Hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và Indonesia

16:39 | 10/07/2026

Ngày 10.7, tại phường Lâm Viên – Đà Lạt, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình Giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và đối tác Indonesia năm 2026.

Tham dự chương trình có bà Carolina Tinagon – Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia tại TP Hồ Chí Minh; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Lữ hành tỉnh Bali; các doanh nghiệp lữ hành Indonesia cùng lãnh đạo các sở, ngành, Hiệp hội Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, hoạt động được tổ chức nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, liên kết xúc tiến quảng bá du lịch, đầu tư, thương mại của tỉnh Lâm Đồng đến thị trường Indonesia.

Bà Nguyễn Lan Ngọc – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc chương trình.

 

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Lan Ngọc – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết, Indonesia là một trong những thị trường khách quốc tế giàu tiềm năng mà tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm phát triển.

Mặc dù hiện nay lượng khách Indonesia đến Lâm Đồng mới chiếm khoảng 0,4% tổng lượng khách quốc tế của tỉnh, song đây cũng chính là dư địa rất lớn để hai bên cùng khai thác trong thời gian tới.

“Tôi kỳ vọng, thông qua chương trình giao lưu hôm nay, các doanh nghiệp hai bên sẽ thiết lập thêm nhiều mối quan hệ hợp tác, tiến tới xây dựng những sản phẩm du lịch Halal đặc trưng, kết nối hiệu quả các tour, tuyến giữa Indonesia và Lâm Đồng, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các đường bay quốc tế, gia tăng trao đổi khách và thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế giữa hai bên”, bà Ngọc nhấn mạnh.

Bà Carolina Tinagon – Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia tại TP Hồ Chí Minh tin tưởng Lâm Đồng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Indonesia.

Bà Carolina Tinagon – Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia tại TP Hồ Chí Minh khẳng định Việt Nam và Indonesia có nhiều tiềm năng tăng cường kết nối thông qua các loại hình như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, MICE, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc thù của địa phương.

Cùng chuyên mục

Gần 4.000 đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy

Gần 4.000 đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy

Phát triển nhưng không làm mất đi những giá trị cốt lõi của di sản

Phát triển nhưng không làm mất đi những giá trị cốt lõi của di sản

Lễ hội Cốm Tú Lệ mở rộng cơ hội phát triển sản phẩm gắn với du lịch

Lễ hội Cốm Tú Lệ mở rộng cơ hội phát triển sản phẩm gắn với du lịch

Đại biểu Quốc hội: Một quyết định sai về lấn biển có thể phải trả giá bằng cả một di sản

Đại biểu Quốc hội: Một quyết định sai về lấn biển có thể phải trả giá bằng cả một di sản

Du lịch Ninh Bình sẵn sàng cho kỳ nghỉ 2/9

Du lịch Ninh Bình sẵn sàng cho kỳ nghỉ 2/9

Vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Giám đốc PNJ-LAB bị xác định trục lợi

Vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Giám đốc PNJ-LAB bị xác định trục lợi