Sáng ngày 6/5 tại Trung tâm triển lãm Hội chợ quốc tế thành phố Đà Nẵng đã diễn ra buổi lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Đà Nẵng 2026.

Đến tham dự buổi khai mạc có ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở xây dựng Tp Đà Nẵng, đại diện Lãnh sự quán các nước tại Đà Nẵng như Trung Quốc, Lào, Nga… cùng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp có tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm và đông đảo người dân và du khách đến tham quan tại triển lãm…

Tại buổi lễ khai mạc, Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026 sẽ là cầu nối quan trọng giúp cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, các nội dung này cũng bám sát chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết quốc gia về phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026 diễn ra từ ngày 06/05 đến 10/05 tại TP. Đà Nẵng là hoạt động thường xuyên và cụ thể nhằm hỗ trợ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đổi mới công nghệ, hợp tác đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Năm nay, với quy mô 220 doanh nghiệp với gần 1000 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như: Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Ý, Đức, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Đài Loan…vv, quy tụ hàng ngàn các sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, được trưng bày đa dạng và phong phú trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: lĩnh vực Xây dựng – Vật liệu xây dựng với 270 gian hàng; lĩnh vực Trang trí nội ngoại thất & Thiết bị điện – đèn chiếu sáng với 415 gian hàng; lĩnh vực Cửa & phụ kiện ngành cửa với 98 gian hàng; lĩnh vực Máy móc thiết bị, giao thông xanh, tiết kiệm năng lượng và các sản phẩm khác với 178 gian hàng. Có thể khẳng định, Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2026 là cầu nối quan trọng để kết nối cung – cầu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa các xu hướng phát triển xanh, bền vững trong ngành xây dựng.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Triển lãm, nhiều hội thảo và diễn đàn chuyên ngành sẽ được tổ chức với các chủ đề thiết thực như: Hội thảo: “Vật liệu xanh – Khoa học và Thực tiễn” do Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam phối hợp với Ban tổ chức thực hiện. Các diễn đàn giao lưu hợp tác với các chủ đề như: Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường trong hội nhập và phát triển; Xu hướng công nghệ, đột phá chuyển đổi số, xây dựng nền tảng vững mạnh thúc đẩy phát triển xây dựng và hạ tầng đô thị; Giao thông xanh, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng cho biết: Triển lãm VIETBUILD năm 2026 là Triển lãm với chủ đề Xây dựng-Vật liệu xây dựng-Giao thông-Bất động sản & Trang trí nội ngoại thất được diễn ra tại Đà Nẵng do Bộ Xây dựng phối hợp với Uỷ ban Nhân dân TP. Đà Nẵng chỉ đạo và bảo trợ. Đây là dịp các nhà doanh nghiệp giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm mới và những thành tựu mới trong quá trình phát triển và hội nhập đến với nhân dân Thành phố Đà Nẵng và bạn bè quốc tế, các đối tác đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để biểu dương sự năng động và sáng tạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần vào sự phát triển bền vững và hội nhập thành công của thành phố Đà Nẵng. Triển lãm VIETBUILD lần này với quy mô gần 1000 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia tham dự với nhiều sản phẩm mới, công nghệ số, công nghệ xanh, công nghệ năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường cùng với các hoạt động về hội thảo,diễn đàn doanh nghiệp trực tiếp và trực tuyến v.v… sẽ là cơ hội cho hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ, hợp tác phát triển giữa các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước, phát triển đầu tư và mở rộng thị trường tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung.
Nguyễn Hữu Hồng Sơn






