Ông Kim Jong Un lại cưỡi ngựa trắng lên đỉnh núi thiêng, Triều Tiên sắp có biến?

21:52 | 17/10/2019

Báo chí nhà nước Triều Tiên hôm nay nói rằng các trợ lý của ông Kim Jong Un tin nhà lãnh đạo này đang dự định “một chiến dịch lớn”. Đăng kèm bản tin đó là hình ảnh ông Kim cưỡi ngựa trắng leo lện ngọn núi linh thiêng của nước này.


Một bức ảnh ông Kim Jong Un cưỡi ngựa trắng trên núi Paektu được KCNA đăng tải

Trong những bức ảnh do hãng thông tấn KCNA đăng tải, ông Kim một mình cưỡi con ngựa trắng lớn đi trên vùng núi Paektu phủ trắng tuyết. Đây được coi là quê hương tinh thần của gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên.

“Chuyến đi trên lưng ngựa của ông trên đỉnh Paektu là sự kiện lớn đối với lịch sử cách mạng Triều Tiên”, KCNA viết.

“Chứng kiến những khoảnh khắc chiêm nghiệm tuyệt vời của ông ấy trên đỉnh Paektu, tất cả quan chức tháp tùng đều có niềm tin và cảm xúc  tuyệt vời rằng  sẽ có một chiến dịch vĩ đại khiến cả thế giới ngạc nhiên một lần nữa và đánh dấu một bước tiến mới trong cuộc cách mạng của Triều Tiên”,
KCNA viết.

Một hình ảnh khác của ông Kim Jong Un được KNCA đăng tải

Chưa rõ chiến dịch đó sẽ là gì, nhưng ông Kim thường lên ngọn núi thiêng này vào những lần có điều chỉnh chính sách lớn.

Các nhà phân tích cho rằng hàm ý của biểu tượng này là Triều Tiên sẵn sàng đương đầu với trừng phạt quốc tế và sức ép lên đối với chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của họ.

“Đây là một tuyên bố mang tính biểu tượng về sự đương đầu”, ông Joshua Pollack, một chuyên gia về Triều Tiên tại Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury ở California, Mỹ, nhận định.

“Cố gắng của Triều Tiên để được giảm bớt trừng phạt đã hết rồi. Không có điều gì được khẳng định rõ ràng ở đây, nhưng mở ra những kỳ vọng mới về bước chuyển chính sách trong năm 2020”, ông Pollack nói.

Cuối năm 2017, ông Kim lên thăm đỉnh núi Paektu vài ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất của họ, và tuần trước khi ông có bài phát biểu năm mới quan trọng để mở cánh cửa đối thoại với Hàn Quốc.

Năm ngoái, ông Kim đưa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên đỉnh ngọn núi này khi hai người có cuộc gặp gỡ lịch sử.

Kể từ đó, quan hệ hai miền không tốt đẹp như kỳ vọng vì vướng các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Ông Kim nói rằng ông chỉ đợi đến cuối năm nay để Mỹ hạ bớt quan điểm về đàm phán hạt nhân. Nếu không, Triều Tiên sẽ đi theo con đường mới.

Những chuyến đi của ông Kim Jong Un lên nủi Paektu đều nhằm gửi đi thông điệp với dư luận trong nước và thế giới. (Ảnh: KCNA)

Nhiều chuyên gia cho rằng phần lớn câu chữ trong bản tin của KCNA liên quan đến kinh tế, nên họ tin Triều Tiên sẽ sớm thực hiện một vụ phóng vũ trụ để phô trương sức mạnh kinh tế và kỹ thuật theo cách ít khiêu khích hơn phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Ngôn ngữ trong bản tin của KCNA hôm nay cho thấy ông Kim “đang dự tính một số quyết định chính sách lớn”, Rachel Minyoung Lee, một nhà phân tích của NK News, một trang web chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên, đánh giá.

“Bản tin của Triều Tiên mô tả chuyến đi của ông Kim lên đỉnh Paektu trên lưng ngựa là một ‘thần thoại’ mới, và có vẻ được thiết kế để tạo hiệu ứng tuyên truyền thối đa. Tôi tin rằng báo chí sẽ rộ lên chuyện này trong những ngày tới”, bà Lee nói.

 

Theo Tienphong

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”