Chàng trai mua ôtô lái xuyên thành phố vẫn rẻ hơn vé tàu ở Anh

19:55 | 15/04/2018

Tiền mua ôtô, thuế, bảo hiểm và xăng cộng lại vẫn không bằng vé tàu khứ hồi từ Bristol tới thủ đô London.
Tom Church, 27 tuổi, phát hiện ra vé tàu khứ hồi từ Bristol đến London giá từ 210 đến 218,1 bảng (hơn 7 triệu đồng) vào lúc cao điểm. Anh làm vài phép tính và quyết định mua một chiếc Honda Civic đời 1997, đồng hồ công-tơ-mét chỉ 135.000 dặm để tự lái.

Tom bỏ ra 80 bảng mua ôtô, phí đường bộ 81,38 bảng, bảo hiểm xe một ngày tốn 20,43 bảng và 25 bảng dành cho xăng xe. Tổng cộng anh phải chi 206,81 bảng (hơn 6,7 triệu đồng) cho chuyến đi khứ hồi dài gần 550 km, theo BBCngày 12/4.

“Đó là một chiếc xe rất cũ, nhưng vẫn đạt chuẩn an toàn theo quy định. Hơn nữa, động cơ của nó đủ nhỏ để tôi chỉ phải trả mức phí đường bộ rẻ nhất: 81,38 bảng cho 6 tháng”, Tom tiết lộ. Ảnh: Tom Church.
Tom cho biết khoản tiền anh phải bỏ ra không hề nhỏ: “Mua xe cho một chuyến đi vẫn rất đắt, nếu không nói là lựa chọn ngu ngốc. Nhưng như thế vẫn chưa ngốc bằng việc bỏ ra số tiền tương đương để mua một chiếc vé tàu”.

Anh chàng giải thích mục đích của mình là chỉ ra vé tàu có thể tốn kém tới mức nào: “Đôi khi bạn phải sáng tạo một chút để tiết kiệm tiền”.

Sau chuyến đi Tom vẫn vui vẻ vì sở hữu một chiếc xe, nhưng anh sẽ bán lại sau khi sửa chữa nó một chút. “Tôi nghĩ mình có thể bán được với giá 200 bảng (6,4 triệu đồng). Phí đường bộ chưa dùng hết có thể được hoàn lại, biết đâu tôi vẫn lãi”, anh chia sẻ.


Tom hào hứng lên đường

Dù thực hiện thành công một thương vụ nhỏ, Tom không khuyến khích ai noi gương mình. Anh phải đợi hai tuần trước chuyến đi để mua xe và hoàn thành thủ tục, giấy tờ. Tự lái xe cũng tốn nhiều thời gian hơn, anh mất 3 tiếng 30 phút để đi từ London đến Bristol, trong khi một chuyến tàu chỉ mất 1 tiếng 45 phút.

Anh gợi ý: “Bạn có thể mua vé trước nhiều ngày hoặc vào mùa thấp điểm. Bạn có thể dùng thẻ railcard khi đi tàu (phổ biến với mức giá ưu đãi ở Anh), hoặc đơn giản là đi xe khách”.

Đại diện công ty đường sắt Great Western Railway cho rằng Tom có thể tiết kiệm nhiều thời gian và tiền bạc hơn nếu đợi qua giờ cao điểm. “So với khoảng thời gian để mua ôtô, thu thập giấy tờ và bảo hiểm, và công tự lái xe trên quãng đường gần 550 km, anh hoàn toàn có thể thong thả đợi hết giờ cao điểm để mua vé, trò chuyện với bạn bè mà vẫn tiết kiệm hơn 125 bảng (4 triệu đồng) cho chuyến đi”, người này nhận định.

Theo Phạm Huyền

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”

Droppii ra mắt Phòng kiểm soát chất lượng sản phẩm

Droppii ra mắt Phòng kiểm soát chất lượng sản phẩm