CLB Doanh nghiệp Đại học Nguyễn Tất Thành: Hành trình 15 năm kết nối đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp

18:18 | 05/11/2025

Ra đời từ năm 2009, CLB Doanh nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là mô hình tiên phong trong việc gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên. Sau 15 năm, CLB đã trở thành cầu nối vững chắc giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và thị trường lao động, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và khởi nghiệp của nhà trường.

Ban điều hành CLB Doanh nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Khởi đầu từ một ý tưởng tiên phong

Ngày 25/12/2009, CLB Doanh nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chính thức được thành lập, đánh dấu bước đi đột phá trong mô hình giáo dục đại học tại Việt Nam. Thời điểm đó, khái niệm “liên kết giữa đại học và doanh nghiệp” còn khá mới mẻ, nhưng Đại học Nguyễn Tất Thành đã sớm nhìn thấy giá trị của việc gắn kết đào tạo với thực tế sản xuất – kinh doanh.

ThS. Hứa Phú Doãn, Chủ tịch CLB, chia sẻ: “Những ngày đầu, chúng tôi đi từng doanh nghiệp để vận động hợp tác, mở cơ hội thực tập và kêu gọi học bổng cho sinh viên. Mọi thứ bắt đầu từ niềm tin rằng sinh viên cần được học bằng trải nghiệm thực tế, chứ không chỉ qua trang giáo trình.”

ThS. Hứa Phú Doãn – Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ.

Trong giai đoạn đầu (2009–2014), CLB tập trung xây dựng nền tảng kết nối giữa nhà trường – doanh nghiệp – sinh viên. Các chương trình hướng nghiệp, hội thảo việc làm, tư vấn nghề nghiệp và thực tập doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên. Hàng nghìn sinh viên đã có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, rèn luyện kỹ năng, định hình con đường nghề nghiệp rõ ràng hơn sau khi ra trường.

Đây là giai đoạn đặt nền móng cho mô hình “đại học ứng dụng” mà Đại học Nguyễn Tất Thành đang theo đuổi, nơi lý thuyết đi đôi với hành, và đào tạo gắn chặt với nhu cầu nhân lực của thị trường.

Khi doanh nghiệp tham gia đào tạo

Bước sang giai đoạn 2014–2019, CLB Doanh nghiệp Đại học Nguyễn Tất Thành chuyển mình mạnh mẽ hơn, từ vai trò “kết nối” sang “đồng hành” cùng nhà trường trong công tác đào tạo.

“Chúng tôi nhận ra rằng, chỉ khi doanh nghiệp trực tiếp tham gia, chương trình đào tạo mới thật sự phản ánh đúng nhu cầu của thị trường,” ThS. Hứa Phú Doãn nói.

Trong giai đoạn này, CLB phối hợp cùng các khoa chuyên môn phản biện, đề xuất cải tiến chương trình học, đưa các tình huống kinh doanh, nghiên cứu ứng dụng và dự án mô phỏng vào giảng dạy. Các doanh nghiệp thành viên không chỉ hỗ trợ thực tập, mà còn trực tiếp tham gia các buổi giảng, hội thảo và huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên.

Nhờ đó, sinh viên không chỉ được học lý thuyết mà còn hiểu rõ cách vận hành doanh nghiệp, tư duy thị trường và quy trình thực tế. Đây là tiền đề cho việc hình thành đội ngũ giảng viên doanh nhân – một mô hình giáo dục mở, giúp doanh nhân bước lên giảng đường chia sẻ kinh nghiệm sống động từ thực tiễn.

Doanh nhân – người thầy đặc biệt của sinh viên

Từ năm 2019 đến nay, CLB Doanh nghiệp bước vào giai đoạn phát triển mới – hướng đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Điểm nhấn là sự xuất hiện của đội ngũ giảng viên doanh nhân – những người trực tiếp tham gia giảng dạy, mang đến cho sinh viên góc nhìn thực tế, kỹ năng nghề nghiệp và tinh thần khởi nghiệp.

“Một bài học về quản trị hay marketing sẽ khác hẳn khi được chia sẻ bởi người đang điều hành doanh nghiệp thật. Các em không chỉ học bằng tai, mà còn học bằng cảm hứng,” ông Doãn nói.

