13 vở diễn tham gia Liên hoan sân khấu Thủ đô năm 2022

11:50 | 21/09/2022

 Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ V năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 25/9 đến 2/10 với sự tham gia của 13 đơn vị sân khấu công lập và ngoài công lập.


Ngày 20/9, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cùng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã thông tin về kế hoạch Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ V năm 2022.

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Liên hoan sân khấu Thủ đô là sự kiện văn hóa lớn của Hà Nội. Đây cũng là hoạt động nghề nghiệp, cuộc biểu dương lực lượng của các đơn vị sân khấu nhằm tạo ra cơ hội giao lưu, học hỏi cho đội ngũ nghệ sĩ nâng cao trình độ chuyên môn.

Họp báo giới thiệu Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ V, năm 2022. Ảnh: BTC

Năm nay, Liên hoan có sự tham gia của 13 đơn vị sân khấu (mỗi đơn vị một vở diễn). Ngoài các đơn vị đóng trên địa bàn Hà Nội như Nhà hát kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát kịch Quân đội, Nhà hát Chèo Quân đội, Nhà hát Cải lương Việt Nam… Liên hoan còn có sự góp mặt của các đơn vị xã hội hóa phía Nam như Công ty TNHH tổ chức biểu diễn Song Việt, Sân khấu Sen Việt, Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh… Ở phía Bắc, đơn vị ngoài công lập tham gia có sân khấu Lệ Ngọc.

Theo Ban tổ chức, kỳ Liên hoan lần thứ V là năm đầu tiên có sự tham gia của các nghệ sĩ xiếc thuộc Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội. Song điều đáng tiếc là năm nay không có tác phẩm tuồng nào tham dự Liên hoan.

Theo NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, lý do là Nhà hát Tuồng Việt Nam đã tham dự Liên hoan Sân khấu Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2022 nên không kịp dựng vở mới cho Liên hoan sân khấu Thủ đô. Tuy nhiên, một số mùa liên hoan sân khấu Thủ đô trước đó cũng đã từng vắng mặt nghệ thuật tuồng.

Trong khuôn khổ liên hoan, công chúng sẽ được thưởng thức các vở diễn mới dàn dựng như “Đêm trước ngày hoàng đạo” (Công ty tổ chức biểu diễn Song Việt) nói về danh thần Nguyễn Trãi và vụ án Lệ Chi viên; “Bất tử với Thăng Long” (Nhà hát Cải lương Việt Nam) ca ngợi công lao Tổng đốc Nguyễn Tri Phương giữ thành Hà Nội; “Huyền tích Chùa Một Cột” (Sân khấu Lệ Ngọc)…

Một cảnh trong vở “Đêm trước ngày hoàng đạo”. Ảnh: SKĐV

Vở diễn “Huyền tích Chùa Một Cột” của Sân khấu Lệ Ngọc sẽ tham dự Liên hoan Sân khấu Thủ đô. Ảnh: Vietnam+

Lãnh đạo nhà hát Cải lương Việt Nam chụp ảnh cùng ê kíp thực hiện vở “Bất tử với Thăng Long”. Ảnh: TL

Được biết, sau khi Liên hoan kết thúc, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo để đánh giá, nhìn nhận lại liên hoan và các tác phẩm tham dự, qua đó tìm giải pháp nâng cao chất lượng, quảng bá tác phẩm đến với đông đảo công chúng.

Liên hoan khai mạc tối 25/9 tại Rạp Đại Nam (89 Phố Huế, Hà Nội). Các vở diễn sau đó sẽ được công diễn ở nhiều nhà hát, rạp biểu diễn tại Hà Nội: Rạp Công nhân, Nhà hát Chèo Quân đội, Nhà hát Quân đội, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội…

Thế Vũ
Nguồn Báo Công luận 

https://www.congluan.vn/13-vo-dien-tham-gia-lien-hoan-san-khau-thu-do-nam-2022-post214359.html#p-0

 

 

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học