Ngày 11.12, Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng tổ chức buổi hội thảo khoa học “ Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ xây dựng thành phố môi trường sinh thái”.
Đến tham dự hội thảo có bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thành phố Đà Nẵng, ông Phạm Châu Huỳnh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và bà con nông dân, người sản xuất tại thành phố Đà Nẵng.
Phát biểu tại hội thảo: Bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở KH&CN Thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh đến vai trò của công nghệ sinh học trong việc phát triển thành phố Đà Nẵng và cho biết UBND Tp Đà Nẵng đã có định hướng và cam kết sẽ hỗ trợ mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ sinh học với mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường sinh thái.

Ông Phạm Châu Huỳnh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học Tp Đà Nẵng cho biết: Đà Nẵng kiên định mục tiêu trở thành thành phố môi trường, đô thị sinh thái đáng sống. Điều này rất có ý nghĩa với các doanh nghiệp và người dân. Với các doanh nghiệp và Hợp tác xã đây là cơ hội chuyển sang sản xuất xanh, tiếp cận thị trường nông sản hữu cơ cao cấp, phát triển du lịch sinh thái, và tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng từ rác thải – những thị trường đang tăng trưởng mạnh mẽ. Với các trang trại và nông dân: Đây là con đường sản xuất nông sản sạch được chứng nhận, bán được giá cao hơn, giảm chi phí phân bón hóa học và bảo vệ sức khỏe của gia đình và chính mình. Với các bạn khởi nghiệp: Đây là lĩnh vực rất tiềm năng với nhiều bài toán chưa có lời giải đáp từ xử lý rác thải hữu cơ, nuôi trồng đô thị, đến bảo tồn cây bản địa. Tất cả đều cần công nghệ và mô hình mới. Với chính quyền địa phương: Đây là giải pháp giúp giảm chi phí xử lý rác thải, cải thiện môi trường sống, tăng không gian xanh và phát triển kinh tế địa phương bền vững.
Đứng trước những vấn đề đó, Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Đà Nẵng là nơi nghiên cứu, vừa là cầu nối giữa khoa học và thực tiễn. Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Đà Nẵng không chỉ là nơi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mà phải đưa công nghệ ra đồng ruộng, vào nhà máy, vào trang trại … để tạo ra giá trị kinh tế thực sự.
Theo TS Phạm Châu Huỳnh, Tp Đà Nẵng đang đứng trước những áp lực và thách thức nhưng đây cũng là cơ hội kinh doanh lớn. Thứ nhất là áp lực rác thải đô thị. Mỗi ngày Đà Nẵng thải ra hàng trăm tấn rác, trong đó rác hữu cơ chiếm tỷ lệ rất lớn. Nếu biết xử lý đúng cách bằng công nghệ sinh học, đây là nguồn nguyên liệu miễn phí làm phân bón, năng lượng sinh học, thức ăn chăn nuôi, tạo ra chuỗi kinh tế tuần hoàn.
Thứ hai nhu cầu thực phẩm sạch và du lịch sinh thái. Khách du lịch và người dân Đà Nẵng đang sẵn sàng trả giá cao cho rau sạch, trái cây hữu cơ, trải nghiệm trang trại xanh. Nhưng nguồn cung còn quá ít và chưa có chứng nhận uy tín. Đây là thị trường tiềm năng cho các trang trại dám đầu tư làm đúng quy trình.
Thứ ba không gian xanh và cảnh quan đô thị. Đà Nẵng cần hàng triệu cây xanh, cây bóng mát và cây cảnh quan nhưng phải là cây phù hợp khí hậu, dễ chăm sóc, mang bản sắc địa phương. Việc bảo tồn và nhân giống cây bản địa không chỉ phục vụ công trình công cộng mà còn là ngành kinh doanh cây giống tiềm năng.

Tại hội thảo “Phát triển công nghệ sinh học phục vụ xây dựng thành phố môi trường sinh thái” đã có các bài tham luận: “Nông nghiệp hữu cơ hiện đại và hệ thống chứng nhận AATSEA: Ứng dụng trong phát triển du lịch sinh thái và Nông – Lâm –Ngư nghiệp bền vững” của GS-TS Kasem Soytong – Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ Nông nghiệp Đông Nam Á; “Bảo tồn và phát huy nguồn gen bản địa góp phần phát triển đô thị sinh thái đặc thù, bền vững” của TS. Nguyễn Quyết – Trung tâm CNSH Đà Nẵng, “Tiếp cận sinh thái trong quản lý đô thị: kinh nghiệm quốc tế và áp dụng cho thành phố Đà Nẵng” của PGS-TS Kiều Thị Kính – Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng…
Ngày 11-12, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2953/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư trang thiết bị, máy móc và nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng, địa điểm tại phường Cẩm Lệ và phường An Khê.
Theo quyết định, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý. Dự án hướng đến phát triển các phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế, hình thành mô hình trung tâm tích hợp nghiên cứu – ứng dụng – ươm tạo công nghệ cao, phục vụ chiến lược phát triển công nghệ sinh học vùng Nam Trung Bộ.
Quy mô dự án gồm đầu tư mới và cải tổ đồng bộ thiết bị cho hai phức hợp phòng thí nghiệm: Gentech Lab (Công nghệ di truyền) và Biprocessing & Foodtech Lab (Chế biến sinh học và thực phẩm), đồng thời trang bị một phần thiết bị cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và thông minh (Smart Agritech).
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 56 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án thuộc nhóm C trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, thời gian thực hiện năm 2025-2028.
UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án tổ chức thực hiện đúng quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
Nguyễn Hữu Hồng Sơn





