Hệ lụy khôn lường từ các trang web tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng

11:45 | 18/08/2022

Với sự phát triển của thời đại công nghệ số, nhiều đối tượng đã lợi dụng internet để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng. Chỉ với vài thao tác, các giao dịch trực tuyến nhanh chóng được thực hiện, từ đó các hình thức đánh bạc online dễ dàng hơn bao giờ hết. Cũng từ đó nhiều người tiền mất – tội mang.


Nở rộ nhiều trang web đánh bạc bất hợp pháp.

Đánh bạc ảo – mất tiền thật

Con đường trở thành “con bạc” rất dễ dàng, bởi lẽ có rất nhiều lời mời từ các link trên mạng zalo, momo, facebook và cả từ tin nhắn sim rác điện thoại. Vì tò mò rất nhiều người đã vô tình vào các link này và đăng ký tài khoản, họ đã bước vào con đường cờ bạc đỏ đen lúc nào không hay. Từ việc chơi cho vui, chơi thử họ nhanh chóng cuốn vào đánh bạc trực tuyến một cách mê muội, mất hết lý trí, bỏ bê công việc, gia đình.

Bà N. (55 tuổi), trú tại xã Vượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), nhiều ngày nay phải ăn cơm chan nước mắt. Bởi lẽ con trai bà đã chót dính vào cờ bạc online. Giờ đây gia đình bà phải gồng gánh số nợ lên tới 300 triệu đồng mà con trai bà đã đốt vào những trò chơi ảo trên mạng. Trần Văn H (25 tuổi), là một thanh niên ngoan ngoãn, chịu khó làm ăn. Với mức lương 10 triệu đồng/tháng đủ cho cuộc sống ổn ở quê. Tuy nhiên, trong một lần tình cờ thấy một quảng cáo trên mạng về các trò chơi ảo ăn tiền thật, tò mò H. đã chơi thử và bị cuốn vào lúc nào không hay.

Ban đầu H. vui vẻ khoe với mẹ về việc chỉ dùng 100.000 đồng đã kiếm về 1 triệu đồng. Mường tượng về một tương lai tươi sáng, tiền nhiều mà không phải làm việc, H. tiếp tục nạp nhiều tiền vào hơn với mong muốn giàu lên nhanh chóng. Thế nhưng, những ảo tưởng về một tương lai giàu có đã vỡ tan. Kể từ khi kiếm được số lãi 1 triệu đồng là H. không thể thắng được. Với tâm lý muốn gỡ gạc lại số tiền đã mất, H. vay mượn bạn bè, người thân với đủ lý do miễn sao có tiền đổ vào các trò đỏ đen trên mạng. H. nói rằng có những lúc bản thân anh đặt cược với số tiền 20, 30 triệu một lần, cao hơn rất nhiều lần mức lương hàng tháng anh kiếm được, thế nhưng máu cờ bạc, đỏ đen không biết từ bao giờ đã che mờ mắt anh. Tình trạng này chỉ chấm dứt khi trang web cờ bạc mà anh hay chơi bị lực lượng cơ quan chức năng triệt phá. Giật mình tỉnh ra thì giờ đây anh đã phải gánh số nợ lên tới 300 triệu đồng, cùng mức án dành cho tội đánh bạc đang treo ở trên đầu…

Các trang web đánh bạc bất hợp pháp với nhiều hình thức, loại hình để thu hút các ‘con mồi’.

Tương tự như Trần Văn H., P.Đ.T. ( huyện Tiền Hải, Thái Bình), là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại Hà Nội, cũng là “con bạc online”. Sau khi có mặt tại Hà Nội để tiếp tục học, P.Đ.T. liên tục tham gia đặt cược và số tiền mất đi đã lên tới con số 50 triệu đồng.

Sau khi đã tiêu toàn bộ số tiền được ba mẹ chu cấp hàng tháng vào “Tài-Xỉu online” mà không thu được bất cứ đồng tiền lãi nào, thanh niên này không còn đủ khả năng chi trả cho số tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Do đó P.Đ.T. phải đăng ký chạy xe ôm công nghệ vào tất cả những thời gian rảnh, thậm chí có những thời điểm phải nghỉ học để đi làm. Từ một cậu thanh niên với tương lai rộng mở phía trước, P.Đ.T. đã tự thu hẹp thời gian học cho mình để đi làm trang trải.

