Đồng Nai: Trạm CSGT Suối Tre tập trung kiểm tra nồng độ cồn và xe quá khổ quá tải

20:38 | 03/07/2022

Thời gian qua, các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm xe quá khổ quá tải, nồng độ cồn được lực lượng CBCS Trạm CSGT Suối Tre thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác gắt gao trong kiểm tra này đã góp phần răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân.

Đêm 2/7 và rạng sáng 3/7, lực lượng CSGT trạm Suối Tre đã ra quân kiểm tra đo nồng độ cồn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm

Tiếp nối đợt ra quân kéo dài 3 tháng này, các chuyên đề này được  hực hiện tổng thể, đồng bộ, liên tục và không gián đoạn, tập trung tại các tuyến giao thông quốc lộ trọng điểm mà Trạm được giao quản lý.  Các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn đều bị lập biên bản xử lý nghiêm.

Ghi nhận của chúng tôi đêm ngày 2/7 và rạng sáng ngày 3/7, Tổ TTKS – XLVP của Trạm CSGT Suối Tre đã tuần tra, kiểm tra rất gắt gao, tập trung đối tượng điều khiển xe môtô, ôtô con, ôtô chở khách, ôtô tải,… những trường hợp sau khi đo phát hiện có nồng độ cồn vượt chuẩn quy định đều bị xử lý nghiêm túc, không “du di” cho bất cứ trường hợp nào.

Nhiều tài xế cho biết, có uống rượu bia trước khi tham gia giao thông vì cuối tuần, cũng không nghĩ lực lương CSGT đi tuần tra, lập biên bản xử phạt từ giữa đêm như vậy.

Trung tá Lê Ánh Dương – Trạm trưởng trạm CSGT Suối Tre cho biết, mục tiêu của đợt cao điểm là kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ TNGT. Việc kiểm tra, xử lý sẽ được thực hiện triệt để, duy trì thường xuyên, duy trì. Mục đích cao nhất là nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Ý thức đó phải mang tính tự giác, không rượu bia khi tham gia giao thông, không phải vì sợ lực lượng CSGT thì người dân mới chấp hành. Trong cao điểm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành, cố tình chống đối việc kiểm tra, xử lý, cản trở giao thông. Tích tuyên truyền, vận động người dân có ý thức khi tham gia lưu thông.

Bên cạnh đó, việc xử lý xe quá khổ quá tải cũng được Trạm CSGT ra quân kiểm tra xử lý hàng ngày, trạm cân được đặt trước cổng Trạm ngày nào cũng hoạt động, nghiêm túc cân đo, xử lý từng trường hợp.

Công tác xử lý xe quá khổ quá tải được thực hiện nghiêm hàng ngày

Theo ghi nhận của chúng tôi, các xe tải, xe ben tự ý cơi nới thành thùng xe chở quá khổ, quá tải đã bị lực lượng CSGT xử lý nghiêm, cắt bỏ phần thùng vi phạm để trả lại hiện trạng. Khi phát hiện phương tiệnHVN vận tải cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải, quá khổ, lực lượng yêu cầu tháo, cắt thùng xe trở về theo đúng thiết kế. Trước đây có khá nhiều xe biểu hiện chở hàng hóa quá khổ, quá tải lưu thông nhưng những ngày gần đây cơ bản đã rất ít.

 

 

Thúy Thanh – Thùy Dương /VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội