Đại biểu Quốc hội: Một quyết định sai về lấn biển có thể phải trả giá bằng cả một di sản

15:37 | 22/08/2026

Sáng 22.8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.

Cho ý kiến tại hội trường, đa số đại biểu Quốc hội tán thành việc luật hóa cơ chế, chính sách đối với các dự án khu đô thị lấn biển.

Cần quy định rõ các khu vực không được lấn biển

Góp ý kiến tại phiên thảo luận, đại biểu Vũ Ngọc Lâm (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh) cho biết, Quảng Ninh có hơn 250km bờ biển, nhưng có 80% diện tích là đồi núi. Quỹ đất bằng phẳng ven biển để phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch đã gần giới hạn, trong khi đó phần dư địa còn lại chủ yếu nằm ở các khu vực cần giữ cho rừng, cảnh quan, quốc phòng, an ninh.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.

Theo đại biểu, tạo lập quỹ đất mới từ biển là con đường ngắn nhất để chuyển hóa nguồn tài nguyên không gian thành nguồn lực phát triển, huy động vốn ngoài ngân sách mà không phải thu hồi đất nông nghiệp, không phải di dời khu dân cư quy mô lớn, qua đó góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tuy nhiên, đại biểu Vũ Ngọc Lâm cho rằng, dù báo cáo đánh giá tác động khẳng định đây là chính sách chung, không dành riêng cho địa bàn nào, nhưng cách thể hiện tại Điều 18a, thuộc Mục 3 Chương 2, lại chỉ áp dụng đối với thành phố thuộc đô thị đặc biệt. Khoản 7 và khoản 8 giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo đại biểu, đối với các tỉnh, thành phố có biển nhưng không phải đô thị đặc biệt, không thuộc khoản 2, khoản 3 Điều 1, chỉ có thể vận dụng khoản 4 Điều 1 nhưng lại bị giới hạn.

Để tháo gỡ những hạn chế trên, đại biểu Vũ Ngọc Lâm đề nghị thiết kế Điều 18a thành điều khoản áp dụng chung cho các tỉnh ven biển trên cả nước; thay cụm từ “Ủy ban nhân dân thành phố” bằng “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

Đồng thời quy định ngay trong luật các tiêu chí đối với tỉnh, thành phố có biển trên phạm vi cả nước được áp dụng.

Đại biểu cũng cho biết, báo cáo đánh giá tác động đã lựa chọn phương án giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư nhưng quy định tại khoản 2 Điều 18a lại chưa thể hiện điều này.

Đại biểu Vũ Ngọc Lâm phát biểu.

Cùng chuyên mục

Trình Quốc hội giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp

Trình Quốc hội giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp

Vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Giám đốc PNJ-LAB bị xác định trục lợi

Vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Giám đốc PNJ-LAB bị xác định trục lợi

‘Khánh Hòa – Hải trình Tứ Vịnh’: Một bản sắc, một định vị, một biểu tượng điểm đến

‘Khánh Hòa – Hải trình Tứ Vịnh’: Một bản sắc, một định vị, một biểu tượng điểm đến

75 tác phẩm được trao giải tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II trong Đảng bộ Chính phủ

75 tác phẩm được trao giải tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II trong Đảng bộ Chính phủ

Dòng chảy trí tuệ qua các thế hệ Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Dòng chảy trí tuệ qua các thế hệ Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Công nghệ mở lối cho du lịch thế hệ mới

Công nghệ mở lối cho du lịch thế hệ mới