Thưởng thức không gian văn hóa Nhật giữa vùng quê Việt Nam

19:00 | 04/04/2022

Cách Hà Nội chưa đầy 1h đồng hồ di chuyển, lần đầu tiên xuất hiện một không gian văn hóa đậm chất Nhật Bản kết hợp với phong cảnh hữu tình, bình dị của vùng quê Việt Nam đang khiến không ít du khách đắm lòng.


Chỉ mới ra mắt trong từ năm 2021, Satoyama Village đang là điểm đến thu hút rất nhiều du khách yêu chuộng sự trong lành, thanh tĩnh. Nằm tại bản Suối Rè (xã Cự Yên, Lương Sơn, Hòa Bình), nơi giao nhau của ngọn đồi Voi và cánh đồng lúa, khu nghỉ dưỡng lấy cảm hứng từ các Satoyama, trong tiếng Nhật nghĩa là ngôi làng nằm tại chân đồi, nhìn ra cánh đồng lúa như mời gọi mời du khách hòa mình trong không gian yên bình, thơ mộng.

Cảnh thơ mộng, trữ tình tại Satoyama Village.

Bà Trần Vân Anh, Giám đốc điều hành Satoyama Village cho biết, là một người hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động sang Nhật nhiều năm. Bà nhận thấy nhiều người Việt rất yêu chuộng văn hóa Nhật nên muốn tạo nên một khu nghỉ dưỡng có sự giao thoa giữa văn hóa hai nước, để mọi người cùng giao lưu kết nối.

Từ ban đầu khi lên ý tưởng, Vân Anh và các cộng sự đã thiết kế cho Satoyama Village hoàn toàn bằng vật liệu thân thiện với tự nhiên, kết hợp giữa kiến trúc và cây xanh, hướng đến một phong cách “cổ thụ – càng già càng đẹp”. Tất cả các đồ trang trí tại Satoyama Village đều mang đậm phong cách của Nhật Bản. Cùng với đó, những gam màu nền nã như trắng và nâu giúp Satoyama Village trở nên rất hài hoà, ấm cúng và dễ chịu.

Satoyama Village nằm tại chân đồi, nhìn ra cánh đồng lúa như mời gọi mời du khách đắm mình trong không gian yên bình.

Theo bà Vân Anh, du khách khi đến đây ngoài việc tận hưởng không khí mát lành, phong cảnh trữ tình còn được trải nghiệm loại hình tắm Sento (kiểu xông khô truyền thống của Nhật). Nơi đây còn rất phù hợp với các hoạt động nghỉ dưỡng hấp dẫn như thiền, yoga, đạp xe, cắm trại hay thả ga bay bổng với dù đồi Bù. Đặc biệt, đến Satoyama Village, trẻ nhỏ sẽ có không gian vui chơi yên bình, trong lành giúp trẻ được thỏa thích chạy nhảy, leo trèo phát triển các kĩ năng vận động.

Các họa sỹ tham gia giao lưu triển lãm hội họa Việt Nam – Nhật Bản tại Satoyama Village.

Khu vườn Nhật Bản với bể cá koi đủ màu sắc, trẻ có thể trải nghiệm cho cá ăn và chơi với chúng. Ngoài ra, Satoyama Village còn có con đường đá nhỏ, chạy dọc quanh khu và ở phía dưới là những cánh đồng lúa, giúp du khách có thể đi bộ thư giãn.

Vừa qua, Satoyama Village rất vinh dự được các hoạ sỹ Việt Nam và Nhật Bản chọn làm nơi đăng cai tổ chức triển lãm giao lưu Hội hoạ Việt Nam – Nhật Bản. Triển lãm trưng bày khoảng 200 bức tranh của 20 hoạ sỹ Việt Nam và Nhật Bản với nhiều chủ đề khác nhau thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng hai nước.

Satoyama Village có không gian thoáng mát, nhẹ nhàng.

“Chúng tôi mong muốn sắp tới sẽ tiếp tục được tổ chức các hoạt động triển lãm tranh, vẽ tranh và đặc biệt là tổ chức các đoàn hoạ sỹ đi thăm Nhật Bản vào những mùa đẹp nhất trong năm như mùa hoa anh đào, mùa cây lá đỏ… Satoyama Village hướng đến trở thành nơi giao lưu văn hóa giữa Việt Nam-Nhật Bản, mang lại những cảm xúc tươi mới, đậm chất nghệ thuật cho du khách khi đến nơi đây”, bà Vân Anh chia sẻ.

Theo Tiền phong


Cùng chuyên mục

Thủ tướng: Đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hoạt động ngay trong tháng 11

Thủ tướng: Đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hoạt động ngay trong tháng 11

Việt Nam – Hàn Quốc tăng tốc hợp tác, hướng tới thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030

Việt Nam – Hàn Quốc tăng tốc hợp tác, hướng tới thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030

Hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng chuyển đổi kép – số hóa và xanh hóa doanh nghiệp

Hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng chuyển đổi kép – số hóa và xanh hóa doanh nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 3 với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 3 với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Ba Thủ tướng Việt Nam, Campuchia, Lào: Việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa 3 nước càng cần thiết và quan trọng trong bối cảnh hiện nay

Ba Thủ tướng Việt Nam, Campuchia, Lào: Việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa 3 nước càng cần thiết và quan trọng trong bối cảnh hiện nay

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học: Đưa Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học: Đưa Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới