Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn Và Câu Chuyện Dẹp Bỏ Hiềm Khích Riêng

21:28 | 15/06/2021
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1237, vào thuở sơ khai của nhà Trần. Khi ấy, vua Trần Thái Tông kết hôn đã lâu nhưng vẫn chưa có con để nối dõi. Thời gian ấy, vợ của Trần Liễu là Thuận Thiên công chúa lại đang mang thai ba tháng. Thái sư Trần Thủ Độ bèn lợi dụng quyền phụ chính, ép gả Thuận Thiên công chúa cho vua Trần Thái Tông, đồng thời giáng Lý Chiêu Hoàng (tức Lý hoàng hậu) xuống làm công chúa. 
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Ảnh minh họa)
Việc làm này của Trần Thủ Độ vô tình gây nên mối hận thù trong Trần Liễu, đồng thời cũng góp phần tạo ra tiền lệ cho chủ trương hôn nhân nội tộc kéo dài ròng rã suốt gần 200 năm sau đó của triều Trần. Chuyện là, An sinh vương Trần Liễu vốn là anh ruột của Trần Cảnh (sau là vua Trần Thái Tông), còn Lý hoàng hậu vốn dĩ lại là em gái của Thuận Thiên công chúa (vợ Trần Liễu). Việc Trần Thủ Độ ép gả Thuận Thiên công chúa cho Trần Thái Tông chính là em chồng lấy chị dâu làm vợ.
Trở lại với Trần Liễu. Sau khi Thuận Thiên công chúa bị ép gả cho Trần Thái Tông, Liễu đã mang lòng căm phẫn với triều đình, họp quân nổi dậy ở sông Cái rất dữ. Tuy vậy, vì thế cô, Trần Liễu chỉ dựng binh được 2 tuần thì xin ra hàng. Vua Thái Tông vì nặng tình huynh đệ nên xin Trần Thủ Độ tha chết cho anh trai. Dẫu vậy, Trần Liễu vẫn mang mối hận trong lòng. Khi nghe thầy xem tướng nói Quốc Tuấn có tướng đại quý,  Liễu đã dồn rất nhiều tâm huyết để đào tạo Quốc Tuấn giỏi giang hòng uy hiếp con cháu của Thái Tông.
Tháng 4 năm 1251, Trần Liễu ốm nặng. Lúc sắp lâm chung, Liễu cầm tay Quốc Tuấn, trăng trối:
– Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được.
Trần Quốc Tuấn vì đạo hiếu đã nhận lời, nhưng trong lòng vẫn không cho điều này là đúng đắn.
Nhiều năm sau đó, dù cha mình có hiềm khích lớn với triều đình, đặc biệt là Trần Thái Tông và Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn khi ấy đã là Trần Hưng Đạo luôn đặt việc nước lên trên hết, một lòng trung thành và hết lòng phó tá các đời vua Trần đánh ngoại xâm cứu nước. Lừng lẫy nhất phải kể đến chiến tích ba lần đánh thắng Nguyên – Mông, thế lực ngoại xâm từng gieo rắc kinh hoàng cho mọi quốc gia từ Đông sang Tây thời ấy.
Trần Hưng Đạo có lần dò ý hai thuộc tướng thân tín của mình là Dã Tượng và Yết Kiêu về lời trối của cha. Hai thuộc hạ liền can: “Nếu thi hành kế ấy, dầu có giàu sang được một lúc, mà tiếng xấu để mãi đến ngàn đời. Đại vương bây giờ chả phải đã giàu sang rồi ư? Chúng tôi tình nguyện chết già làm người nô bộc, chứ không muốn làm sự bất trung bất hiếu để cầu may mà được một chức quan, chúng tôi mong học được như người mổ dê tên là Duyệt ở thời Xuân Thu ngày trước”… Trần Hưng Đạo nghe vậy thì cảm phục đến khóc, hết lòng khen ngợi hai người.
Lại có lần, ông vờ hỏi con trưởng Hưng Vũ vương Trần Quốc Nghiễn: “Cổ nhân giàu có cả thiên hạ, để truyền cho con cháu về sau, việc ấy con nghĩ thế nào?”. Hưng Vũ vương nghe vậy mới thưa: “Việc ấy đối với người khác họ cũng không nên làm, huống chi là người cùng một họ”. Trần Quốc Tuấn ngẫm cho là phải.
Hưng đạo vương còn đem chuyện ấy hỏi người con thứ là Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng. Tảng hùng hổ thưa: “Tống Thái Tổ vốn là một ông lão làm ruộng, đã thừa cơ dấy vận nên có được thiên hạ”. Trần Quốc Tuấn nghe vậy giận quá, rút gươm kể tội: “Tên loạn thần là từ đứa con bất hiếu mà ra” và định giết Quốc Tảng. May sao, Hưng Vũ vương chạy tới khóc lóc xin chịu tội thay, Trần Quốc Tuấn mới tha cho.
Sau đó, ông dặn Hưng Vũ vương: “Sau khi ta chết, đậy nắp quan tài đã rồi mới cho Quốc Tảng vào viếng”
Minh Quang (T/h)

Cùng chuyên mục

Hoàn tất công tác chuẩn bị Diễn đàn Sáng kiến Tam Chúc 2025

Hoàn tất công tác chuẩn bị Diễn đàn Sáng kiến Tam Chúc 2025

Đà Nẵng: Tổ chức giải Full Ironman đầu tiên tại Việt Nam

Đà Nẵng: Tổ chức giải Full Ironman đầu tiên tại Việt Nam

Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào sau bão Số 10

Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào sau bão Số 10

Chú trọng xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới

Chú trọng xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Krông Búk: Giải ngân cho vay theo Quyết định số 29

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Krông Búk: Giải ngân cho vay theo Quyết định số 29

Trí thức KH&CN LHHVN góp ý hoàn thiện chính sách trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Trí thức KH&CN LHHVN góp ý hoàn thiện chính sách trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách

“Điểm giao dịch xã” – cầu nối gắn kết tín dụng chính sách với người dân

“Điểm giao dịch xã” – cầu nối gắn kết tín dụng chính sách với người dân

Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân