Lạng Sơn: Lựa chọn cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới

14:02 | 25/09/2025

Sáng 25/9/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội (Ảnh – Hoàng Tính)

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh – Hoàng Tính)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đại biểu các tỉnh bạn.

Đại hội cũng vui mừng nhận được lẵng hoa chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, đã nhiệt liệt chào mừng 398 đại biểu – những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ và sự đoàn kết của hơn 71 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm – Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại Đại hội (Ảnh – Hoàng Tính)

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh: Đại hội diễn ra vào thời điểm đất nước và tỉnh Lạng Sơn đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen.

Thành công của Đại hội có ý nghĩa then chốt, không chỉ định hướng cho sự phát triển của tỉnh đến năm 2030 mà còn tạo tiền đề cho những thập kỷ tiếp theo, gắn với những dấu mốc lịch sử quan trọng của Đảng, đất nước và của tỉnh Lạng Sơn.

Đặc biệt, Đại hội lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2025-2030, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã khẳng định, trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhanh và bền vững. Kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng.

Đặc biệt, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã được chọn là nơi đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, mở ra cơ hội phát triển mới.

Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp được đầu tư mạnh mẽ. Nhiều dự án trọng điểm có tính kết nối liên vùng đã được khởi công như tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng, cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, nâng cấp Quốc lộ 4B, dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực, thu hút nhiều dự án lớn.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành 100% kế hoạch.

Một dấu ấn đặc biệt là Công viên địa chất Lạng Sơn đã được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, mở ra cơ hội lớn để phát triển du lịch.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc. Quốc phòng, an ninh được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Bên cạnh những thành tựu, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như kinh tế cửa khẩu chưa phát huy hết tiềm năng , hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, và công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số mặt hạn chế.

Sáng ngày 25/9 Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Ảnh – Hoàng Tính)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần tạo nên diện mạo mới và củng cố niềm tin của nhân dân.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiều thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Lạng Sơn đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Kinh tế của tỉnh duy trì đà tăng trưởng, trong đó kinh tế cửa khẩu ngày càng khẳng định vai trò mũi nhọn, với việc thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh đầu tiên cả nước tại Hữu Nghị.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, và quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đặc biệt, việc công viên địa chất Lạng Sơn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu đã mở ra cơ hội lớn cho phát triển du lịch.

Bên cạnh những thành tựu, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như việc chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh về kinh tế cửa khẩu và du lịch.

Đồng chí đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng để thu hút đầu tư.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh với suy thoái tư tưởng, đạo đức và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ ba, tập trung phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là phát triển mạnh mẽ kinh tế cửa khẩu để đưa Lạng Sơn trở thành trung tâm logistics quan trọng, một cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Thứ tư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, coi đây là nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững ; gắn phát triển du lịch với giá trị của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Thứ năm, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng Lạng Sơn trở thành tỉnh biên giới phát triển, góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đã trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài. Đồng chí khẳng định Đại hội sẽ bổ sung, hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để quyết tâm xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững, vững bước vào kỷ nguyên mới.

Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đang hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn lao, tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới, thịnh vượng và hùng cường cho mảnh đất biên cương của Tổ quốc.

Trung Hiếu


Cùng chuyên mục

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025–2030

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025–2030

398 Đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII

398 Đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Xây dựng Đất Tổ đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Xây dựng Đất Tổ đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân

“Điểm giao dịch xã” – cầu nối gắn kết tín dụng chính sách với người dân

“Điểm giao dịch xã” – cầu nối gắn kết tín dụng chính sách với người dân

Chủ động tham mưu, phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách

Chủ động tham mưu, phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách

Tổng Bí thư Tô Lâm: Định hướng phát triển đô thị, nông thôn tương xứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư Tô Lâm: Định hướng phát triển đô thị, nông thôn tương xứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Anh Jenna ra mắt ca khúc đầu tay tự sáng tác “A&E Sau Tất Cả”

Anh Jenna ra mắt ca khúc đầu tay tự sáng tác “A&E Sau Tất Cả”

“Nốt trầm” lệch pha mang tên Trấn Thành

“Nốt trầm” lệch pha mang tên Trấn Thành