Ký kết hợp tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Albania

17:47 | 29/07/2026

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Kinh tế và Đổi mới Albania đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Albania, mở ra cơ hội việc làm mới cho lao động Việt Nam tại thị trường châu Âu theo hướng an toàn, minh bạch và bền vững.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Albania giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Kinh tế và Đổi mới Albania – Ảnh: VGP

Chủ trì Lễ ký kết là ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam; bà Delina Ibrahimaj, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Đổi mới Albania và bà Phạm Thị Thu Hương, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp kiêm nhiệm nước Cộng hòa Albania, cùng đại diện các Vụ, Cục chức năng liên quan của Bộ Nội vụ và Bộ Kinh tế và Đổi mới Albania.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Đổi mới Albania Delina Ibrahimaj và đoàn đại biểu Albania đã sang thăm, làm việc tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, thiện chí và trách nhiệm của phía Albania trong suốt quá trình trao đổi, đàm phán và hoàn thiện Bản ghi nhớ.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh việc ký kết Bản ghi nhớ là dấu mốc quan trọng, thiết lập khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai Bộ trong lĩnh vực lao động, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng, đa dạng hóa thị trường lao động ngoài nước theo hướng an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Bản ghi nhớ là kết quả của quá trình trao đổi, đàm phán tích cực giữa hai Bên trong thời gian qua; nội dung quan trọng của Bản ghi nhớ đã xác định lấy người lao động làm trung tâm của thỏa thuận hợp tác.

Người lao động Việt Nam được bảo đảm nguyên tắc đối xử bình đẳng trong quan hệ lao động; được hưởng tiền lương, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi theo pháp luật Albania; hơn thế nữa, người lao động Việt Nam đi làm việc tại Albania không phải chi trả các khoản chi phí trước khi xuất cảnh; người sử dụng lao động sẽ chi trả toàn bộ các khoản chi phí này thay cho người lao động. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy tuyển dụng công bằng, minh bạch, có đạo đức và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Albania có nhu cầu tiếp nhận khoảng từ 20.000 đến 30.000 lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam. Đặc biệt là lao động có kỹ năng nghề, ngoại ngữ làm việc trong các ngành nghề như du lịch, khách sạn, nhà hàng, sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao, vận tải và một số ngành, nghề khác.

Phía Albania có thiện chí hợp tác đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam trước khi xuất cảnh, phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề được Albania công nhận và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp tiếp nhận lao động.

Sau Lễ ký kết, cơ quan đầu mối của hai Bên sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ; tăng cường trao đổi thông tin về nhu cầu tiếp nhận lao động, tiêu chuẩn tuyển chọn và đào tạo; tổ chức thực hiện các nội dung hợp tác theo đúng quy định của pháp luật mỗi nước, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác lao động giữa Việt Nam và Albania, đáp ứng nhu cầu nhân lực của Albania, đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam.

Nguồn: baochinhphu.vn


Cùng chuyên mục

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Điểm tựa vốn vay giúp người dân ổn định cuộc sống sau lũ

Điểm tựa vốn vay giúp người dân ổn định cuộc sống sau lũ

Chiến dịch 500 ngày đêm: Thắp sáng hy vọng từ những mẫu ADN

Chiến dịch 500 ngày đêm: Thắp sáng hy vọng từ những mẫu ADN

Lạng Sơn khai trương mô hình “Trạm dịch vụ công số”

Lạng Sơn khai trương mô hình “Trạm dịch vụ công số”

Vinh quang Việt Nam 2026: Tôn vinh tinh thần kiến tạo và cống hiến

Vinh quang Việt Nam 2026: Tôn vinh tinh thần kiến tạo và cống hiến

Nỗ lực đưa áo dài Việt Nam trở thành di sản văn hóa được UNESCO ghi danh

Nỗ lực đưa áo dài Việt Nam trở thành di sản văn hóa được UNESCO ghi danh