Ngày 26.11 tại Hà Nội, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn Hiệp hội Kinh doanh châu Âu–ASEAN (EU-ABC) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) do ông Chris Humphrey, Giám đốc điều hành EU-ABC làm Trưởng đoàn.

Cùng dự có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.
Mở đầu buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chia sẻ về tầm nhìn, định hướng phát triển của đất nước, ngành VHTTDL và nhấn mạnh cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, khi Việt Nam cũng đang chuyển mình, mở ra nhiều thách thức lẫn cơ hội cho cả hai bên.
Thứ trưởng Lê Hải Bình cho rằng trong bối cảnh có nhiều thách thức, việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam, EU-ABC và EuroCham sẽ giúp vượt qua khó khăn, tạo dựng nên nhiều thành công mới.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Chris Humphrey khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu luôn duy trì tinh thần hợp tác chủ động, xây dựng và coi trọng sự gắn kết với Việt Nam. Việc hơn 40 doanh nghiệp châu Âu sang làm việc tại Việt Nam lần này thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng và vị thế của Việt Nam – đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Châu Âu tại Đông Nam Á.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp Pernod Ricard, Asia Group Advisors, Michelin đã nêu ra 4 nhóm nội dung lớn bao gồm: Chiến lược nâng cao sức hấp dẫn đối với dòng khách chất lượng cao mà vẫn duy trì cạnh tranh về giá trong các dịch vụ lưu trú, ẩm thực và giải trí; định hướng quản lý và khung pháp lý với loại hình cho thuê ngắn hạn trong bối cảnh loại hình này phát triển nhanh và tác động lớn tới thị trường du lịch – nhà ở; cơ chế pháp lý để doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tham gia triển khai các sáng kiến về du lịch chăm sóc sức khỏe và du lịch y tế; triển vọng và định hướng hoạt động của Michelin Guide tại Việt Nam trong thời gian tới.
Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Các chính sách hiện nay hướng đến hai mục tiêu là duy trì lợi thế cạnh tranh về giá; nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao. Hai cách tiếp cận này giúp ngành du lịch Việt Nam đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kinh doanh và tạo nền tảng để nâng cao sức cạnh tranh của các điểm đến.

Về hoạt động cho thuê ngắn hạn, Việt Nam dự kiến đưa mô hình “lưu trú ngắn hạn” vào nội dung Luật Du lịch dự kiến trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung năm 2026, nhằm thiết lập khung pháp lý thống nhất, phù hợp với xu thế phát triển của thị trường.
Đối với lĩnh vực du lịch chăm sóc sức khỏe, Việt Nam đã chuẩn bị nền tảng từ 5–10 năm trước và hiện tập trung hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy định pháp lý đồng bộ. Bộ VHTTDL đã đề nghị Bộ KH&CN thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14186:2024 về spa chăm sóc sức khỏe.
Đồng thời trong tháng 9.2025, Bộ VHTTDL Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ với Bộ Y tế nhằm phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026–2030. Hai Bộ sẽ phối hợp xây dựng chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch liên kết với cơ sở y tế chất lượng cao, đồng thời hỗ trợ các cơ sở y tế xây dựng gói dịch vụ đặc thù dành cho du khách quốc tế.


Về hoàn thiện thể chế, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bùi Trung Kiên nhận định, Việt Nam về cơ bản không gặp rào cản lớn về cơ chế đối với các nội dung doanh nghiệp nêu tại buổi làm việc. Tuy nhiên, quá trình hoàn thiện khung pháp lý, từ thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đến các luật liên quan cần sự phối hợp liên ngành và ý kiến thực tiễn từ doanh nghiệp để đảm bảo hành lang pháp lý vừa chặt chẽ vừa phù hợp thị trường và tạo điều kiện thuận lợi nhất để sản phẩm sớm đến với người tiêu dùng.
Tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Nguyễn Thị Hồng Liên nhấn mạnh, mặc dù du lịch chăm sóc sức khỏe chưa phải là một loại hình chính trong các khuôn khổ pháp lý của Việt Nam nhưng Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Đây là minh chứng cho việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, việc kinh doanh lưu trú ngắn hạn cũng đã có các khung pháp lý cho doanh nghiệp phát triển vì đã được nhắc tới trong Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Nhà ở 2023.

Ở góc độ doanh nghiệp, Phó Chủ tịch EuroCham Nguyễn Hải Minh bày tỏ sự quan tâm của EuroCham trong lĩnh vực phát triển xanh, du lịch xanh, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững, phù hợp với định hướng của Việt Nam trong hợp tác về du lịch. Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Minh cũng hy vọng Bộ tiếp tục hỗ trợ EuroCham trong việc biên soạn và phát hành Sách trắng, ấn phẩm được xem là tiếng nói chính thức của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.
Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh, Việt Nam trân trọng sự hợp tác, đồng hành của EU-ABC và EuroCham; coi đây là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững và nâng tầm chất lượng ngành du lịch trong giai đoạn tới.

Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện các luật sửa đổi theo lộ trình 2026 nhằm phù hợp hơn với tình hình phát triển của đất nước. Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình đề nghị hai bên duy trì và phát huy cơ chế đối thoại định kỳ, cùng định hướng hợp tác, tạo khuôn khổ phối hợp hiệu quả giữa Việt Nam và các doanh nghiệp châu Âu.
Nguồn:baovanhoa.vn





