Việc được tín nhiệm giao trọng trách mới đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình hơn hai thập kỷ ông Phạm Đình Vương gắn bó với báo chí, truyền thông, giáo dục sức khỏe và các hoạt động an sinh xã hội.

Ngày 14/7/2026, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam khóa III, lần thứ 6 đã được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Hội, đại diện một số cơ quan Trung ương cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.
Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là công tác kiện toàn tổ chức, bổ sung nhân sự lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội trong giai đoạn mới.
Theo kết quả biểu quyết, 100% đại biểu tham dự hội nghị thống nhất bầu ông Phạm Đình Vương giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam.
Trước khi được giao trọng trách mới, ông Phạm Đình Vương là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội; Trưởng Văn phòng đại diện Trung ương Hội tại Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng.
Sự tín nhiệm và kỳ vọng trong giai đoạn mới
Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Ngọc Chí, đại diện Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Trung ương Hội; Tiến sĩ Lê Đình Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; cùng các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa III.
Việc ông Phạm Đình Vương nhận được sự thống nhất của toàn thể đại biểu tham dự thể hiện sự ghi nhận của Ban Chấp hành đối với quá trình công tác, kinh nghiệm thực tiễn và những đóng góp của ông trong các lĩnh vực truyền thông, giáo dục, công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đình Vương bày tỏ sự trân trọng trước niềm tin của tập thể Ban Chấp hành, đồng thời xác định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm trong chặng đường tiếp theo.
Trên cương vị mới, ông được kỳ vọng sẽ cùng tập thể lãnh đạo Trung ương Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối các tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp và lực lượng xã hội; qua đó triển khai thêm nhiều chương trình thiết thực về giáo dục sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và chăm sóc cộng đồng.
Hơn hai thập kỷ gắn bó với hoạt động xã hội
Sinh ra và lớn lên tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, ông Phạm Đình Vương sớm tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh niên và các chương trình tình nguyện.
Trong thời gian theo học chuyên ngành Xã hội học tại Trường Đại học Văn Hiến, ông tích cực tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh, các chương trình tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động thiện nguyện tại các tỉnh, thành phố phía Nam.
Những trải nghiệm thực tiễn từ thời sinh viên đã đặt nền móng cho định hướng công tác lâu dài của ông: lấy nhu cầu của cộng đồng làm trung tâm và chú trọng kết nối các nguồn lực xã hội để giải quyết những vấn đề cụ thể tại cơ sở.
Sau khi tốt nghiệp, ông Phạm Đình Vương lựa chọn gắn bó với lĩnh vực báo chí và truyền thông, từng đảm nhiệm vai trò phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên tại một số cơ quan báo chí, truyền hình. Quá trình này giúp ông tích lũy kinh nghiệm truyền thông đại chúng, tổ chức chương trình và kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với những hoàn cảnh cần được hỗ trợ.
Bên cạnh hoạt động chuyên môn, ông còn trực tiếp tham gia nhiều chương trình hướng đến người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa và người dân tại các địa bàn còn hạn chế về điều kiện chăm sóc sức khỏe.
Dấu ấn từ “Hành trình Xuyên Việt vì Sức khỏe cộng đồng”
Trên cương vị Trưởng Văn phòng đại diện Trung ương Hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Đình Vương cùng các cộng sự đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ người dân nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe.
Trong đó, “Hành trình Xuyên Việt vì Sức khỏe cộng đồng” là một trong những chương trình nổi bật, được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chương trình tập trung tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng ngừa bệnh tật, xây dựng lối sống lành mạnh; đồng thời vận động thực hiện văn hóa giao thông an toàn và hạn chế tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông.
Thông qua sự phối hợp của các đơn vị y tế, lực lượng cảnh sát giao thông, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, hành trình còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới.
Các hoạt động không chỉ góp phần phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe mà còn tạo thêm sự gắn kết giữa đội ngũ chuyên môn, lực lượng thực thi nhiệm vụ và cộng đồng dân cư tại từng địa phương.
Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Phạm Đình Vương cùng các đơn vị đồng hành tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ lực lượng tuyến đầu; trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các phần quà thiết yếu đến người dân gặp khó khăn.
Tinh thần hướng về cơ sở, trực tiếp khảo sát nhu cầu và huy động nguồn lực phù hợp được xem là điểm xuyên suốt trong các chương trình do ông cùng cộng sự triển khai.
Tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội
Bên cạnh công tác tại Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, ông Phạm Đình Vương còn tham gia hoạt động tại một số tổ chức trong các lĩnh vực báo chí, truyền thông, giáo dục, văn hóa và công tác xã hội.
Việc đảm nhiệm nhiều vai trò giúp ông có điều kiện kết nối đội ngũ chuyên gia, cơ quan báo chí, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong quá trình triển khai các chương trình vì cộng đồng.
Qua hơn hai thập kỷ hoạt động, ông đã được một số cơ quan, tổ chức và địa phương trao tặng bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương cùng các hình thức ghi nhận khác. Trong đó có Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bảng vàng vinh danh của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
Dấu ấn trong quá trình công tác của ông không chỉ được thể hiện qua các hình thức khen thưởng, mà còn ở những chương trình được duy trì tại cơ sở, khả năng kết nối nguồn lực xã hội và sự tham gia trực tiếp trong từng hoạt động.
Việc được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam mở ra một chặng đường mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với ông Phạm Đình Vương trong việc cùng tập thể lãnh đạo Hội nâng cao hiệu quả hoạt động.
Với kinh nghiệm trong các lĩnh vực báo chí, truyền thông, văn hóa và công tác xã hội, ông Phạm Đình Vương được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần mở rộng các chương trình giáo dục sức khỏe, tăng cường chăm sóc sức khỏe chủ động và lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.
– Kiến Văn
Thông tin về ông Phạm Đình Vương
Bên cạnh cương vị Phó Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, theo tư liệu giới thiệu, ông Phạm Đình Vương hiện tham gia và đảm nhiệm một số vị trí:
- Trưởng Văn phòng đại diện Trung ương Hội tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng;
- Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông;
- Giám đốc Báo chí đối ngoại, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Quản trị;
- Giám đốc Truyền thông, Viện Tâm lý – Giáo dục Pháp luật;
- Trưởng Ban Thông tin – Truyền thông Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khu vực phía Nam;
- Trưởng Ban Truyền thông Trung tâm Cổ nhạc Phật giáo Suối Nguồn Tình Thương;
- Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam;
- Thành viên Ban Thanh tra nhân dân phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trưởng Ban liên lạc Cựu học sinh Trường THPT Cao Bá Quát, tỉnh Đắk Lắk;
- Phó Chủ tịch danh dự Hội Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Đắk Lắk.






