Muốn thoát khỏi khó khăn nghèo khổ, tốt nhất tránh xa 3 kiểu người này

10:27 | 03/08/2019

Bài học cuộc sống: 3 kiểu người này, trong cuộc sống của chúng ta không thiếu. Cần tỉnh táo để nhận biết và loại dần họ ra khỏi cuộc đời mình.


Bài học cuộc sống: 3 kiểu người này, trong cuộc sống của chúng ta không thiếu. Cần tỉnh táo để nhận biết và loại dần họ ra khỏi cuộc đời mình.

Tục ngữ có câu: “Có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay”, câu này nghe có vẻ rất châm biếm mỉa mai, ý chỉ rằng khi bạn khó khăn túng quẫn, đến quỷ cũng không muốn giúp bạn, bạn chỉ còn cách tự đi làm việc này, còn có tiền, mọi việc sẽ khác.

Trong xã hội hiện đại ngày nay cũng có một câu nói khá phổ biến: “Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn bất năng” – ý chỉ không có tiền thì chẳng làm được việc gì, không thể không có tiền.

Cuộc đời ngắn ngủi, cuộc đời không có tiền lại càng gian khổ khó khăn. Nói ra có vẻ phũ phàng nhưng sự thật là ngày nay, con người phần đông đều lấy tiền ra làm thước đo cho giá trị con người, một người không có tiền thì việc anh ta làm, lời anh ta nói đều chẳng ai quan tâm, thậm chí còn bị coi thường.


Nhưng cũng bởi vì thế mà những lúc đó, chúng ta có thể nhìn rõ hơn nhân tính con người, hiểu rõ hơn về những người quanh mình, ai là bạn thực sự, ai chỉ là bạn rượu thịt tầm thường.

Tất nhiên, nhân sinh luôn có những lúc khiến ta không vừa ý, nhưng cứ cho là người khác coi thường mình đi, thì chúng ta cũng không được phép xem nhẹ mình.

Chỉ cần sống và làm việc một cách thực tế, việc gì mình nên làm thì làm cho tốt, rồi chúng ta sẽ có ngày tìm được tương lai tươi sáng.

Ngoài ra, muốn thoát khỏi khổ sở bế tắc, tránh rước thêm tai họa vào người, trong cuộc đời có 3 người nhất định không nên nổi giận và 3 kiểu người nhất định không được làm họ nổi giận, nếu không, những ngày sau của bạn sẽ chỉ có khổ nạn mà thôi.

3 người không được nổi giận

1. Không nổi giận với người giàu

Khi chúng ta không quen mắt với người giàu, bản thân ta sẽ càng không giàu lên được mà mãi mãi sẽ bị giữ chặt lại trong cảnh khó khăn thiếu thốn.

Rất nhiều người có cuộc sống cũng chẳng dư dả gì nhưng lúc nào nhìn người giàu với ánh mắt thù ghét, thái độ tiêu cực, không nhìn thấy điểm tốt ở người khác này thực sự cần loại bỏ.

Một người có thể trở nên giàu có, nhất định sẽ có những ưu điểm vượt bậc đáng để chúng ta học tập. Tất nhiên, trong lúc học, chúng ta cũng cần phải biết phân biệt đúng sai, cái gì tốt thì học, cái gì xấu thì lấy đó để nhắc nhở bản thân.

Bằng cách này, chúng ta mới có cơ hội thoát ra khỏi khó khăn, nếu không, chúng ta sẽ mãi chỉ giậm chân tại chỗ mà thôi.


2. Không nổi giận với người lỡ làm mình mất thể diện

Khi cuộc sống của chúng ta không như ý, đừng trách người khác không giữ lại cho mình chút thể diện, thay vào đó, chúng ta nên phản tỉnh. Hãy nhìn nhận vấn đề theo cách: Vì bản thân mình không có năng lực nên người khác mới đối xử như thế với mình.

Nếu chúng ta có thể hạ cái tôi quá sĩ diện của mình xuống, không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, chúng ta sẽ có cơ hội phát hiện ra chỗ sai, chỗ yếu kém của mình, từ từ cải thiện, đó chẳng phải là một việc tốt hay sao?

3. Không nổi giận với người nhà

Việc chúng ta là có lẽ người nhà không biết, có thể sẽ đứng ngoài can thiệp vài câu, đó cũng là chuyện bình thường dễ hiểu. Dù sao thì mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, hơn nữa họ cũng đang nghĩ cho ta từ góc độ quan điểm của họ.

 

Có một điều nữa phải nhấn mạnh, là việc được người nhà quan tâm, theo cách này hay cách khác cũng đều không phải là chuyện xấu.

Một ngày nào đó, khi những người thân yêu của chúng ta rời xa ta, quá bận rộn không thể quan tâm đến ta, chúng ta muốn có người ở bên nhắc nhở động viên, thật khó biết bao.

3 kiểu người không chơi

1. Không chơi với tiểu nhân

 

Khi chúng ta tính toán với tiểu nhân, chúng ta thường dễ trở thành những kẻ tiểu nhân như họ. Đó là chưa kể, chúng ta sẽ bị họ thù lâu nhớ dai và bất chợt giở trò lúc nào không hay. Bởi thế cho nên, thay vì phí công sức với họ, hãy tránh xa họ ra, dồn toàn tâm toàn ý vào cuộc sống của mình, những người thực sự quan tâm mình mà thôi.

2. Không chơi với người giả dối

Cho dù bạn sống tốt hay không tốt thì trong mắt họ, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Những lời họ nói ra thường không bao giờ chân thật, khiến người khác rơi vào trạng thái khó phán đoán đâu là thật, đâu là vờ.

Một khi phát hiện xung quanh mình có người như thế, hãy giữ khoảng cách an toàn, đừng lãng phí thời gian cho họ, bởi nếu tin họ, sẽ có lúc bạn nhận đủ trái đắng.

3. Không chơi với người thô tục

Trên đời luôn có những người thô tục đến mức khó chấp nhận. Có lẽ bởi sự tu dưỡng của họ chưa đến nơi đến chốn nên có những thói quen xấu khó bỏ, khiến người khác khó chịu, ví dụ như cướp lời người khác, nói không cho người khác nói…

Nếu thường xuyên tranh luận không hồi kết với những người như thế này, tự nhiên chúng ta cũng sẽ trở nên thô lỗ. Bởi thế, tốt nhất là không nên để tâm đến lời nói cử chỉ của họ.

Khi gặp phải chuyện không vừa ý, nếu không oán trách người khác, oán trách trời bất công mà có thể bình tĩnh suy xét căn nguyên, chúng ta sẽ giúp mình nhìn thấu nhiều chuyện, dần dần sẽ không dễ bị người ngoài cũng như sự nóng nảy của chính mình thao túng.

Khi đã thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, dần bước sang những ngày rạng rỡ, hãy nhắc bản thân không được quên những người đã thực sự giúp mình.

Rời xa những người bạn xấu, biết ơn những người bạn tốt, những quý nhân của đời mình, cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp.

 

Theo Trí thức trẻ
 

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

“Troussier Out!”

“Troussier Out!”