Hành trình cuộc thi ‘Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài’

16:03 | 26/12/2021

Cuộc thi “Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” được Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức. Ban tổ chức đã trao1 giải Nhì và 2 giải Ba (không có giải Nhất).

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, buổi lễ được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại các điểm cầu trong và ngoài nước với sự đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch. Đến tham dự buổi lễ tại điểm cầu Hà Nội có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Ngoại giao; Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Lễ Tổng kết cuộc thi “Biên soạn sách, tài liệu dạy và học Tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” diễn ra theo hình thức trực tuyến

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ông Nguyễn Phú Bình – Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội Liên hiệp NVNONN phát biểu tại buổi lễ cho rằng: “Cuộc thi là một sáng kiến đắt giá trong bối cảnh ngày càng có nhiều thế hệ con em Việt Nam được sinh ra và lớn lên tại nước ngoài. Các công trình đạt giải sẽ trở thành nguồn tài liệu học tập thiết thực, góp phần đẩy mạnh và duy trì tiếng Việt cũng như lan tỏa tình yêu tiếng Việt tới các thế hệ NVNONN. Đồng thời ông chúc mừng cuộc thi đã đem lại nhiều giá trị ý nghĩa, thiêng liêng và thành công tốt đẹp”.

Ông Nguyễn Phú Bình – Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội Liên hiệp NVNONN phát biểu tại buổi lễ

Phát động từ tháng 9/2020 tới tháng 12/2021, với mục tiêu đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Việt cho các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) một cách thiết thực, hiệu quả, ban tổ chức cuộc thi tìm kiếm các sản phẩm mang tính học thuật như sách, tài liệu, bản thảo hoàn thiện dưới dạng viết hoặc phần mềm điện tử. Các sản phẩm dự thi phải phù hợp với mục tiêu trong chương trình tiếng Việt 6 bậc do Bộ GD&ĐT ban hành và mang nội dung có tính chất giữ gìn, củng cố và phát triển ngôn ngữ, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tổng cộng, cuộc thi đã nhận được 28 sản phẩm dự thi từ 7 cá nhân tác giả/đơn vị/nhóm tác giảvới tổng số 62 tài liệu/quyển sách. Trong đó, có 2 hồ sơ dự thi đến từ nước ngoài và 5 hồ sơ dự thi trong nước.

Ban tổ chức cuộc thi trao tặng bằng khen và hoa chúc mừng các tác giả đạt giải

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi, ban tổ chức đã thành lập Hội đồng chấm thi gồm các nhà khoa học, nhà sư phạm có kinh nghiệm và uy tín trong ngành; xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí và văn bản hướng dẫn tổ chức chấm thi; mã hoá bài thi và tiến hành chấm thi theo 3 vòng: Vòng Sơ khảo, Vòng Chung khảo và Vòng Chung kết.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo sự minh bạch, công tâm, Hội đồng chấm thi đã lựa chọn ra những bộ tài liệu tài liệu dạy và học tiếng Việt có chất lượng để trao giải gồm 1 giải Nhì, 2 giải Ba.

Ban tổ chức trao tặng giải Nhì cho tác phẩm “Bộ tài liệu dạy học tiếng Việt cho trẻ em NVNONN”

Giải Nhì thuộc về Bộ tài liệu “Tiếng Việt của em” của nhóm tác giả Phạm Thị Hương Quỳnh, Nguyễn Thế Dương, Trần Hương Thục. Các giải Ba thuộc về bộ tài liệu “Yêu tiếng Việt” của Trung tâm ngôn ngữ Vietlearning; bộ tài liệu “Xin chào Việt Nam” của Công ty cổ phần đào tạo Hanaspeak.

Ông Nguyễn Hữu Độ – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, trưởng BTC cuộc thi phát biểu tại buổi lễ

Ngoài các giải chính thức, Bộ GD&ĐT trao tặng bằng khen cho 1 bộ tài liệu dạy học tiếng Việt đa ngữ và 1 bộ tài liệu dạy học tiếng Việt cho trẻ em người Việt Nam ở nước ngoài. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được được số hóa và giới thiệu rộng rãi để phục vụ miễn phí cho hoạt động dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Cuộc thi mang sứ mệnh khởi đầu thiêng liêng này đã, đang và tiếp tục mở ra một hành trình tiếp nối lâu dài, có sự lan toả, cộng hưởng mạnh mẽ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt, qua đó hỗ trợ kiều bào ta giữ gìn tiếng Việt, văn hoá Việt, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc bền vững.

 

 

Mai Thùy


Cùng chuyên mục

Phòng giao dịch NHCSXH Cư M’gar: Đảm bảo thông suốt hoạt động tín dụng sau sáp nhập

“Bước đệm” để người nghèo phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu từ vốn tín dụng chính sách

“Bước đệm” để người nghèo phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu từ vốn tín dụng chính sách

Vũng Tàu đón sóng tri thức: Hội nghị Khoa học dược Nhà thuốc TP.HCM mở rộng lần III – 2025

Vũng Tàu đón sóng tri thức: Hội nghị Khoa học dược Nhà thuốc TP.HCM mở rộng lần III – 2025

Mái nhà cho dân là mái ấm của lòng dân

Mái nhà cho dân là mái ấm của lòng dân

Công bố nhiều vị trí, chức danh tỉnh Quảng Trị

Công bố nhiều vị trí, chức danh tỉnh Quảng Trị

Lạng Sơn: Đón nhận danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”

Lạng Sơn: Đón nhận danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”

K-Med Expo 2025: Cơ hội kết nối doanh nghiệp ngành thiết bị y tế Việt – Hàn

K-Med Expo 2025: Cơ hội kết nối doanh nghiệp ngành thiết bị y tế Việt – Hàn

Đắk Lắk: Tín dụng chính sách tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2025

Đắk Lắk: Tín dụng chính sách tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2025

Đà Nẵng sạch – xanh nhờ làm tốt công tác môi trường

Đà Nẵng sạch – xanh nhờ làm tốt công tác môi trường