‘Choáng’ với chùm nho giá gần 1 chỉ vàng ở TP Hà Tĩnh, giới sành ăn vẫn lùng mua

10:11 | 01/08/2019

Có lúc mức giá lên đến 3,2 triệu đồng/kg, nhưng nho mẫu đơn nhập khẩu có xuất xứ từ Nhật Bản vẫn được giới sành ăn ở Hà Tĩnh săn lùng đặt mua.


Nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh bạo tay chi tiền triệu mua chùm nho mẫu đơn mệnh danh “ngon nhất nhì thế giới” thưởng thức.

Nho mẫu đơn hay còn gọi là Shine Muscat, là một loại nho nổi tiếng có xuất xứ từ Nhật Bản. Mặc dù đã xuất hiện ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… vài năm nay, nhưng tại thị trường Hà Tĩnh, nho mẫu đơn vẫn còn khá mới lạ đối với người tiêu dùng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khách hàng muốn thưởng thức các loại trái cây mới lạ, chất lượng, anh Trần Hữu Trung – chủ một cửa hàng ở đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh đã kết nối để đưa mặt hàng nho mẫu đơn về Hà Tĩnh phục vụ các thượng khách.

Theo chia sẻ của anh Trung, nho mẫu đơn có màu xanh, quả to, chắc, bên ngoài có một lớp phấn nhung trắng, bên trong không có hạt, không quá giòn, thơm ngọt. Loại nho này được trồng ở Okayama, Yamanashi, Nagano, Kagawa và Yamagata (Nhật Bản) theo kiểu “1 nhánh 1 chùm” theo phương pháp hữu cơ, do đó, các chùm nho sẽ được hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng, từ đó sản xuất ra loại nho có chất lượng cao.

Nho mẫu đơn được vận chuyển bằng đường hàng không từ Nhật Bản về Việt Nam trước khi đến tay người tiêu dùng Hà Tĩnh.

Mỗi chùm nho mẫu đơn có từ 20 đến 30 quả, nặng từ 900g cho đến 1,1kg. Giá dao động tùy thị trường, thời điểm cao nhất lên đến 3,2 triệu đồng/kg. Với mức giá này, một chùm nho lớn khoảng 1,1kg sẽ có giá hơn 3,5 triệu đồng, gần bằng giá trị của một chỉ vàng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nho đang vào giữa mùa nên giá hạ nhiệt, cửa hàng anh Trung cung cấp mặt hàng này với mức 2,5 triệu đồng/kg.

“Do có giá thành cao nên khâu bảo quản nho hết sức được chú trọng. Sau khi thu hoạch tại Nhật Bản, nho sẽ được đóng thùng và vận chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không. Sau khi về đến cửa hàng, nho được đưa vào kho lạnh bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 6 độ C” – anh Trung cho biết.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “So với các loại nho nhập khẩu từ Mỹ hoặc Hàn Quốc, nho mẫu đơn ngọt hơn. Dù ăn cả vỏ cũng vẫn ngọt chứ không hề có vị chát. Mặc dù giá hơi đắt, nhưng tôi thực sự yên tâm khi sử dụng loại sản phẩm này”.

Ngoài nho mẫu đơn, cửa hàng của anh Trần Hữu Trung cũng đang bán một số loại hoa quả nhập khẩu có giá thành khá cao như: Cherry nhập khẩu từ Canada, mận vàng của Mỹ, chà là xuất xứ từ Ấn Độ…

Anh Trung chia sẻ, sắp tới cửa hàng sẽ nhập thêm xoài đỏ Miyazaki về để bán. Loại quả có xuất xứ từ Nhật Bản này đang có giá dao động 1,5 triệu đồng/kg. Một quả nặng 700g cũng có giá tầm 1,1 triệu đồng.

 

Theo Báo Hà Tĩnh

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học