Đà Nẵng khai trương Trung tâm giáo dục trải nghiệm thiên nhiên

19:43 | 28/12/2018

Sáng ngày 28/12 tại Đà Nẵng, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm giáo dục trải nghiệm thiên nhiên đầu tiên tại Đà Nẵng.


 

Đây sẽ là nơi đón tiếp, thực hiện các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức về thiên nhiên và môi trường cho hơn 3000 em học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mỗi năm. Thông qua đó chương trình còn muốn xây dựng một thế hệ trẻ biết trân quý tài nguyên thiên nhiên và sống thân thiện với môi trường.

Tiến sĩ Hà Thăng Long- Chủ tịch hội đồng sáng lập Trung tâm GreenViet cho biết: “Trung tâm giáo dục trải nghiệm thiên nhiên là giấc mơ của GreenViet cũng như nhiều người trong cộng đồng thành phố Đà Nẵng. Sau thời gian 3 tháng thi công và hoàn thành (từ 1/9 đến 25/12/2018) đơn vị đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp của hơn 60 tổ chức với tổng kinh phí là 820 triệu đồng và nhiều hiện vật bổ ích. Bên cạnh đó, còn có hơn 100 lượt tình nguyện viên đến hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường, trồng cây tạo cảnh quan cho trung tâm”.

Trung tâm được thiết kế thành 5 phân khu chính gồm: phân khu thứ nhất là nơi giới thiệu chung, cung cấp các thông tin tổng quan về Sơn Trà; phân khu 2 giới thiệu các loài động thực vật ở Sơn Trà, các đặc điểm thích nghi của giới động thực vật nơi đây; phân khu 3 giới thiệu về đặc điểm, tập tính sinh học, môi trường sống của loài Voọc; phân khu 4 cảnh báo các mối đe dọa, tác động đến hệ sinh thái Sơn Trà; phân khu 5 là các giải pháp bảo tồn, cộng đồng chung tay bảo vệ đa dạng sinh học Sơn Trà.

Dự kiến trong năm 2019, nhiều sự kiện và hoạt động sẽ được tổ chức thường xuyên và liên tục tại Trung tâm giáo dục này. Cụ thể, sẽ tổ chức tập trung triển khai các hoạt động giáo dục thiên nhiên như: Hoạt động tham quan hàng ngày tại trung tâm (100 em/tuần); Vẽ tranh với chủ đề động thực vật (1 lần/tháng); Nhặt rác bảo vệ Sơn Trà (1 lần/ quý); Trồng cây Sơn trà (1 lần/năm); Chăm sóc cây (2 lần /tháng); Trải nghiệm thiên nhiên Sơn Trà (2 lần/tháng).

Với những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, Trung tâm Giáo dục trải nghiệm thiên nhiên mong muốn sẽ trở thành là một địa chỉ học tập hữu ích cho các em học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận, kể cả các khách tham quan các nước khi đến với thành phố Đà Nẵng.

 

TTS/VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học