Từ sáng sớm mùng 9 tháng Giêng, dù mưa lạnh, dòng người vẫn nườm nượp đổ về đền Nưa – Am Tiên để chiêm bái, thiền hành quanh huyệt đạo linh thiêng, cầu một năm mới may mắn, khỏe mạnh.

Từ sáng sớm 25.2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trong tiết trời se lạnh kèm mưa nhẹ, hàng ngàn du khách đã đổ về Khu di tích lịch sử quốc gia Am Tiên (thuộc các xã Tân Ninh, Trung Chính và Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa) để dự lễ khai hội đền Nưa – Am Tiên và nghi lễ “mở cổng trời” trên đỉnh núi Nưa.
Theo tục lệ, “cổng trời” được mở tại vị trí cao nhất của đỉnh núi, nơi được coi là huyệt đạo hội tụ linh khí đất trời.
Người dân và du khách thành tâm thiền hành quanh huyệt đạo để cầu may mắn, bình an cho năm mới, với quan niệm nam đi 7 vòng, nữ đi 9 vòng.

Chị Nguyễn Thị Lài (trú phường Hạc Thành, Thanh Hóa) chia sẻ: “Gần chục năm nay, cứ đầu xuân là tôi cùng gia đình lên Am Tiên dâng hương. Năm nay dù mưa nhưng khách vẫn rất đông. Tôi bất ngờ vì cảnh quan được chỉnh trang khang trang, trật tự hơn trước, không còn cảnh lộn xộn như vài năm trước”.
Ghi nhận tại khu vực đền chính, huyệt đạo thiêng và giếng Tiên, hoạt động dâng hương, chiêm bái diễn ra trang nghiêm, không có tình trạng chen lấn. Lực lượng chức năng được bố trí phân luồng giao thông, hướng dẫn gửi xe, giúp hạn chế ùn tắc.
Ông Trịnh Hữu Anh, Phó giám đốc Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết sau khi tiếp nhận quản lý toàn diện khu di tích cuối năm 2025, đơn vị đã tổ chức lại không gian thờ tự, chỉnh trang cảnh quan và sắp xếp lại hoạt động dịch vụ.

Toàn bộ ki-ốt, quán ăn, lều lán tạm bợ trước đây được tháo dỡ, trả lại không gian thoáng đãng, đảm bảo sự tôn nghiêm của di tích.
Dưới chân núi Nưa (cách Am Tiên khoảng 1 km), 25 ki-ốt dịch vụ tạm được lắp đặt tập trung để bán đồ lưu niệm, lễ vật, nước uống và đồ ăn nhanh, bảo đảm an toàn thực phẩm. Các ki-ốt có kết cấu lắp ghép, dễ tháo dỡ sau mùa lễ hội nhằm giữ gìn mỹ quan.
Để giải quyết nỗi lo ùn tắc giao thông, Ban Quản lý phối hợp địa phương quy hoạch 2 bãi đỗ xe tập trung và tổ chức xe trung chuyển đưa đón du khách từ chân núi lên Am Tiên.
Ô tô cá nhân bị cấm lên đỉnh núi nhằm giảm áp lực cho tuyến đường dốc hẹp. Đội xe trung chuyển được quản lý chặt về số lượng hành khách và an toàn kỹ thuật.
Tuy nhiên, do lượng khách quá đông, thời gian chờ xe trung chuyển vẫn kéo dài, khiến nhiều người, nhất là trẻ nhỏ và người cao tuổi, khá mệt.
Nhiều du khách đề nghị tiếp tục nghiên cứu giải pháp giảm ùn ứ tại khu vực bán vé và điểm chờ xe để việc hành hương thuận lợi hơn.
Am Tiên là thắng cảnh nổi tiếng gắn với cuộc khởi nghĩa Bà Triệu chống quân Ngô năm 248. Quần thể di tích đền Nưa – Am Tiên nằm cách trung tâm phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa khoảng 30 km về phía tây, gồm núi Nưa – đền Nưa – Am Tiên, được quy hoạch trên diện tích khoảng 100 ha.
Đỉnh núi cao 538 m so với mực nước biển, được xem là một trong những “huyệt đạo” quan trọng, nơi giao hòa linh khí trời đất theo quan niệm phong thủy.
Nguồn: baovanhoa.vn





