20 năm thành lập Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP Đà Nẵng

22:47 | 03/08/2019

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP. Đà Nẵng(1999- 2019), chiều ngày 2/8, tại Đà Nẵng đã diễn ra  buổi tọa đàm “20 năm Hội Quy hoạch Phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng với sự nghiệp quy hoạch thành phố Đà Nẵng”, nhằm đề xuất các ý tưởng sáng tạo cho sự phát triển của đô thị Đà Nẵng trong thời gian đến.


Theo KTS Phan Đức Hải, Chủ tịch Hội QHPTĐT Đà Nẵng, kể từ khi được chia tách từ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, TP. Đà Nẵng đã có những bước phát triển vô cùng nhanh chóng, dần trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Sự phát triển của Đà Nẵng trong 20 năm qua là rất đáng khích lệ và tự hào. Tuy nhiên, quá trình phát triển đến với thời điểm hiện nay của TP. Đà Nẵng cũng đã bộ lộ những hạn chế biểu hiện trước mắt và tiềm ẩn những hệ lụy trong tương lai, chưa xứng đáng với tiềm năng, lợi thế và điều kiện sẵn có. Vì vậy, buổi tọa đàm là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, các nhà đầu tư, doanh nhân, giới truyền thông và cả những cá nhân, tập thể tâm huyết với sự phát triển của thành phố cùng trao đổi, bàn bạc, đề xuất các ý tưởng sáng tạo, có giá trị, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố trong xu thế hội nhập toàn cầu, hướng đến tầm nhìn “thành phố Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và là thành phố biển đẳng cấp khu vực Châu Á” theo tinh thần Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị.

Tham dự buổi tọa đàm, KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội QHPTĐT Việt Nam cho rằng, bước sang thế kỷ 21, Đà Nẵng phát triển nhanh chóng và trở thành hiện tượng nổi bật trong quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch, nhiều dự án để lại dấu ấn, được đầu tư khá bài bản và tuân thủ quy hoạch trên cơ sở những điều chỉnh cần thiết và hợp lý. Ngoài hệ thống giao thông đô thị được xây dựng hiện đại, bộ khung đô thị kết nối bắc – nam thành phố và hệ thống cầu qua sông Hàn, sông Cẩm Lệ được nghiên cứu, lựa chọn, thiết kế và đầu tư có giá trị cao về thẩm mỹ, về kiến trúc, đạt được dấu ấn cho từng cây cầu bắc qua sông Hàn, thực sự là những tác phẩm của kỹ thuật và nghệ thuật. Bên canh đó,  KTS Chính cũng thẳn thắn nêu rõ những bất cập trong quy hoạch và quản lý khi vấn đề phát triển đô thị đang là thách thức trong quá trình toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Bàn đến các giải pháp nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh và bền vững trong tương lai, PGS.TS.KTS Lưu Đức Cường, Viện trưởng Viện QHĐT và Nông thôn Quốc gia nhìn nhận, phát triển Đà Nẵng thông minh trước tiên phải làm cho QHĐT trở thành công cụ sắc bén, hiệu quả để định hướng tổng thể quá trình phát triển trước khi sử dụng các công cụ cụ thể về công nghệ.

Ngoài ra, QHĐT cũng phải làm rõ đô thị thông minh cần thông minh ở khía cạnh nào, lĩnh vực nào là ưu tiên. PGS.TS Lưu Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội QHPTĐT Việt Nam cho rằng, muốn hướng đến xây dựng đô thị thông minh thì cần phải giải quyết các vấn đề cơ bản như phục vụ chính quyền thông minh, con người thông minh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật thông minh, quy hoạch và phát triển đô thị thông minh, kiểm soát môi trường và năng lượng, nền kinh tế số tăng trưởng và bền vững… Để làm được điều này, Đà Nẵng cần phải cải cách công nghệ và quy trình lập quy hoạch xây dựng đô thị theo hướng chuyển từ quy hoạch tĩnh sang quy hoạch động, với việc ứng dụng công nghệ theo hướng hiện đại.

Ngoài ra, một đề xuất của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn tại hội thảo khá được nhiều người chú ý là, nếu Đà Nẵng tập trung cho ý tưởng làm đô thị sân bay trên địa bàn thì sẽ trở thành địa phương tiên phong phát triển loại hình đô thị chưa có tiền lệ này ở Việt Nam.Theo ông Sơn, trong kế hoạch điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2045 và tầm nhìn 2050, thành phố đã chủ trương nghiên cứu quy hoạch lại sân bay Đà Nẵng và khu đô thị lân cận theo định hướng đô thị sân bay. KTS Phan Đức Hải – Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Đà Nẵng cũng nhận định, khái niệm đô thị sân bay đã được nhiều nơi trên thế giới áp dụng và tin rằng, đây là một hướng phát triển mới cho thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới./.

 

TTS/VHVN

Video hay


Cùng chuyên mục

358 đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV

358 đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí

Nữ đoàn viên Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đắk Nông “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”

Nữ đoàn viên Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đắk Nông “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”

Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16

Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16

HÀ TĨNH: Bão số 10 gây hư hỏng nghiêm trọng nhiều di tích văn hóa ở phường Bắc Hồng Lĩnh

HÀ TĨNH: Bão số 10 gây hư hỏng nghiêm trọng nhiều di tích văn hóa ở phường Bắc Hồng Lĩnh

Văn hiến Việt Nam và Droppii đến với bà con vùng bão lũ Nghệ An

Văn hiến Việt Nam và Droppii đến với bà con vùng bão lũ Nghệ An

Ninh Bình: Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Ninh Bình: Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào sau bão Số 10

Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào sau bão Số 10

Phú Thọ: Họp báo, thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Phú Thọ: Họp báo, thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I