Thời tiết ngày 28/6: Nắng nóng cao điểm ở Bắc Bộ, Trung Bộ

9:02 | 28/06/2022

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6 và ngày 29/6, ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.


Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ. Ngày 29/6, ở Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 30/6.

Trên biển Bắc và giữa Biển Đông, vùng áp thấp vào lúc 1 giờ ngày 28/6 có vị trí ở khoảng 16,5-17,5 độ Vĩ Bắc; 117,5-118,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng hoạt động mạnh dần lên.

Trong ngày và đêm 28/6, ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông của quần đảo Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Dự báo nắng nóng tiếp diễn ở miền Bắc và miền Trung trong vài ngày tới. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (27/6), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 – 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; khu vực Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 – 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến từ 50 – 65%.

Dự báo, ngày 28/6 và ngày 29/6, ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 – 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 – 17 giờ.

Còn ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50 – 65%; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 – 16 giờ. Ngày 29/6, ở Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Khu vực Hà Nội ngày 28/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 38 độ C. Ngày 29/6 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 36 độ C. Cảnh báo, nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 30/6.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo, từ đêm 29/6 đến ngày 7/7, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng đầy dần lên. Rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh dần lên. Từ ngày 2/7, rãnh áp thấp này nâng trục dần lên phía Bắc, hoạt động yếu và mờ dần đi.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ suy yếu và rút dần hoàn lưu ra phía Đông. Từ khoảng chiều tối ngày 29/6 – 1/7, vùng hội tụ gió lên đến 5000 m có xu hướng hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên.

Các chuyên gia cảnh báo Bắc Bộ từ chiều tối 29/6 – 1/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Còn Trung Bộ ngày 30/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ ngày 4 – 7/7 có nắng nóng.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thu Trang/Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/xa-hoi/mien-bac-va-mien-trung-duy-tri-nang-nong-gay-gat-co-noi-tren-38-do-c-20220627164931527.htm

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương

Ký sự: “Cổng trời” Mường Lống rạo rực đón Xuân

Ký sự: “Cổng trời” Mường Lống rạo rực đón Xuân

Xây dựng đề án phát triển hệ thống các trường cho con em dân tộc thiểu số

Xây dựng đề án phát triển hệ thống các trường cho con em dân tộc thiểu số

Khai mạc Hội chợ Công nghệ – Thiết Bị tỉnh Bình Thuận 2023

Khai mạc Hội chợ Công nghệ – Thiết Bị tỉnh Bình Thuận 2023

Cần Thơ: Tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư

Cần Thơ: Tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư

Ông Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRIC: Du lịch làng nghề cần ‘đánh thức’ tiềm năng sẵn có ở các địa phương – Hiệu quả kép trong phát triển kinh tế

Ông Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRIC: Du lịch làng nghề cần ‘đánh thức’ tiềm năng sẵn có ở các địa phương – Hiệu quả kép trong phát triển kinh tế