từ tháng 11 đến hết tháng 12 năm nay.

Mô hình nhà rông được phục dựng tại không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên”. Ảnh: TP

“Thiên đường Tây Nguyên” đem đến triển lãm về cổ vật đồng bào dân tộc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tái hiện lại đời sống người dân tộc Tây Nguyên.

Đến với “Thiên đường Tây Nguyên” nhân dân và du khách được trải nghiệm không gian văn hóa bản địa Tây Nguyên với những ngôi nhà truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Không gian triển lãm này được phục dựng với 5 nhà rông, nhà sàn có kiến trúc truyền thống tiêu biểu. Những ngôi nhà này được vận chuyển, lắp đặt kỳ công – trong đó có cả ngôi nhà rông Măng Đen cùng những nghệ nhân dệt thổ cẩm, đan lát, đẽo tượng gỗ đến từ địa phương Kong Plông Kom Tum vùng Bắc Tây Nguyên.

Trong các căn nhà truyền thống này, Ban Tổ chức trưng bày hơn 3.000 hiện vật về đời sống văn hóa, tâm linh, săn bắt, nuôi trồng… của các tộc người Tây Nguyên từ nhiều thế kỷ qua.

Hiện vật được chia thành nhiều nhóm bao gồm nhạc cụ, văn hóa tín ngưỡng, nghi thức và lễ hội, dụng cụ săn bắn, trang phục thổ cẩm truyền thống, công cụ phục vụ sản xuất và đời sống… đều nhuốm màu thời gian, cho du khách hoài niệm về Tây Nguyên xưa.

Nhà sàn Tây Nguyên được phục dựng bên hồ Xuân Hương. Ảnh: TP

Bên cạnh hoạt động tham quan triển lãm là phần trình diễn thời trang lụa và thổ cẩm Tây Nguyên dưới sự kết hợp của của 8 nhà thiết kết hàng đầu của Việt Nam đến từ Hà Nội, Đắk Lắk, TP HCM cùng những nghệ nhân đồng bào Tây Nguyên.

Các bộ sưu tập là những thiết kế tinh xảo, trong đó có sự kết hợp hài hòa giữa tơ lụa và thổ cẩm, giữa truyền thống và hiện đại. Đặc biệt, nhiều sản phẩm thời trang lần này đã được các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Sân khấu giới thiệu các bộ sưu tập thời trang được lắp đặt ngay trên mặt hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt. Điều này góp phần tạo nên sự ấn tượng đặc biệt đối với khán giả, nhất là những người yêu thích thời trang, tợ lụa, thổ cẩm Tây Nguyên…

Một số hình ảnh trình diễn thời trang lụa và thổ cẩm Tây Nguyên bên bờ hồ Xuân Hương:

Thế Vũ 

Nguồn Báo Công Luận

https://www.congluan.vn/an-tuong-khong-gian-thien-duong-tay-nguyen-post221882.html#p-0

Cùng chuyên mục

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.