Lợi dụng uy tín của sư thầy Thích Khai Quảng trên mạng xã hội, đối tượng tại Ninh Bình lập Facebook tích xanh giả mạo để kêu gọi công đức, chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng từ nhiều phật tử.
Ngày 17.5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ việc một đối tượng tại tỉnh Ninh Bình tạo lập tài khoản Facebook giả sư thầy Thích Khai Quảng để lừa nhận tiền công đức từ nhiều người dân.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan chức năng phát hiện trang Facebook “Thích Khai Quảng” có hơn 249.000 lượt theo dõi, xuất hiện nhiều dấu hiệu giả mạo danh tính.
Tài khoản này sử dụng hình ảnh, video của ông Lưu Văn Quynh, pháp danh Thích Khai Quảng (SN 1988), hiện là quản lý chùa Thạch Long tại xã Tân Kỳ (Thái Nguyên) và được gắn dấu xác thực chính chủ (tích xanh) trên nền tảng mạng xã hội.

Quá trình xác minh, đây không phải tài khoản chính thức do sư thầy Thích Khai Quảng quản lý, trong khi nhiều nội dung đăng tải trên trang có dấu hiệu lợi dụng hình ảnh nhà chùa để kêu gọi công đức, từ thiện.
Ngày 1.3.2026, tài khoản Facebook giả mạo tiếp tục đăng bài viết kêu gọi đóng góp kinh phí đúc tượng cho chùa Thạch Long, song tài khoản nhận tiền công đức lại không thuộc quản lý của sư thầy hay nhà chùa.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phạm vi ảnh hưởng rộng, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tập trung xác minh, truy xét người đứng sau tài khoản Facebook trên.
Quá trình điều tra đã xác định Vương Thành Nam (SN 2003, trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) là người trực tiếp tạo lập, quản lý và sử dụng trang Facebook giả mạo mang tên “Thích Khai Quảng” để thực hiện hành vi vi phạm.
Cơ quan chức năng sau đó đã triệu tập Vương Thành Nam để đấu tranh làm rõ vụ việc, qua đó xác định đối tượng mua dấu xác thực chính chủ (tích xanh) nhằm tạo lòng tin và thu hút lượng lớn người theo dõi.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận do biết sư thầy Thích Khai Quảng là người nổi tiếng trên mạng xã hội nên đã lập tài khoản giả mạo, thường xuyên sao chép hình ảnh, video và nội dung đăng tải từ trang thật.
Khi nhận thấy các bài viết kêu gọi công đức của sư thầy nhận được nhiều sự quan tâm từ phật tử và nhà hảo tâm, Nam nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách đăng lại toàn bộ nội dung trên trang giả mạo.
Theo tài liệu điều tra, khi có người liên hệ hỏi hình thức đóng góp, Nam đã cung cấp số tài khoản Ngân hàng Vietcombank 1055860492 do bản thân đứng tên để nhận tiền công đức rồi chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 1.3.2026 đến thời điểm bị phát hiện, Vương Thành Nam đã chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng của nhiều bị hại tại các địa phương khác nhau thông qua những lần chuyển khoản ủng hộ công đức.
Cơ quan chức năng nhận định tâm lý phát tâm công đức cho nhà chùa cùng việc tài khoản giả mạo sở hữu dấu tích xanh và lượng theo dõi lớn đã khiến nhiều người mất cảnh giác, không kiểm tra kỹ thông tin tài khoản nhận tiền.
Hiện vụ việc đã được Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi giả mạo mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua vụ việc trên, ngành chức năng tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần thận trọng với các hoạt động kêu gọi ủng hộ, từ thiện được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội, khi phát hiện các tài khoản kêu gọi ủng hộ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần tố giác đến cơ quan công an để được xử lý kịp thời.






