Kim Jong Un chưa sẵn sàng đưa vấn đề hạt nhân lên bàn đàm phán

16:29 | 22/04/2018

Hôm thứ Bảy (21/4) Kim Jong Un đã hành động nhằm giải quyết khó khăn trước hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách công bố Triều Tiên không tiếp tục thử nghiệm vũ khí hạt nhân; Kim Jong Un hứa với CIA sẽ phóng thích 3 người Mỹ bị cầm tù tại Triều Tiên; theo Nikkei.

Người dân Tokyo đi bộ qua một màn hình trên đường phố chiếu 1 bản tin về Triều Tiên đưa ra thông báo lớn hôm 21/4 (Ảnh: Reuters)

Kim tạo ra một sự náo động bởi công bố rằng chế độ của ông ta không cần phải thử nghiệm vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa tầm xa thêm nữa; Triều Tiên sẽ không cần đến các địa điểm thử nghiệm hạt nhân và thực hiện các bước khác. Nhưng Kim cũng không từ bỏ tham vọng hạt nhân, và chính phủ Mỹ lên kế hoạch tiếp tục gây áp lực với Bình Nhưỡng.

Trước hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên của Triều Tiên – Mỹ, ông Kim sẽ ngồi xuống bàn đàm phán với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 27/4. Cuộc gặp giữa ông Trump với Kim được thiết lập vào đầu tháng 6. Câu hỏi lớn đặt ra trong những cuộc họp này liệu Triều Tiên có từ bỏ chương trình hạt nhân của họ. Theo những gì đang xảy ra, Hoa Kỳ và Triều Tiên dường như không cùng suy nghĩ về một vấn đề.

Trong khi Mỹ nói về tạo một vùng không có hạt nhân Triều Tiên. Triều Tiên đưa ra một tuyên bố trước về bán đào Triều Tiên trở thành một khu vực không hạt nhân.

Năm 2015, một tuyên bố được đưa ra bởi phát ngôn viên Triều Tiên cho biết: Nếu Triều Tiên chấp nhận hủy bỏ hạt nhân thì Mỹ cần phải kéo vũ khí hạt nhân của họ ra khỏi Hàn Quốc.

Hàn Quốc, giống như Nhật Bản, nằm dưới điều gọi là “chiếc ô hạt nhân của Hoa Kỳ”, thông qua đó Mỹ giúp các đồng minh phòng ngự các đầu đạn bắn từ các máy bay ném bom từ nơi khác hoặc từ các tàu ngầm. Như vậy, Mỹ  và Triều Tiên có một sự khác biệt trong việc tạo nên một vùng không có hạt nhân.

Mỹ nói rằng các lệnh trừng phạt quốc tế làm tê liệt kinh tế Triều Tiên chỉ được dỡ bỏ sau khi Triều Tiên xác nhận rằng hoàn toàn từ bỏ và không đảo ngược việc từ bỏ thay đổi vũ khí hạt nhân và điều này có thể được xác minh.

Hoa Kỳ có kế hoạch tiếp tục yêu cầu hoàn toàn phi hạt nhân hóa, có thể xác minh và không đảo ngược của Triều tiên vào năm 2020. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm thứ 6 (20/4) đã xác nhận điều này khi ông gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera. Cả hai cũng đồng ý duy trì “áp lực tối đa” với Triều Tiên và yêu cầu bãi bỏ các tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Tuy nhiên, hôm thứ Sáu (20/4), tờ The Wall Street Journal tiết lộ thông tin Kim Jong Un đã hứa với Giám đốc CIA Mike Pompeo rằng 3 người Mỹ bị cầm tù ở Triều Tiên sẽ được phóng thích trong hội nghị thượng đỉnh Kim – Trump.

 

ĐT/Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