Anh H. hay T. cũng chỉ là một trong hàng ngàn nạn nhân dính vào các trò cờ bạc, đỏ đen trên mạng internet. Nhiều người đã mắc nợ, nhiều gia đình đã tan vỡ, và rất nhiều nước mắt đã rơi…

Chiêu trò móc túi của game cờ bạc online

Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm đơn giản trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội: zalo, facebook… với từ khóa “game đánh bài”, “tài xỉu”, “xóc đĩa”… sẽ xuất hiện hàng ngàn kết quả khác nhau về các trang web cờ bạc online. Mặt khác, các trang web cờ bạc online thường chạy quảng cáo trên các clip, hình ảnh được đăng ở các trang mạng xã hội cá nhân có lượng người theo dõi, tương tác lớn. Hoặc quảng cáo dạng pop-up (các ô quảng cáo chiếm 1 góc màn hình, tuy không chiếm hết tầm nhìn nhưng làm phân tán sự tập trung của người truy cập) trên các web chuyên đọc truyện, xem phim, chơi game online…

Các trang web đánh bạc bất hợp pháp được quảng cáo rầm rộ, công khai.

Ngoài ra, các trang web cờ bạc online còn xuất hiện những tin nhắn rủ rê, gạ gẫm đăng ký cờ bạc trực tuyến. Các tin nhắn này được tự động gửi hàng loạt đến người sử dụng điện thoại thông minh hoặc có cài đặt các ứng dụng nhắn tin, như: WhatsApp, Viber… với nội dung, như: “Casino hấp dẫn, Live Casino trực tiếp có Dealer Sexy. Tài xỉu xóc đĩa rồng hổ đá gà. Kèo bóng đá hàng ngày. Xổ số 3 miền. Khuyến mãi ngập tràn mỗi ngày. Nạp nhận thêm 2% miễn phí.

Hàng ngàn giải thưởng tặng mỗi ngày, hoàn trả cược mỗi ngày lên đến 2%. 1 phút click có ngay tiền nạp rút. Tuyển đại lý hoa hồng từ 30-50% mỗi tháng”… mời gọi, khiêu khích người chơi. Ma lực khủng khiếp của cờ bạc, cộng thêm lợi thế kín đáo, nên cờ bạc online thu hút được nhiều người có “máu cờ bạc” lao vào mà không nghĩ đến hậu quả.

Điểm đặc biệt là các nhà cái trên các trang web cờ bạc online sử dụng rất nhiều chiêu trò khác nhau để can thiệp vào hệ thống làm thay đổi kết quả theo ý muốn của họ. Nói cách khác, các game cờ bạc trá hình sẽ được lập trình cho người chơi “lúc thắng, lúc thua” nhưng cuối cùng, tỷ lệ thua của người chơi cũng cao hơn.

Thiếu tá Bùi Thế Ngọc – Cục cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết: “Các nhóm tổ chức đánh bạc đã sử dụng các thiết bị về công nghệ để cài đặt sẵn cho những người chơi mới để thắng với tỷ lệ 70% trong một thời gian ngắn để thu hút người chơi. Nhưng sau đó, người chơi thắng đam mê, cuốn hút vào thì tỷ lệ thắng thua được điều chỉnh bởi con người và các thiết bị công nghệ. Chính vì vậy, có những ngày một nhóm đại lý của một con game đã thu lợi đến hàng tỷ đồng.”.

Càng thua, người chơi càng cay cú, càng đổ tiền vào tài khoản gỡ gạc, như vậy tài sản càng bị mất đi, đến lúc tán gia bại sản cũng không dứt ra được. Nhiều con bạc online cay đắng thừa nhận, sau một thời gian lún sâu vào các trò chơi đánh bạc online, họ đã nhận lại nhiều hậu quả nặng nề, không chỉ mất tiền bạc, mà cả sự nghiệp và hạnh phúc gia đình.

Tệ nạn cờ bạc, trong đó có cờ bạc online không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người chơi, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và là một trong những nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, như: Trộm cắp, lừa đảo, giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, bạo lực gia đình, “tín dụng đen”…

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng Luật sư Chính pháp cho biết: Đối với việc tổ chức đánh bạc trên mạng với quy mô lên đến hàng nghìn tỷ như vậy thì mức phạt cao nhất có thể áp dụng là 10 năm tù:

Theo điều 322, Bộ Luật hình sự 2017 quy định về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc như sau:

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

b) Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

d) Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

PV/VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024