Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

11:44 | 14/06/2026

Theo thông tin từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, trong hai ngày 13 và 14/6, Lễ tưởng niệm, cầu siêu liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh được tổ chức tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM.

Hàng trăm tăng ni, Phật tử và người dân tham dự lễ tưởng niệm, cầu siêu các liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM.

Chương trình do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức nhằm phát huy truyền thống “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Chiều 13/6, hàng trăm tăng ni, Phật tử và người dân đã tham dự lễ tưởng niệm, cầu siêu các liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước tại Công viên Lê Thị Riêng.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, chủ trì các nghi thức tâm linh.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với các nghi thức niệm Phật, tụng kinh cầu siêu, dâng hương và thắp nến tưởng niệm.

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi lễ.

Người dân thành kính chắp tay cầu nguyện, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Nhiều cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ cũng có mặt tham gia lễ cầu siêu.

Lễ tưởng niệm diễn ra trong bối cảnh TPHCM và các cơ quan chức năng đang triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên. Trước đó, từ các ảnh tư liệu ghi lại cảnh chôn cất liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, Bộ Tư lệnh TPHCM đã phát thông báo tìm nhân chứng nhằm xác định vị trí các hố chôn tập thể, phục vụ công tác quy tập.

Đông đảo người dân, các tăng ni, Phật tử có mặt từ chiều để tham dự lễ tưởng niệm, cầu siêu.

Theo kết quả nghiên cứu bước đầu được công bố tại hội thảo ngày 8/6, khu vực này có thể còn ba rãnh mộ tập thể với khoảng 900 liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Hoạt động tưởng niệm không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, mà còn góp phần nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về những mất mát, hy sinh của dân tộc trong chiến tranh.

Nguồn: baochinhphu.vn


Cùng chuyên mục

LỚP BỒI DƯỠNG SÁNG TÁC THƠ VÀ LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT: Dấu ấn đẹp nơi vùng biển Đồ Sơn

LỚP BỒI DƯỠNG SÁNG TÁC THƠ VÀ LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT: Dấu ấn đẹp nơi vùng biển Đồ Sơn

Hà Nội khởi động chương trình phát triển thủ công đương đại từ di sản làng nghề

Hà Nội khởi động chương trình phát triển thủ công đương đại từ di sản làng nghề

Điện Biên đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp vùng biên giới

Điện Biên đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp vùng biên giới

Khánh Hòa: Gấp rút số hóa di sản chào đón ngày hội văn hóa dân tộc Chăm

Khánh Hòa: Gấp rút số hóa di sản chào đón ngày hội văn hóa dân tộc Chăm

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động để tăng trưởng bền vững ‘2 con số’

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động để tăng trưởng bền vững ‘2 con số’

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong giải mã tư liệu, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong giải mã tư liệu, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