Tìm thấy ‘Công chúa ngủ trong rừng’ sau 2.000 năm

9:07 | 22/05/2020

Các nhà khảo cổ cho rằng, hài cốt 2.000 năm tuổi có thể là công chúa vương quốc Aksum, Bắc Ethiopia.


Theo Daily Mail, các nhà khảo cổ Anh cho biết vừa tìm thấy trong lần khai quật suốt 6 tuần tại thành phố Aksum hài cốt một thiếu nữ 2.000 năm tuổi được chôn cùng với những đồ vật được chế tác “phi thường”

Thiếu nữ được mệnh danh “Người đẹp ngủ” (Sleeping Beauty) được nhìn thấy với mái tóc xoăn, mặt đang nhìn vào chiếc gương cầm trên một tay, tay kia tựa vào cằm và đeo một chiếc nhẫn bằng đồng tuyệt đẹp.

Hình ảnh ngôi mộ của “Người đẹp ngủ”.

Các đồ vật được chôn cùng với cô được trang trí công phu bao gồm một bình hoa thủy tinh xuất xứ từ Roman, chiếc lọ hoàn toàn nguyên vẹn.Chiếc lọ được cho rằng thiết kế để đón những giọt nước mắt của người thiếu nữ.Cô cũng có chuỗi hạt với rất nhiều viên ngọc nhỏ, một vòng đai đính cườm óng ánh và chiếc vòng cổ có tới 1.065 hạt thủy tinh màu sắc.

Chiếc lọ đính những viên đá lấp lánh được cho là chứa những giọt nước mắt thiếu nữ đã chết.

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy một bình đất sét mà họ cho là có thể đã chứa những thực phẩm và thức uống cho thiếu nữ về thế giới bên kia.

Nhóm khảo cổ cũng tìm thấy những bộ xương của các chiến binh đeo những chiếc vòng sắt lớn

Bà Louise Schofield, một cựu phụ trách bảo tàng Anh, người đứng đầu chuyến khai quật này cho biết “Cô ấy nằm bên cạnh những đồ trang điểm bằng đồng rất đẹp, chiếc muỗng được chế tác vô cùng công phu chứa những viên kẻ mắt”.

“Điều này là bằng chứng cho thấy những người La Mã đã có giao dịch hàng trăm năm trước so với những ghi chép lịch sử của giới sử gia ngày nay”, bà Louise cho hay.

Nhóm khảo cổ cũng cho biết, các đồ vật được chôn cùng “Người đẹp ngủ” có niên đại từ thế kỷ thứ I hoặc II.

Lý do hài cốt còn gần như nguyên vẹn là bởi ngôi mộ được đắp bằng đất đơn sơ và đặt một tảng đá bên trên khiến những kẻ đào trộm không hề nghĩ bên trong lại chứa đựng khối báu đồ sộ.

Vương quốc Aksum từng là một vương triều hùng mạnh, kinh tế phát triển lớn mạnh nhờ có hệ thống giao thông đường thủy (sông Nile) lẫn hàng hải (Biển Đỏ) thuận lợi. Họ đã có giao thương với đế chế La Mã và Ấn Độ.

 

Theo Báo Đất Việt

Video hay


Cùng chuyên mục

Phong Nha – Kẻ Bàng thắng “cú đúp” tại World Travel Awards 2025

Phong Nha – Kẻ Bàng thắng “cú đúp” tại World Travel Awards 2025

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí

Doanh nhân Bùi Văn Thịnh: Người tiên phong “Thắp sáng” khát vọng năng lượng xanh từ gió 

Doanh nhân Bùi Văn Thịnh: Người tiên phong “Thắp sáng” khát vọng năng lượng xanh từ gió 

Hải quan khu vực VIII: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Hải quan khu vực VIII: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Doanh nhân Quách Kim Loan: Câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ nâng tầm doanh nghiệp

Doanh nhân Quách Kim Loan: Câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ nâng tầm doanh nghiệp

Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16

Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16

CEO Trần Thị Mai Hiền: Du học nghề là lối đi thực tế cho giới trẻ Việt Nam

CEO Trần Thị Mai Hiền: Du học nghề là lối đi thực tế cho giới trẻ Việt Nam

HÀ TĨNH: Bão số 10 gây hư hỏng nghiêm trọng nhiều di tích văn hóa ở phường Bắc Hồng Lĩnh

HÀ TĨNH: Bão số 10 gây hư hỏng nghiêm trọng nhiều di tích văn hóa ở phường Bắc Hồng Lĩnh

Văn hiến Việt Nam và Droppii đến với bà con vùng bão lũ Nghệ An

Văn hiến Việt Nam và Droppii đến với bà con vùng bão lũ Nghệ An