Ngư dân trúng đậm ‘lộc biển’ đầu năm

9:41 | 19/02/2021

Những ngày đầu năm mới Tân Sửu, nhiều ghe thuyền của ngư dân đã trúng đậm những ‘lộc biển’ đầu năm.


Chuyến biển của ngư dân Hà Tĩnh thu được sản lượng khá cá cơm và ruốc biển. Ảnh: Báo Hà Tĩnh 

Đầu Xuân mới, tàu cá của ngư dân huyện Diễn Châu, Nghệ An, cập cảng Lạch Vạn trong niềm vui mang đầy”lộc biển” về nhà.

Nhiều tàu thuyền công suất nhỏ của ngư dân Diễn Châu đã cập cảng Lạch Vạn. Dù được nhiều hay ít, nhưng bà con đều phấn khởi, vì chuyến đánh bắt đầu năm mới đã có “lộc biển”.

Khi tàu cập cảng, các ngư dân khẩn trương vận chuyển hải sản lên bờ, sau đó nhanh chóng di chuyển thuyền đến vị trí neo đậu khác, để tàu thuyền về sau có chỗ cập cảng.

Bà con ngư dân cho biết, những ngày đầu năm, thời tiết thuận lợi, nên ăn Tết xong, ai cũng muốn đi biển để có thu nhập. Thời điểm này, hải sản đánh bắt được phần lớn là tôm tít. Tôm tít được thương lái thu mua với giá từ 90.000 – 120.000 đồng/kg.

Hải sản vận chuyển vào cảng, được thương lái thu mua hết ngay tại chỗ. Vì những ngày Tết bà con nghỉ, nguồn cung hải sản tươi khan hiếm, nên giá hải sản có nhích hơn so với trước Tết.

Tranh thủ thời tiết nắng ấm, nhiều ngư dân ở các xã ven biển các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Kỳ Anh, Thạch Hà, thị xã Kỳ Anh… tỉnh Hà Tĩnh đã ra khơi đánh bắt và trở về với nhiều cá khoai tươi rói (còn gọi là cá cháo), bán được giá cao, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Đây là tín hiệu vui khởi đầu cho một mùa biển nhiều hy vọng và niềm tin thắng lợi.

Trong thời gian này, xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân) là địa phương có số ngư dân đánh bắt được nhiều cá khoai nhất. Hiện toàn xã có hơn 230 tàu thuyền các loại, trong đó có hơn 150 tàu chuyên đánh bắt cá khoai. Chủ tịch UBND xã Xuân Yên Trần Anh Khoa cho biết, mỗi chuyến đi biển của ngư dân chỉ mấy giờ đồng hồ trong ngày đã đánh bắt được bình quân khoảng 20-40kg cá khoai/tàu, thậm chí nhiều tàu đánh bắt được trên 50kg, giá bán dao động từ 120.000-200.000 đồng/kg, tùy loại.

Tại tại cảng cá Cửa Sót, Hà Tĩnh, những chuyến ra khơi đầu năm mới cập cảng chủ yếu là người dân đi đánh lưới gần bờ với các loại cá như cá đục, tôm, cá hố, cá cơm, ruốc biển, mực…

Thông tin từ Ban Quản lý cảng cá Hà Tĩnh, theo tính toán của ngư dân, ngày mồng 4 tết năm nay là ngày tốt để “xông biển” nên đã có gần 30 chủ tàu nội tỉnh làm thủ tục xuất cảng Cửa Sót. Chuyến biển đầu năm cập bến vào rạng sáng mùng 5 mang về được sản lượng khá ruốc biển, cá cơm nên ngư dân rất vui, phấn khởi.

Ngư dân TP. Tuy Hòa chuyển cá ngừ đại dương lên bờ. Ảnh: Báo Phú Yên

Tại tỉnh Phú Yên những ngày sau Tết Nguyên đán Tân Sửu nhiều tàu đánh bắt xuyên Tết cũng nối đuôi nhau cập cảng.

Theo ông Hà Viên, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Phú Yên, đến nay toàn tỉnh đã có gần 30 tàu gồm tàu hoạt động nghề khai thác cá ngừ đại dương, tàu lưới kéo và tàu lưới chuồn trở cập cảng. Trong đó chiếm hơn phân nửa là các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương.

Chuyến biển này, các tàu cập cảng với sản lượng từ 12-30 con, tương đương 500 kg đến 1,2 tấn cá ngừ đại dương, tuy nhiên tính bình quân sản lượng đạt trên hơn 1 tấn cá ngừ/tàu. Cá biệt có tàu PY 90198 TS của anh Lê Văn Bé, ở phường Phú Đông (TP. Tuy Hòa) trúng đậm được 60 con, sản lượng hơn 2,2 tấn. Giá cá ngừ đại dương được thu mua từ ngày mùng 4 Tết khoảng 97.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với trước Tết.

Tại cảng cá Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, Khánh Hòa, các ghe thuyền của ngư dân tấp nập cập bến với đầy ắp ruốc, các bạn hàng trên cảng tất bật thu mua, phân loại, đưa lên các xe đông lạnh để đi tiêu thụ. Do là ruốc đầu năm nên giá bán tăng lên chút ít, giá ruốc lên 20.000 đồng/ký so với trước Tết chỉ trên dưới 18.000 đồng/ ký.

Bình quân mỗi ghe thuyền đánh bắt được khoảng gần 2 tạ ruốc nên với giá bán trên, ngư dân rất phấn khởi. Được biết, ngoài ruốc loại lớn được bạn hàng thu mua về phơi khô để xuất khẩu, hầu hết ruốc đánh bắt được còn lại đều được các cơ sở thu mua để làm mắm ruốc truyền thống.

 

Theo VGP

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê