Các thí sinh Miss Business Global 2023 duyên dáng trong phần thi trang phục thổ cẩm Việt Nam của NTK Nga Lưu

21:20 | 10/06/2023

Tại vòng thi Bán kết cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Toàn cầu – Miss Business Global 2023, các thí sinh đến từ các quốc gia đã có cơ hội trải nghiệm và trình diễn những trang phục thổ cẩm đặc trưng của vùng di sản núi rừng Đăk Nông – Việt Nam.

Với những trang phục thổ cẩm đậm chất văn hóa dân tộc của NTK Nga Lưu cùng với phần trình diễn đầy kĩ thuật của các thí sinh đã mang đến cho khán giả những sự bất ngờ thích thú và lòng tự hào dân tộc khi những trang phục dân tộc Việt Nam được xuất hiện và trình diễn tại cuộc thi đẳng cấp Quốc tế bởi các thí sinh – các Hoa hậu của các quốc gia.

NTK Nga Lưu đã mang những nét tinh hoa và văn hóa đặc trưng của người dân tỉnh Đăk Nông nói chung và của dân tộc Việt Nam nói riêng, tất cả đều được thể hiện thông qua những họa tiết, hoa văn được thêu và đính kết trên những chiếc áo dài truyền thống hay những trang phục dân tộc độc đáo mà các thí sinh Hoa hậu doanh nhân Toàn cầu – Miss Business Global 2023trình diễn, tất cả sản phầm đều được làm thủ công thể hiện sự tinh xảo, kĩ thuật và tâm huyết của NTK Nga Lưu, góp phần quảng bá những nét đẹp văn hóa, trang phục dân tộc Việt Nam đến bạn bè Quốc tế.

 

 

 

Bezi Đường/VHVN


Cùng chuyên mục

Đêm đại nhạc hội Đắk Lắk 2026: Bùng nổ cảm xúc, thăng hoa cùng âm nhạc

Đêm đại nhạc hội Đắk Lắk 2026: Bùng nổ cảm xúc, thăng hoa cùng âm nhạc

Du lịch Ninh Bình sẵn sàng cho kỳ nghỉ 2/9

Du lịch Ninh Bình sẵn sàng cho kỳ nghỉ 2/9

Lễ hội ‘Tự hào Đặc sản Việt’ 2026: Cơ hội mở rộng đầu ra cho hàng Việt

Lễ hội ‘Tự hào Đặc sản Việt’ 2026: Cơ hội mở rộng đầu ra cho hàng Việt

Thách thức và cơ hội phát huy thế mạnh của y học cổ truyền

Thách thức và cơ hội phát huy thế mạnh của y học cổ truyền

TPHCM: Du khách hào hứng ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’

TPHCM: Du khách hào hứng ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’

Mưa lớn ở Quảng Ngãi: 2 thôn bị chia cắt, người dân vùng sạt lở phải di dời

Mưa lớn ở Quảng Ngãi: 2 thôn bị chia cắt, người dân vùng sạt lở phải di dời