‘Cây kim đá’ khổng lồ giữa khu rừng đầy rắn ở châu Phi

11:11 | 17/04/2020

Khối đá hình cây kim khổng lồ nằm trong khu rừng nguyên sinh đầy rắn trên một hòn đảo ở châu Phi.


Behold Pico Cao Grande là cấu trúc đá hình cây kim khổng lồ cao 366m, mọc lên giữa khu rừng nguyên sinh đầy rắn độc trên hòn đảo São Tomé, São Tomé & Príncipe.

Cấu trúc đá đặc biệt trong vườn quốc gia Obo được hình thành từ hoạt động núi lửa cách đây hơn 100.000 năm. Đá nhão đông cứng bên trong mạch phun của núi lửa, sau đó các lớp xỉ than xung quanh bị xói mòn qua thời gian trước khi cột đá hình cây kim lộ ra bên ngoài.

Behold Pico Cao Grande là địa điểm ưa thích của những người thích leo núi mạo hiểm. Nhưng họ thường xuyên phải đối mặt với nhiều nguy hiểm khi chinh phục khối đá này, như bị rắn cắn hay bề mặt đá bao phủ bởi rêu ướt.

Hòn đảo São Tomé, thủ đô của đảo  quốc São Tomé & Príncipe, cũng là một thiên đường du lịch với rừng nguyên sinh và các bãi biển nguyên sơ.

“São Tomé & Príncipe là điểm đến an toàn và thân thiện đối với du khách. Người dân địa phương chú trọng phát triển du lịch sinh thái, với việc bảo vệ rừng được đặt lên hàng đầu”, tạp chí du lịch Lonely Planet viết.

 

Theo  Daily Mail

Video hay


Cùng chuyên mục

Chơi đẹp trên sân – Vững đạo trên thương trường

Chơi đẹp trên sân – Vững đạo trên thương trường

Đắk Lắk: Khởi động các chương trình hành động du lịch 2026

Đắk Lắk: Khởi động các chương trình hành động du lịch 2026

TỔNG THUẬT: Hội nghị “Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp”

TỔNG THUẬT: Hội nghị “Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp”

Đặc khu Lý Sơn: Đảo Bé An Bình hút khách bằng sắc màu biển

Đặc khu Lý Sơn: Đảo Bé An Bình hút khách bằng sắc màu biển

Đà Nẵng “chạm về nguyên bản”: Kích cầu du lịch 2026 bằng chiều sâu trải nghiệm

Đà Nẵng “chạm về nguyên bản”: Kích cầu du lịch 2026 bằng chiều sâu trải nghiệm

VITM Hà Nội 2026: Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh thành trụ cột

VITM Hà Nội 2026: Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh thành trụ cột