Cùng với đó, CLB đẩy mạnh các chương trình khởi nghiệp – mentor – kết nối B2B. Trung bình hai lần mỗi tháng, các doanh nghiệp thành viên gặp gỡ, chia sẻ cơ hội hợp tác, giới thiệu sản phẩm, đồng thời tạo môi trường để sinh viên trình bày ý tưởng và tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp.

Những buổi B2B không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là “phiên chợ tri thức” – nơi sinh viên được học cách trình bày, phản biện và nhận phản hồi thực tế. Đây là bước tiến quan trọng giúp nhà trường phát triển hệ sinh thái giáo dục gắn với doanh nghiệp.

15 năm – Hành trình bền bỉ và nhân văn

Trải qua hơn 15 năm, CLB Doanh nghiệp Đại học Nguyễn Tất Thành đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một mạng lưới hợp tác bền vững giữa hàng trăm doanh nghiệp và nhà trường. Nhiều doanh nghiệp từng đồng hành với CLB ngay từ những ngày đầu nay đã phát triển vững vàng, tiếp tục quay lại hỗ trợ sinh viên và hoạt động đào tạo.

Điều đặc biệt, nhiều doanh nhân hiện tại từng là cựu sinh viên Nguyễn Tất Thành, nay quay về với vai trò mới là mentor, giảng viên khách mời hoặc nhà tuyển dụng, tiếp tục đồng hành và truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên kế tiếp.

Chúng tôi tự hào vì đã tạo dựng được một cộng đồng nơi tri thức, kinh nghiệm và tấm lòng cùng được sẻ chia. Con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng CLB sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà trường và doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu đào tạo gắn liền với nhu cầu của xã hội.”, ThS. Hứa Phú Doãn – Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ. 

Từ kết nối đến lan tỏa giá trị

Không chỉ là tổ chức liên kết, CLB Doanh nghiệp Đại học Nguyễn Tất Thành đã trở thành một không gian sáng tạo và chia sẻ tri thức, nơi doanh nghiệp và sinh viên cùng học hỏi lẫn nhau.

Các hoạt động hướng nghiệp, thực tập, khởi nghiệp và B2B đã góp phần biến Đại học Nguyễn Tất Thành thành một trung tâm đào tạo thực hành, định hướng nghề nghiệp và đổi mới sáng tạo tiêu biểu tại Việt Nam.

“Khi doanh nghiệp bước vào giảng đường, sinh viên không chỉ học kiến thức mà còn học cách làm việc, cách suy nghĩ và cả cách khởi nghiệp,” ông Doãn nhấn mạnh.

Sau 15 năm, CLB vẫn tiếp tục mở rộng hợp tác, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, và lan tỏa giá trị của việc học đi đôi với làm, tri thức đi cùng hành động. Hành trình ấy vẫn đang được viết tiếp – bằng tâm huyết của doanh nhân, sự đổi mới của nhà trường và khát vọng vươn lên của sinh viên Nguyễn Tất Thành.

Kiến Văn


Cùng chuyên mục

Phát hiện nhiều vi phạm khi tổng kiểm tra bãi giữ xe cho học sinh

Phát hiện nhiều vi phạm khi tổng kiểm tra bãi giữ xe cho học sinh

Phân cấp rõ ràng, cắt giảm thủ tục và bảo đảm tính thống nhất pháp luật

Phân cấp rõ ràng, cắt giảm thủ tục và bảo đảm tính thống nhất pháp luật

Trường gần 25 tỷ đồng xây xong bỏ không

Trường gần 25 tỷ đồng xây xong bỏ không

Bắt giữ người phụ nữ lợi dụng mưa lũ trộm gần 8 lượng vàng

Bắt giữ người phụ nữ lợi dụng mưa lũ trộm gần 8 lượng vàng

UBND TP.HCM ra chỉ đạo về vụ việc tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng

UBND TP.HCM ra chỉ đạo về vụ việc tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng

Từ hợp đồng đầu tư đến dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

Từ hợp đồng đầu tư đến dấu hiệu chiếm đoạt tài sản