Vân Dung: ‘Tôi phải nín nhịn để đóng cảnh tình cảm với Quang Thắng’

20:41 | 22/08/2018

Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ đóng cảnh tình cảm với Quang Thắng rất khó vì không thể nhịn cười khi nhìn vào mặt đồng nghiệp.

Bộ phim truyền hình Ghét thì yêu thôi của đạo diễn Trịnh Lê Phong chuẩn bị lên sóng phần hai từ ngày 29/8. Ngoài bốn nhân vật chính do nghệ sĩ Chí Trung, Vân Dung, Đình Tú, Phương Anh đảm nhận, phần 2 có thêm sự góp mặt của NSƯT Quang Thắng, diễn viên Anh Dũng, Duy Nam.

Ở phần này, Quang Thắng vào vai tình cũ của Diễm (Vân Dung), hai người có chung một cô con gái (Phương Anh đóng). Khi họ gặp lại, Diễm lúc này đã kết hôn với Quang “quác” (Chí Trung).

Vân Dung nói về khó khăn khi diễn cảnh tình cảm với Quang Thắng

Bộ ba nghệ sĩ hài Chí Trung – Vân Dung – Quang Thắng là những đồng nghiệp thân thiết, đều tham gia chương trình Táo quân nhiều năm. Quang Thắng chia sẻ anh và Vân Dung quá hiểu nhau, chỉ cần nhìn một ánh mắt là biết bạn diễn của mình định nói gì.

Quang Thắng vào vai tình cũ của Vân Dung trong phim mới. Ảnh: VFC.

Tuy nhiên, về phía Vân Dung, chị cho rằng hiểu là một chuyện, diễn cảnh tình cảm với Quang Thắng rất khó: “Tôi phải nín nhịn rất giỏi để không bật cười vì mặt Quang Thắng quá hài hước. Không hiểu sao cứ nhìn mặt anh Thắng, nhất là chiếc mũi, tôi không thể nghiêm túc được. Nhìn rất thương, dù trong phim thì mình ghét, thường xuyên mắng mỏ”.

Đối với bạn diễn Chí Trung trong phim, Vân Dung tâm sự: “Những cảnh đóng với anh Trung luôn không được bình yên vì vai Quang quác cũng là một vai cá tính mạnh. Khi hai người ở chung trong một gia đình, chắc chắn có chuyện xảy ra”.

Trước nhận xét vai Diễm của Ghét thì yêu thôi được hóa trang trẻ, không phù hợp độ tuổi U50, Vân Dung giải thích: “Nếu hóa trang như những bà mẹ bình thường thì không phải là Diễm. Diễm là bà mẹ không có tuổi, cả về ngoại hình lẫn tâm sinh lý. Diễm phải có nơ, phải tóc xoăn, mặc đồ xanh đỏ, màu mè”.

Phương Anh – Đình Tú: Tung hứng rất dễ khi vào vai vợ chồng

Đều là diễn viên trẻ và chưa kết hôn, Đình Tú và Phương Anh chia sẻ khó khăn nhất của họ là chưa hiểu cuộc sống vợ chồng ra sao, những khúc mắc, mâu thuẫn gia đình sẽ diễn ra như thế nào.

Tuy nhiên, theo Phương Anh, do đã đóng ăn ý ở phần một, hai người vào vai vợ chồng vẫn rất “mượt”. Cô có cảm giác thân thuộc với Đình Tú, coi anh như ông xã ngoài đời.

Nam diễn viên sinh năm 1992 đồng tình khi cho rằng: “Có khoảng thời gian ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, ngày nào cũng đóng vai tình cảm thân mật. Khi đó, mình đã sống trong nhân vật rồi, nên tung hứng rất dễ”.

Đình Tú – Phương Anh đảm nhận vai chính trong phim. Ảnh: VFC.

Đình Tú chia sẻ thêm anh đã đóng nhiều phim truyền hình như Máy bay ký sự, Lặng yên dưới vực sâu, Cả một đời ân oán… song vai Du trong Ghét thì yêu thôi là vai chính đầu tiên lên sóng giờ vàng VTV. Theo anh, đây là may mắn với một diễn viên trẻ để có cơ hội đến gần hơn với khán giả.

Ở thời điểm phim truyền hình đang phát triển mạnh và được chú ý như hiện nay, bản thân Đình Tú không ngần ngại thừa nhận mong muốn được nhận những vai có sức nặng, được tham gia vào những dự án gây tiếng vang gần đây, giống như Sống chung với mẹ chồng hay Người phán xử.

“Để trở thành ngôi sao phim truyền hình, ngoài năng lực, bạn còn cần yếu tố may mắn. Là diễn viên trẻ, ai cũng mong được vào một vai có tiếng vang để xây dựng hình ảnh tốt hơn, nổi tiếng hơn để có thu nhập tốt hơn, được mời đi sự kiện, đóng quảng cáo.

Diễn viên miền Bắc như chúng tôi không ‘chạy’ được nhiều phim cùng lúc. Nếu chỉ đóng phim, thú thực cát-xê không đủ trang trải cuộc sống. Khoảng 4-5 tháng mới quay xong một phim, có khi chưa hết phim đã tiêu hết cát-xê”, Đình Tú giãi bày.

Theo Zing News

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng