Giải pháp cho phát triển bền vững từ công tác xử lý và sử dụng tro xỉ, thạch cao

8:44 | 19/11/2022

Sáng 18/11 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Xử lý và sử dụng tro, xỉ, thạch cao – Giải pháp cho phát triển bền vững” với sự tham gia của đông đảo  các chyên gia, các nhà quản lý, nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp, khuyến nghị đối với công tác quản lý , xử lý và sử dụng tro xỉ, thạch cao hướng đến nền kinh tế tuần hoàn phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam.


Đào Xuân Hưng, Tổng biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc chương trình.

Đây là sự kiện nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; hưởng ứng Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam theo Quyết định phê duyệt số: 678/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ, ngày 7/6/2022 và tăng cường tuyên truyền công tác quản lý, xử lý và sử dụng tro xỉ, thạch cao hướng đến nền kinh tế tuần hoàn ở các địa phuơng, doanh nghiệp.

Sự kiện có sự góp mặt của PGS. Nguyễn Đình Thọ – Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, PGS.TS.Lương Đức Long – Phó Chủ tịch kiêm TTK HIệp hội Xi măng Việt Nam, TS. Đào Xuân Hưng, Tổng biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. Ngoài các đại biểu tham dự và phát biểu trực tiếp tại diễn đàn còn có sự tham dự trực tuyến và đóng góp ý kiến tham luận của đông đảo các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà khoa học và các doanh nhân, doanh nghiệp trên cả nước.

PGS. Nguyễn Đình Thọ – Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại sự kiện, PGS. Nguyễn Đình Thọ – Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Kinh tế tuần hoàn đang được đánh giá là một trong những giải pháp góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững, mang lại các lợi ích cả về kinh tế, tạo việc làm, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường. Kinh tế tuần hoàn không chỉ là tái sử dụng chất thải mà chính là sự kết nối giữa các giai đoạn của toàn bộ vòng đời sản phẩm từ khâu thiết kế sản phẩm, sản xuất đến khâu phân phối, tiêu dùng và thải bỏ sau sử dụng để giảm khai thác, sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu; kéo dài vòng đời sản phẩm; giảm chất thải phát sinh và tác động xấu đến môi trường”.

PGS.TS.Lương Đức Long – Phó Chủ tịch kiêm TTK HIệp hội Xi măng Việt Nam đưa ra ý kiến tham luận.

Cùng với sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham luận và đưa ra các giải pháp, khuyến nghị đối với công tác quản lý, xử lý và sử dụng tro xỉ, thạch cao hướng đến nền kinh tế tuần hoàn phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam. Đồng thời các Doanh nghiệp phát thải tro xỉ, thạch cao và các doanh nghiệp xử lý, tái chế, tiêu thụ tro xỉ, thạch cao cũng nêu ra những khó khăn trong xử lý, tái chế, tiêu thụ tro xỉ, thạch cao.

Hội thảo do Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Hội thảo “Xử lý và sử dụng tro xỉ, thạch cao – Giải pháp cho phát triển bền vững” là sự kêu gọi chung tay của cộng đồng doanh nghiệp tích cực thực thi những chính sách mới trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và có những giải pháp phù hợp trong quản lý, xử lý và sử dụng tro xỉ, thạch cao nhằm bảo vệ môi trường sống an toàn, trong lành cho cộng đồng xã hội, đồng thời hướng tới các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, để đảm bảo sự phát triển bền vững, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và môi trường sống của nhân dân.

LKLinh/Văn hiến Việt Nam


Cùng chuyên mục

Hơn 3.400 viên kim cương lậu được đưa vào hệ thống SJC, Trưởng phòng Kinh doanh và 3 bị can bị khởi tố

Hơn 3.400 viên kim cương lậu được đưa vào hệ thống SJC, Trưởng phòng Kinh doanh và 3 bị can bị khởi tố

Thủ tướng trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Thủ tướng trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII sẽ diễn ra từ ngày 27-28/7

Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII sẽ diễn ra từ ngày 27-28/7

Lý giải nguyên nhân lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng ở miền núi phía bắc

Lý giải nguyên nhân lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng ở miền núi phía bắc

“Chiến dịch 500 ngày đêm”: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, thêm cơ hội tìm lại tên liệt sĩ

“Chiến dịch 500 ngày đêm”: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, thêm cơ hội tìm lại tên liệt sĩ

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tuyên Quang

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tuyên Quang