Hành trình nhân văn của Huỳnh Trọng Văn: Khơi dậy niềm tin cho người khiếm khuyết

20:13 | 25/08/2025

Không chọn con đường kinh doanh vì lợi nhuận, anh Huỳnh Trọng Văn, Đồng sáng lập, CEO Công ty Cổ phần Y tế TVT dành trọn tâm huyết cho dự án tay, chân thẩm mỹ bằng silicon, với mong muốn xoa dịu nỗi đau và trao lại sự tự tin cho người khiếm khuyết. 

Anh Huỳnh Trọng Văn, Đồng sáng lập, CEO Công ty cổ phần Y tế TVT.

Biến ý tưởng nhân văn thành hiện thực

Từ một bức ảnh người mẹ dùng bàn tay giả ôm con nhưng trông như thật, anh Huỳnh Trọng Văn, đồng sáng lập Công ty cổ phần Y tế TVT quyết tâm theo đuổi sứ mệnh tái tạo hình hài cho người khuyết tật.

Các sản phẩm của TVT được làm từ silicon y tế nhập khẩu, an toàn cho bệnh nhân, mô phỏng tỉ mỉ từng nếp nhăn, vân tay, màu da… phù hợp với tổn thương riêng của mỗi người. Không chỉ mang tính thẩm mỹ, bàn tay, bàn chân thẩm mỹ còn hỗ trợ vận động cơ bản, giúp bệnh nhân cầm nắm, làm việc nhà và quan trọng nhất là xóa bỏ cảm giác tự ti.

Sản phẩm vì cộng đồng, không vì lợi nhuận

Trước đây, chi giả tại Việt Nam chủ yếu nhập khẩu với giá 8–10 triệu đồng cho một ngón tay. TVT đặt mục tiêu hạ giá xuống chỉ còn khoảng 30% so với hàng ngoại, để người khuyết tật, vốn phần lớn có thu nhập thấp, có thể tiếp cận dễ dàng.

Việt Nam hiện có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7% dân số. Với họ, một bàn tay thẩm mỹ không chỉ là công cụ, mà còn là niềm tin để sống tự tin hơn.

“Sứ mệnh chúng tôi đặt ra là tìm lại một phần cơ thể bị mất cho khách hàng, trả lại vẻ đẹp hoàn hảo trước đây để họ tự tin hòa nhập cộng đồng”,Anh Huỳnh Trọng Văn, Đồng sáng lập, CEO Công ty Cổ phần Y tế TVT chia sẻ. 

Sẵn sàng lan tỏa công nghệ

Trước khi thành lập TVT, anh Văn từng sáng lập nhiều công ty công nghệ và tham gia triển khai dự án Tổng đài OxyMap hỗ trợ bệnh nhân trong đại dịch Covid-19. Nhưng đến năm 2023, anh quyết định dừng lại tất cả để tập trung toàn lực cho tay, chân thẩm mỹ. Và chỉ trong vài tháng, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và tài liệu quốc tế, anh cùng đội ngũ đã hoàn thiện sản phẩm, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành từ đầu 2024. Hiện TVT có thể sản xuất 150 bàn tay mỗi tháng và sắp ra mắt dòng ngón tay có sẵn, tiện lợi hơn cho bệnh nhân.

Dù tốn nhiều công sức, anh Văn khẳng định sẵn sàng chia sẻ công nghệ cho viện nghiên cứu, trường học hay doanh nghiệp quan tâm.

“Giá cả và chính sách bán hàng mới là yếu tố quyết định. Nếu có đơn vị khác cùng chung sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng, tôi sẵn sàng chia sẻ mọi công thức, tỷ lệ, bí quyết sản xuất,” anh nói thêm.

Tạo giá trị từ sự nhân văn

Không đặt nặng bài toán kinh doanh, Huỳnh Trọng Văn xem thành công lớn nhất là mang lại giá trị tinh thần cho người bệnh.

“Nhiều công ty nước ngoài đã vào Việt Nam nhưng không bán được vì giá quá cao. Tôi xác định, kể cả sau này thất bại thì cũng là bình thường, bởi ít nhất chúng tôi đã tạo ra giá trị cho cộng đồng,” anh Huỳnh Trọng Văn, Đồng sáng lập, CEO Công ty cổ phần Y tế TVT khẳng định.

PV


Cùng chuyên mục

PVCFC khẩn cấp hỗ trợ vật tư chống lũ tại Đà Nẵng và Đắk Lắk

PVCFC khẩn cấp hỗ trợ vật tư chống lũ tại Đà Nẵng và Đắk Lắk

Tịnh Khê (Quảng Ngãi) bắt tay dựng lại nhà cửa cho dân sau bão

Tịnh Khê (Quảng Ngãi) bắt tay dựng lại nhà cửa cho dân sau bão

Gia Lai: Trước 10 giờ sáng nay hoàn thành sơ tán dân để tránh bão số 13

Gia Lai: Trước 10 giờ sáng nay hoàn thành sơ tán dân để tránh bão số 13

Gia Lai: Sẵn sàng phương án sơ tán hơn 36.800 hộ dân tại khu vực xung yếu

Gia Lai: Sẵn sàng phương án sơ tán hơn 36.800 hộ dân tại khu vực xung yếu

Hệ thống tường Hoàng thành Huế đang xuất hiện nhiều điểm nguy cơ

Hệ thống tường Hoàng thành Huế đang xuất hiện nhiều điểm nguy cơ

Hơn 1,6 triệu thanh niên không việc làm, không đào tạo

Hơn 1,6 triệu thanh niên không việc làm, không đào tạo