Không ai được phép “trèo” lên pháp luật!

17:08 | 12/06/2019

Phiên tòa phúc thẩm của Toà án nhân dân Tối cao tạị Hà Nội vụ án Vũ Nhôm và các đồng phạm thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Công an gồm 1 thượng tướng, 2 trung tướng, 1 đại tá, 2 thứ trưởng Bộ công an, rất được dư luận chú ý.


Bị cáo Trần Việt Tân- Cựu thứ trưởng Bộ công an

Đây là lần đầu tiên ở nước ta, những cán bộ chóp bu ở một cơ quan an ninh quốc gia thuộc loại quan trọng nhất, nơi gần như bất khả xâm phạm với các cơ quan bảo vệ pháp luật, đã bị lôi tuột ra trước vành móng ngựa, chứng mình quyết tâm sắt đá của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Bất kể kẻ tham nhũng là ai đều phải bị xử lý nghiêm minh trước kỷ luật của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Bị cáo Bùi Văn Thành- Cựu thứ trưởng Bộ công an

Tại buổi đầu tiên của phiên phúc thẩm, một lần nữa, việc phạm tội cực kỳ nghiêm trọng của nhóm người này trong việc sử dụng những đặc quyền đặc lợi của Đảng, nhà nước và nhân dân dành cho việc bảo vệ an ninh đất nước đã được họ khai thác và sử dụng tối đa để mưu lợi cá nhân đã bị vạch trần như thực chất.

Bác mọi bào chữa sai phạm do tính chất đặc biệt của công tác tình báo, Chủ tọa phiên tòa đã có những khẳng định làm nức lòng người tham dự như “Không đặc thù, đặc biệt gì được trèo lên pháp luật” hay “Quyết định của lãnh đạo không thể cao hơn hiến pháp”.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ

Kết quả phiên tòa sơ thẩm với hai bản án 32 và 36 tháng tù dành cho tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của hai ông tướng từng là thứ trưởng Bộ Công an làm thất vọng dư luận nhưng vẫn bị hai ông này kháng cáo đòi án treo.

Rất mong phiên phúc thẩm làm rõ hơn mức độ nghiêm trọng của tội trạng hai quan chức đặc biệt quan trọng này, để có mức trừng phạt thích đáng hơn với họ, có tác dụng răn đe mạnh mẽ hơn đối với các vị đang nắm nhiều đặc quyền đặc lợi quốc gia đương nhiệm, giúp các vị tránh được ngày ra trước vành móng ngựa nhục nhã như hai “Vip” trên..

Mong phiên tòa phúc thẩm đừng để phải có một bản án bị dư luận coi là lại “trèo lên pháp luật” ngoài mong muốn của Hội đồng xét xử!

Nguyễn Thế Khoa

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú