Từ tổ chức vùng trồng, ứng dụng công nghệ đến chế biến và tiêu thụ, nhiều hướng liên kết đã được chính quyền, doanh nghiệp và hợp tác xã cùng trao đổi, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp của xã Bình Hòa.
Ngày 22/8, xã Bình Hòa phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình “Café Hội viên và Lãnh đạo”, với chủ đề “Kiến tạo kinh tế nông nghiệp công nghệ cao xã Bình Hòa”.
Tham dự chương trình có ông Võ Minh Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hòa; ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh; ông Đỗ Quốc Huy, Phó Chủ tịch Hội, cùng các Phó Chủ tịch Hội, hội viên, doanh nhân và đại diện Hội Doanh nhân trẻ một số tỉnh, thành phố.

Được tổ chức theo hình thức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, chương trình tạo không gian để lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất cùng chia sẻ những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp. Đây cũng là dịp để chính quyền địa phương lắng nghe đề xuất từ cộng đồng doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu của người sản xuất và tìm kiếm thêm nguồn lực đầu tư cho địa phương.
Phát biểu tại chương trình, ông Võ Minh Quốc thông tin khái quát về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của xã Bình Hòa. Trong đó, địa phương tập trung giới thiệu những thế mạnh về nông nghiệp, định hướng thu hút đầu tư và một số dự án nông nghiệp trọng điểm trong thời gian tới.

Từ những thông tin được địa phương chia sẻ, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất đã cùng trao đổi về tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn cũng như nhu cầu liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.
Các ý kiến tập trung vào việc chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo nhu cầu thị trường; xây dựng chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; đồng thời thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu.
Theo các đại biểu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tiến quy trình canh tác và từng bước chuẩn hóa vùng trồng là những điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng nông sản, bảo đảm năng lực cung ứng và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.
Cùng với đổi mới phương thức sản xuất, mở rộng đầu ra cho nông sản cũng là nội dung được quan tâm. Bên cạnh thị trường trong nước, các đại biểu đề cập khả năng kết nối với doanh nghiệp xuất khẩu, tạo điều kiện để nông sản địa phương từng bước tham gia các chuỗi cung ứng có giá trị cao hơn.
Ông Nguyễn Minh Tâm cho biết Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu và tiêu thụ nông sản, từ đó tìm kiếm những cơ hội hợp tác phù hợp với điều kiện sản xuất và năng lực cung ứng của địa phương.
Để tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao, nông sản cần đáp ứng các điều kiện về chất lượng, quy trình sản xuất, tính ổn định của vùng nguyên liệu và khả năng cung ứng. Vì vậy, kết nối thị trường cần được thực hiện đồng bộ với ứng dụng khoa học, công nghệ và từng bước chuẩn hóa hoạt động sản xuất.

Ghi nhận các ý kiến, đề xuất, lãnh đạo xã Bình Hòa cho biết địa phương sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, tăng cường kết nối doanh nghiệp với nông dân và hợp tác xã; đồng thời huy động thêm các nguồn lực xã hội để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.
Việc doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị được kỳ vọng không chỉ góp phần mở rộng đầu ra mà còn hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, cải thiện quy trình canh tác và nắm bắt tốt hơn nhu cầu thị trường. Qua đó, mối liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân sẽ ngày càng đi vào thực chất.

Sau phần trao đổi, đoàn đại biểu được chia thành hai nhóm để khảo sát các mô hình sản xuất và tham gia hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.
Nhóm thứ nhất do ông Võ Minh Quốc dẫn đầu đã đến tham quan mô hình trồng bưởi ứng dụng công nghệ của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi, đồng thời khảo sát một số hộ nông dân đã chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây ăn trái trên địa bàn xã.
Tại các điểm khảo sát, đại biểu trực tiếp tìm hiểu quy trình tổ chức sản xuất, việc ứng dụng kỹ thuật trong canh tác, hiệu quả kinh tế cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuyển đổi. Hoạt động thực tế giúp các doanh nghiệp có thêm thông tin về điều kiện sản xuất, quy mô vùng nguyên liệu, năng lực cung ứng và nhu cầu của người dân.

Cùng thời điểm, nhóm đại biểu do ông Đỗ Quốc Huy, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh, dẫn đầu đã phối hợp với lãnh đạo UBND xã tham dự lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Huỳnh Duy Phương, ngụ ấp Bình Hòa Đông 1, xã Bình Hòa.
Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng, do các doanh nghiệp hội viên khu vực Bến Lức phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hòa hỗ trợ. Tại lễ bàn giao, ông Đỗ Quốc Huy đã trao quà chúc mừng, chia sẻ niềm vui và động viên gia đình sớm ổn định cuộc sống trong căn nhà mới.

Hoạt động góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội.
Từ những nội dung được trao đổi đến hoạt động khảo sát thực tế và chăm lo an sinh xã hội, chương trình đã mở ra thêm cơ hội kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tại Bình Hòa. Qua đó, các bên có điều kiện hiểu rõ hơn về nhu cầu, thế mạnh và khả năng hợp tác, cùng hướng đến mục tiêu huy động nguồn lực đầu tư, nâng cao giá trị nông sản và phát triển nông nghiệp địa phương theo hướng bền vững.
Đây là tiền đề để xã Bình Hòa tiếp tục nghiên cứu, triển khai những mô hình liên kết phù hợp, từng bước đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như đời sống người dân trên địa bàn.
Kiến Văn – Long Thiện
Một số hình ảnh tại chương trình:











