‘Bảo vật’ bên trong tượng Phật Bà Quan Âm 800 năm tuổi được tìm thấy nhờ một sự cố đặc biệt

11:36 | 06/09/2022

Tượng khắc đá Đại Túc nằm ở quận Đại Túc, Trùng Khánh (Trung Quốc) là một trong những di sản văn hóa thế giới nổi tiếng và là một trong tám hang động lớn nhất thế giới.


Nguồn ảnh: Sohu

Các bức tượng phân bố chủ yếu ở các vùng núi phía tây nam, tây bắc và đông bắc của huyện Đại Túc. Đặc biệt trong số đó phải kể đến tượng Quan Thế Âm ở ngách số 8 ở vách núi phía nam trên đỉnh núi Bảo Sơn.

Bức tượng Phật Bà Quan Âm nghìn tay này được khai quật vào triều đại Nam Tống, có lịch sử hơn 800 năm, là tác phẩm điêu khắc bằng đá kết hợp chạm khắc, hội họa và mạ vàng được tìm thấy ở Trung Quốc. Tượng Phật cao 7,7 mét, rộng 12,5 mét.

Theo “Lịch sử Phật giáo”, Quan Thế Âm là biểu tượng của lòng đại từ bi, được coi là “Tam hiền của phương Tây” và là một trong “Tứ đại Bồ tát”.

Tượng được tạc trên vách đá cao từ 15 mét đến 30 mét, phía sau có gần một nghìn cánh tay hình con công. Đây có thể được gọi là một kiệt tác tuyệt vời của nghề thủ công cổ đại, có giá trị văn hóa và lịch sử to lớn.

Cận cảnh tượng Phật Bà Quan Âm nghìn tay ở Trùng Khánh (Ảnh: Sohu)

Theo thời gian, tượng Phật Bà Quan Âm nghìn tay bị hư hỏng, vì vậy chính quyền quyết định cho tu sửa. Tuy nhiên khi đang thi công, một công nhân đã vô tìm khám phá ra bí ẩn bên trong bức tượng này.

Một ngày nọ, người thợ phụ trách việc trùng tu sửa chữa tượng Phật Bà Quan Âm như thường lệ, cánh tay của anh ta đã vô tình chạm vào một bộ phận của bức tượng. Toàn bộ tượng Phật bị rung chuyển dữ dội, sau đó tất cả công nhân có mặt đều sững sờ.

Một “lỗ lớn” xuất hiện ở bụng của tượng Phật Bà Quan Âm. Sau khi nhận được phản ánh của các công nhân, Cục Di tích Văn hóa Trùng Khánh đã lập tức cử các chuyên gia có liên quan đến kiểm tra, các chuyên gia xác định “lỗ hổng lớn” bất ngờ xuất hiện trên tượng Phật Bà thực chất là một tấm lưới che đậy bí mật bên trong.

Tuy nhiên, trong ngăn bí mật không có bảo vật quý hiếm, chỉ có một viên gạch đá bình thường Viên gạch đá có lịch sử 100 năm, trên đó có khắc các ký tự ghi lại chi tiết thời điểm bắt đầu và kết thúc của việc tạc tượng Phật Bà Quan Âm cách đây 800 năm.

Hóa ra bức tượng Quan Thế Âm nghìn tay này được tạc bởi một đệ tử Phật giáo. Để hoàn thành công trình khổng lồ này, người ấy đã dốc hết của cải và đích thân tạc tượng. Theo nội dung của bia đá, bức tượng Quan Thế Âm nghìn tay này đã được tu sửa vào thời Càn Long của nhà Thanh.

Viên gạch được tìm thấy trong bụng của bức tượng (Ảnh: Sunnews)

Xét về mặt giá cả, viên gạch này không có giá trị lớn. Tuy nhiên, sự cống hiến “cứu tất cả chúng sinh” của người phật tử này lại là vô giá. Lý do tại sao viên gạch được đặt trong một ngăn bí mật như vậy là vì ông hy vọng rằng các thế hệ sau có thể kế thừa di nguyện của ông

Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn tay được trùng tu này (Ảnh: Sohu)
Theo các chuyên gia, viên đá không thể nói là vô giá trị. Nhờ sự phát hiện tình cờ này mà bức tượng Quan Âm nghìn tay đã có “chứng minh thư”, kiếp trước và hiện tại được ghi chép cẩn thận, điều này vô cùng quan trọng!

Nguồn: Sohu

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”