Túng bấn khó khăn đến mấy, cũng tuyệt đối không được cầu cạnh nhờ vả 3 kiểu người này

9:49 | 27/07/2019

Nếu gặp 3 kiểu người này trong cuộc sống, đừng nói đến nhờ cậy, tốt nhất hãy giữ khoảng cách thì hơn.



Mỗi người sống trên đời đều có những lúc thuận lợi, lúc gặp khó khăn trắc trở. Những lúc thuận buồm xuôi gió, chỉ cần duy trì được lý trí, lòng khiêm tốn, không tự mãn, vậy là đã có thể đặt một nền móng vững chắc cho tương lai.

Nhưng nếu gặp phải nghịch cảnh, có những lúc, những chuyện ngoài ý muốn sẽ khiến con người ta trở nên hoảng loạn, lý trí dễ dàng bị tình cảm chi phối.

Những lúc như thế, cần hết sức thận trọng khi đưa ra bất cứ phán đoán hay quyết định gì, nếu không, nguy cơ phạm phải sai lầm là vô cùng lớn, thậm chí có những sai lầm có thể nói là vô cùng ngu xuẩn.

Và khi ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế, để nhanh chóng thoát khỏi mớ bòng bong, nhiều khả năng, chúng ta sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Song, có 3 kiểu người, cho dù chúng ta có rơi vào tình huống gian nan khổ sở thế nào, cũng tuyệt đối không được tìm họ nhờ vả.

1. Người cho vay nặng lãi

Ảnh minh họa.

Sự đáng sợ của những khoản vay nặng lãi có lẽ nhiều người biết. Chỉ riêng lãi suất của thẻ tín dụng thôi cũng đã khiến cuộc sống của không ít người trở nên hỗn loạn, thì lãi suất cắt cổ của những người cho vay nặng lãi càng không cần nói đến.

Có những người, do việc làm ăn hoặc công việc gặp trục trặc, nhất thời không lấy đâu ra tiền đóng học cho con, tiền sinh hoạt… để duy trì cuộc sống, họ tìm đến những người cho vay nặng lãi để mượn tiền, hy vọng vượt qua khó khăn sẽ nhanh chóng trả lại số tiền đã vay.

Nhưng thông thường, cuộc đời chẳng tốt đẹp được như họ nghĩ, vừa vập vào những khoản vay này, cuộc đời cũng theo đó mà trở nên bi đát, lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ cứ tăng vùn vụt mỗi ngày, khắc phục được khó khăn ban đầu cũng là lúc khó khăn mới, khủng khiếp hơn đang đợi sẵn.

Có nhiều khi, chúng ta thiếu tiền không phải là vì thực sự hết tiền, có những người chỉ vì muốn giữ thể diện, vì hai chữ thể diện mà mù quáng tìm đến những nơi không nên đến để nhờ vả, quả thực không đáng chút nào.

2. Người coi thường bạn

Trên đời, chắc chắc sẽ có người xem thường bạn. Lý do có thể là vì nhân sinh quan của họ và bạn có sự khác biệt quá lớn.

Nhưng nói gì thì nói, việc một người bị người khác xem thường, nhất định phải có nguyên nhân.

Rơi vào tình huống này, trước tiên hãy bình tâm, nếu bản thân bị xem thường vì một điều gì đó mình yếu kém thực sự, vậy hãy nghĩ cách cải thiện; Nhưng nếu nguyên nhân bị xem thường chỉ xuất phát từ bản thân đối phương, vậy không cần bận tâm.

Chỉ có điều lúc khó khăn, đối diện với những người như thế, nếu vẫn muốn nhờ cậy họ, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, bởi những lời bạn nói ra, hoặc có thể sẽ dễ dàng bị giễu cợt, hoặc có thể rơi vào cái bẫy mà đối phương đã đặt sẵn, cuối cùng chẳng những không nhờ được mà còn chịu thêm tổn thất.

3. Người đố kỵ với bạn

Một số người có tính xấu, đó là thấy người khác có được may mắn, hạnh phúc, có được những điều tốt đẹp thì không cam tâm, và muốn mình phải là người sở hữu những điều tốt đẹp đó.

Lối suy nghĩ này hoàn toàn trái với đạo đức lương tri. Nếu chúng ta nhờ vả họ giúp đỡ, không những không mắc nợ họ mà dễ dàng đẩy đưa mình vào thế bí.


Một người không an phận, có ý định so đo, giành giật với chúng ta, cần phải giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Lúc khó khăn, tốt nhất cũng đừng nên nhờ vả, nếu không chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được, thậm chí còn đem đến tai họa về sau.

Mỗi người sống trên đời đều sẽ có lúc trải qua những khó khăn nhất định. Nhưng càng những lúc như thế, càng phỉa tỉnh táo, phải dùng lý trí để xử trí mọi việc, đừng vội vã đưa ra những quyết định sai lầm để đưa bản thân vào những tình huống khó xử.

Chỉ cần không từ bỏ cuộc đời, kiên trì đến cùng, khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua.

 

Theo Trí thức trẻ

Video hay

Cùng chuyên mục

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

“Troussier Out!”

“Troussier Out!”

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Chuyện về phát hiện 41 sắc phong ở Hà Tĩnh

Chuyện về phát hiện 41 sắc phong ở Hà Tĩnh

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương