“Tóm gọn” kẻ lừa mua bán 4 phụ nữ sang Trung Quốc

20:47 | 22/08/2018

Ngày 22-8, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45)-Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Thị Hồng Thanh (44 tuổi, trú tại Thị xã Phú Mỹ) để điều tra về hành vi mua bán người.

Đối tượng Phạm Thị Hồng Thanh bị bắt vì hành vi mua bán người

Theo kết quả điều tra, Phạm Thị Hồng Thanh có con gái là La Thị Được (28 tuổi) lấy chồng người Trung Quốc và hiện đang sinh sống tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Từ đầu năm 2015 đến nay, bằng thủ đoạn dùng tiền dụ dỗ hoặc lừa đảo sang Trung Quốc làm việc với lương cao, hai mẹ con Thanh và Được đã bán 4 phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ. Trong số 4 người thì có 2 người quê tại Bà Rịa – Vũng Tàu, 1 người ở TPHCM, còn 1 người thì không rõ lai lịch, địa chỉ.

Sau khi đã đưa các nạn nhân qua biên giới, Được tiếp nhận và bán cho người Trung Quốc thu lợi bất chính số tiền từ 5.600 – 10.000 nhân dân tệ rồi chia cho mẹ cùng nhau tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo SGGP


Cùng chuyên mục

Để khát vọng phát triển được chuyển hóa thành năng lực quản trị

Để khát vọng phát triển được chuyển hóa thành năng lực quản trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Cán bộ, công chức cấp xã sẽ được tăng phụ cấp từ 25% lên 55%

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Cán bộ, công chức cấp xã sẽ được tăng phụ cấp từ 25% lên 55%

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai

Khám sàng lọc miễn phí cho người dân: Phân định rõ khám ban đầu và chuyên sâu

Khám sàng lọc miễn phí cho người dân: Phân định rõ khám ban đầu và chuyên sâu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật được xem là khâu yếu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật được xem là khâu yếu