Tổng thống Hàn Quốc trồng cây lưu niệm với Kim Jong Un

17:03 | 27/04/2018

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trồng một cây thông lưu niệm vào chiều nay (27/4) “như một biểu hiện của mong muốn hòa bình và thịnh vượng”, theo Business Insider.

Cây thông có niên đại từ năm 1953, thời điểm mà thỏa thuận đình chiến được ký kết, chủ tịch ủy ban chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc Im Jong-seok cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình.

Ông Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc trồng cây thông lưu niệm (Ảnh: Reuters)

Như một cử chỉ tượng trưng cho sự thống nhất, hai nhà lãnh đạo trồng cây thông cùng với đất và nước từ các ngọn núi và con sông ở Bắc Hàn và Nam Hàn. Bên cạnh cây thông là một tảng đá được khắc dòng chữ: “Vun trồng hòa bình và thịnh vượng”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sau khi trồng cây thông lưu niệm ngày 27/4/2018 (Ảnh: Yonhap)

Theo Yonhap

Video hay


Cùng chuyên mục

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thủ tướng khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với 3 kỳ vọng lớn

Thủ tướng khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với 3 kỳ vọng lớn

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quảng Ninh từng bước trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quảng Ninh từng bước trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế