Không chỉ là một buổi giao lưu thể thao, những trận đấu Pickleball giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh và Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long còn mở ra không gian gặp gỡ, chia sẻ và kết nối giữa doanh nhân trẻ với đội ngũ tri thức, giảng viên. Từ những nhịp vợt trên sân, tình bạn và những mối quan hệ hợp tác được vun đắp thêm.
Khi thể thao trở thành nhịp cầu kết nối
Chiều 29/9/2026, sân Pickleball Phước Thành 4 (tỉnh Vĩnh Long) trở nên sôi động khi các vận động viên, đại biểu và cổ động viên của 3 đơn vị cùng hội tụ trong chương trình giao lưu thể thao Pickleball.

Với hơn 30 vận động viên tham dự, ngay từ những trận đấu giao lưu, không khí trên sân có lúc trở nên sôi nổi với những pha bóng giằng co, những tình huống xử lý nhanh và những cú đánh đầy quyết tâm. Thế nhưng, phía sau sự quyết liệt của từng đường bóng vẫn là tinh thần giao lưu, đoàn kết và tôn trọng đối thủ.
Ở một sân chơi không đặt nặng chuyện thắng – thua, điều được các vận động viên quan tâm nhiều hơn chính là cơ hội gặp gỡ và cùng nhau trải nghiệm một môn thể thao đang ngày càng phổ biến.
Sau mỗi pha bóng đẹp là những tràng vỗ tay. Sau mỗi trận đấu là những cái bắt tay, lời chúc mừng và những câu chuyện được nối dài. Khoảng cách giữa những người lần đầu gặp nhau dần được rút ngắn bằng những khoảnh khắc rất đời thường trên sân thể thao.

Pickleball vì thế không chỉ mang đến hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn tạo ra một không gian giao tiếp tự nhiên. Ở đó, doanh nhân có thể gặp gỡ giảng viên, cán bộ có thể làm quen với những người đồng nghiệp đến từ địa phương khác; những câu chuyện về công việc, cuộc sống cũng từ đó được mở ra.
Ông Nguyễn Tấn Thụ – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long cho rằng, ý nghĩa của hoạt động giao lưu không chỉ nằm ở việc rèn luyện thể chất mà còn ở khả năng kết nối giữa các đơn vị.
Theo ông Nguyễn Tấn Thụ, thông qua những nhịp vợt và đường bóng giao lưu, các thành viên có thêm cơ hội thấu hiểu, chia sẻ và mở rộng mối quan hệ trong công việc cũng như cuộc sống. Tinh thần đoàn kết, năng lượng tích cực từ sân đấu có thể trở thành nền tảng để các đơn vị tiếp tục đồng hành trong những hoạt động thời gian tới.
Từ sân thể thao đến những câu chuyện hợp tác
Điều đáng chú ý ở một hoạt động giao lưu thể thao dành cho doanh nhân là cuộc gặp gỡ không kết thúc khi trận đấu cuối cùng khép lại.
Sau những giờ phút trên sân, tối cùng ngày, đại biểu và các vận động viên của 3 đơn vị tiếp tục tham dự tiệc giao lưu. Nếu trên sân, những đường bóng tạo nên sự kết nối thì trong không gian giao lưu, những câu chuyện đời thường tiếp tục trở thành sợi dây gắn kết.

Các thành viên có dịp trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động doanh nghiệp, trao đổi về công việc và tìm hiểu những cơ hội kết nối. Với cộng đồng doanh nhân, những cuộc gặp gỡ trực tiếp như vậy có thể mở thêm những kênh giao lưu, hợp tác. Với đội ngũ giảng viên, tri thức, đây cũng là dịp hiểu thêm về hoạt động sản xuất, kinh doanh và những nhu cầu thực tế của cộng đồng doanh nghiệp.
Từ góc nhìn rộng hơn, sự tham gia của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh và Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long cho thấy thể thao có thể trở thành một phương thức kết nối khá tự nhiên giữa các tổ chức, cộng đồng và địa phương. Không có khoảng cách giữa người thắng và người thua trong một cuộc giao lưu đúng nghĩa. Giá trị còn lại sau mỗi trận đấu chính là những người bạn mới, những câu chuyện mới và sự hiểu biết thêm về nhau.

Đó cũng là nét đẹp của thể thao phong trào. Khi người tham gia không chỉ tìm kiếm thành tích mà còn tìm kiếm niềm vui, sức khỏe và sự gắn kết, sân chơi thể thao trở thành một không gian cộng đồng. Pickleball với đặc điểm dễ tiếp cận, không đòi hỏi người chơi phải có nền tảng chuyên môn quá cao, đang tạo thêm nhiều cơ hội để mọi người cùng tham gia. Những sân Pickleball vì vậy không chỉ là nơi vận động mà còn có thể trở thành nơi gặp gỡ của nhiều nhóm cộng đồng khác nhau.
Gắn kết để cùng phát triển
Đối với lực lượng doanh nhân trẻ, sự kết nối có ý nghĩa quan trọng trong quá trình mở rộng quan hệ, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những cơ hội đồng hành. Những hoạt động ngoài công việc, trong đó có thể thao, giúp các thành viên có thêm một không gian giao tiếp cởi mở hơn.
Ở đó, câu chuyện không nhất thiết bắt đầu bằng một cuộc họp hay một chương trình làm việc. Có khi chỉ là một pha bóng, một lời động viên hoặc một cuộc trò chuyện bên lề sân đấu. Từ những điều tưởng như đơn giản ấy, sự quen biết được hình thành và có thể phát triển thành những mối quan hệ lâu dài.
Với sự tham gia của Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long, hoạt động giao lưu còn tạo nên sự kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và môi trường giáo dục, đào tạo. Đây là hai lực lượng có mối quan hệ gần gũi trong quá trình phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới và đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế.

Một hoạt động thể thao có thể chưa tạo ra ngay một chương trình hợp tác cụ thể, nhưng nó tạo nên điều kiện để những con người cùng quan tâm đến sự phát triển của cộng đồng có cơ hội gặp nhau, hiểu nhau và chia sẻ nhiều hơn. Các trận đấu đã khép lại, nhưng những câu chuyện bên ngoài đường biên vẫn tiếp tục. Những cái bắt tay, những bức ảnh lưu niệm, những lời hẹn gặp lại là phần ký ức đẹp của một ngày giao lưu.
Từ những nhịp vợt, các thành viên của 3 đơn vị có thêm cơ hội để hiểu nhau; từ những cuộc trò chuyện, những mối quan hệ mới được hình thành. Thể thao, theo cách giản dị nhất, đã làm đúng vai trò của mình: đưa con người đến gần nhau hơn. Và khi tình bạn được vun đắp, sự tin cậy được hình thành, những kết nối ấy có thể trở thành nền tảng cho nhiều hoạt động đồng hành trong tương lai.
PV






