Ngày 5.9, tại thành phố Asahikawa (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản), Lễ hội Việt Nam – Hokkaido năm 2026 chính thức khai mạc.
Đây là lần thứ 5 Lễ hội được tổ chức và là lần đầu tiên sự kiện diễn ra tại thành phố Asahikawa, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Hokkaido nói riêng, Nhật Bản nói chung.

Về phía Việt Nam, dự Lễ khai mạc có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong; Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Sáu; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Quảng Ninh Dương Mạnh Cường.
Về phía Nhật Bản có Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Takebe Tsutomu; Phó Thống đốc tỉnh Hokkaido Mitsuhashi Tsuyoshi và Thị trưởng thành phố Asahikawa Imazu Hirosuke.
Phát biểu khai mạc Lễ hội, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định, Lễ hội Việt Nam tại Asahikawa năm 2026 diễn ra trong bối cảnh hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước đang ở giai đoạn phát triển sôi động hơn bao giờ hết.

Trong năm qua, gần 815.000 lượt khách Nhật Bản đã đến Việt Nam, trong khi khoảng 678.000 lượt du khách Việt Nam chọn Nhật Bản làm điểm đến. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hiện đạt gần 700.000 người, trong đó khoảng 14.000 người đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Hokkaido, trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại đây.
Thứ trưởng cho biết, trong 5 năm qua, Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido được Bộ VHTTDL, TP Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido duy trì tổ chức thường niên, trở thành một trong những sự kiện nổi bật trong quan hệ giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Về phía địa phương đăng cai, Thị trưởng Asahikawa Imazu Hirosuke bày tỏ vinh dự khi lần đầu tiên đưa sự kiện đến thành phố. Ông Imazu Hirosuke đánh giá quan hệ Việt – Nhật đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Việc lần đầu tổ chức một sự kiện văn hóa Việt Nam tại Asahikawa có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối con người hai nước.
Đây cũng là dịp để các lãnh đạo ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt đang lao động và học tập tại Asahikawa nói riêng, Hokkaido nói chung. Thị trưởng Asahikawa bày tỏ mong muốn hai bên sớm nghiên cứu thiết lập đường bay thẳng đến Hokkaido qua sân bay Asahikawa. Ông Imazu Hirosuke cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế và giáo dục giữa hai bên.

Trong phát biểu chào mừng, ông Takebe Tsutomu nhắc lại hành trình 5 kỳ tổ chức lễ hội kể từ năm 2019, cho rằng việc lần đầu đưa sự kiện đến Asahikawa thể hiện quyết tâm cao của thành phố. Ông cho rằng những sự kiện giao lưu như vậy giúp con người xích lại gần nhau, từ đó mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh.
Ông Takebe Tsutomu cũng đưa ra ý tưởng trong tương lai, không chỉ có hàng “Made in Japan”, mà có thể là hàng “Made by Japan” – tức sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản nhưng được sản xuất tại Việt Nam. Ý tưởng này sau đó được nhiều quan khách khác đánh giá cao.
Asahikawa là một trong những điểm đến du lịch nổi bật của tỉnh Hokkaido, với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, khí hậu bốn mùa rõ rệt cùng hệ thống dịch vụ, hạ tầng phát triển, thu hút du khách quanh năm. Thành phố còn có thế mạnh về sản xuất đồ gỗ, nội thất và ẩm thực địa phương.

Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Hokkaido được tổ chức lần đầu vào năm 2019. Đến năm 2026, Lễ hội bước sang kỳ tổ chức thứ 5 và lần đầu tiên diễn ra tại thành phố Asahikawa.
Chuyến thăm và làm việc lần này tại Asahikawa tiếp tục mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Bộ VHTTDL với các địa phương Nhật Bản, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
Theo tinh thần đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch tại những thị trường trọng điểm như Nhật Bản, trong đó có Lễ hội Việt Nam – Hokkaido là điểm nhấn. Đây được xem là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, vừa lan tỏa hình ảnh, bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới, vừa mở rộng thị trường, thu hút du khách quốc tế; đóng góp vào mục tiêu phát triển du lịch bền vững, hiệu quả trong kỷ nguyên mới.






