Nga: Tổng thống Afghanistan rời đất nước với “những chiếc xe đầy tiền”

21:25 | 16/08/2021

Đài Sputnik ngày 16/8 dẫn lời phát ngôn viên Đại sứ quán Nga Nikita Ishenko cho biết Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani được hộ tống rời thủ đô Kabul bằng những chiếc xe hơi chở đầy tiền mặt một ngày trước đó.

“Bốn chiếc xe chở đầy tiền. Họ đã cố gắng nhét một phần số tiền vào chiếc trực thăng nhưng không vừa. Một số tiền khác bị bỏ lại trên đường băng” – phát ngôn viên Ishenko nói.

Trên mạng xã hội Facebook ngày 15/8, ông Ghani viết rằng Taliban “có thể chiến thắng trong các cuộc đấu kiếm và súng nhưng vẫn chưa giành được trái tim của người dân Afghanistan”.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Ảnh: Reuters

Ông Ghani cũng nêu lý do rời Kabul là để “cứu thủ đô và những công dân khỏi bị đổ máu”: “Tôi đã trải qua một lựa chọn khó khăn: nên đối mặt với Taliban vũ trang muốn vào cung điện hoặc rời khỏi đất nước thân yêu mà tôi đã lấy cả tính mạng của mình để bảo vệ 20 năm qua. Họ (Taliban – PV) sẽ đứng trước bài kiểm tra lịch sử mới: hoặc bảo vệ tên và danh dự của đất nước Afghanistan hoặc ưu tiên những nơi và mạng lưới khác”.

Trước đó, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Afghanistan Zamir Kabulov thừa nhận việc Taliban kiểm soát thủ đô Kabul là điều “bất ngờ”. Người này cho biết thêm Nga và các quốc gia khác đã đánh giá quá cao lực lượng vũ trang Afghanistan.

 “Moscow sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào liên quan đến sự công nhận chính quyền Afghanistan mới. Chúng tôi cũng sẽ không đề cập tới việc loại bỏ Taliban khỏi danh sách tổ chức khủng bố lúc này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ quyết định các thủ tục liên quan” – đặc phái viên Kabulov cho hay.

Trung Quốc sẵn sàng cho “mối quan hệ thân thiện” với chính quyền Afghanistan mới

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 16-8 nhấn mạnh nước này tôn trọng quyền quyết định số phận của chính người dân Afghanistan và sẵn sàng tiếp tục phát triển mối quan hệ thân thiện với chính quyền Afghanistan mới.

“Taliban đã nhiều lần bày tỏ hy vọng phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Họ mong muốn sự tham gia của Trung Quốc trong việc tái thiết và phát triển Afghanistan. Chúng tôi hoan nghênh điều này… Đại sứ quán Trung Quốc ở Kabul vẫn hoạt động dù Bắc Kinh bắt đầu sơ tán công dân khỏi Afghanistan nhiều tháng trước” – bà Hoa nói với các phóng viên.

Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc đề nghị những công dân còn ở lại Afghanistan nên “chú ý đến tình hình an ninh” và ở yên trong nhà.

Bà Hoa Xuân Oánh. Ảnh: China-un.ch

 

Theo NLĐ


Cùng chuyên mục

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

Thủ tướng: Đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hoạt động ngay trong tháng 11

Thủ tướng: Đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hoạt động ngay trong tháng 11

Việt Nam – Hàn Quốc tăng tốc hợp tác, hướng tới thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030

Việt Nam – Hàn Quốc tăng tốc hợp tác, hướng tới thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030

Hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng chuyển đổi kép – số hóa và xanh hóa doanh nghiệp

Hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng chuyển đổi kép – số hóa và xanh hóa doanh nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 3 với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 3 với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Ba Thủ tướng Việt Nam, Campuchia, Lào: Việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa 3 nước càng cần thiết và quan trọng trong bối cảnh hiện nay

Ba Thủ tướng Việt Nam, Campuchia, Lào: Việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa 3 nước càng cần thiết và quan trọng trong bối cảnh hiện nay