Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ Việt Nam – Philippines lên tầm cao mới.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31.5 đến ngày 1.6.2026.
Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức đến Thái Lan từ ngày 27 đến 29.5, thăm cấp Nhà nước đến Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la từ ngày 29 đến 31.5.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Philippines diễn ra trong bối cảnh Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 và hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trong những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines đã phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất trên nhiều lĩnh vực.
Về chính trị – ngoại giao, các kênh tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên, linh hoạt thông qua trao đổi đoàn, điện mừng và các cuộc gặp bên lề diễn đàn đa phương, qua đó củng cố vững chắc nền tảng tin cậy chính trị.
Trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh, hợp tác không ngừng được mở rộng cả về phạm vi lẫn chiều sâu, với các cơ chế trao đổi giữa nhiều quân, binh chủng; nội dung hợp tác ngày càng thiết thực, bao gồm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và triển khai các chương trình trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như quân y, công nghệ quốc phòng, huấn luyện, cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa.
Hợp tác kinh tế tiếp tục phát triển với nhiều bước đột phá. Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, trung bình trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2015-2025, từ 2,92 tỉ USD lên 7,8 tỉ USD.
Đáng chú ý, riêng trong năm 2025, đầu tư của Việt Nam vào Philippines đạt hơn 92 triệu USD, chiếm phần lớn trong tổng vốn đăng ký tích lũy từ trước đến nay, cho thấy xu hướng gia tăng hiện diện ngày càng rõ nét của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Philippines.
Các hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó có sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của ẩm thực và các sản phẩm văn hóa Việt Nam tại Philippines, đã góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.
Việt Nam và Philippines tăng cường các hoạt động hợp tác song phương trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, thư viện, di sản. Trong đó có thể kể đến phối hợp luân phiên tổ chức các sự kiện thông qua “Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Philippines” và “Những ngày Văn hóa Philippines tại Việt Nam”.
Lĩnh vực du lịch cũng ghi nhận bước phát triển vượt bậc. Việt Nam và Philippines có nhiều điểm tương đồng về tài nguyên du lịch, điều kiện tự nhiên và văn hóa, cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc liên kết phát triển sản phẩm và thu hút khách.
Việc các hãng hàng không hai nước mở rộng các đường bay thẳng giữa những thành phố lớn đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ lượng khách du lịch và giao lưu nhân dân, nhất là khi khoảng cách địa lý giữa hai nước khá gần.
Đáng chú ý, sau đại dịch Covid-19, lượng khách Philippines đến Việt Nam phục hồi và tăng trưởng ấn tượng, tăng hơn bốn lần trong chưa đầy một thập kỷ (từ 110.967 lượt vào năm 2016 lên 482.173 lượt vào năm 2025), đưa Philippines trở thành một trong những thị trường nguồn khách hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN.
Những thành quả tích cực đó đã tạo nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt ở các lĩnh vực mới giàu tiềm năng như khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giáo dục – đào tạo và giao lưu nhân dân.
Từ những nền tảng hợp tác ban đầu, hai nước đã từng bước xây dựng và phát triển quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2015.
Với mức độ tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác kinh tế – thương mại ngày càng hiệu quả, hợp tác văn hoá, du lịch ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ Việt Nam – Philippines lên tầm cao mới.
Nguồn: baovanhoa.vn






