Cách kiểm tra Facebook của bạn liệu có nằm trong hàng chục triệu tài khoản bị lộ thông tin?

20:58 | 13/10/2018

Facebook đã tung một công cụ để bạn có thể tự kiểm tra xem tài khoản của mình có an toàn hay không trong vụ tấn công này.

Theo những chia sẻ của Facebook thì kết quả điều tra cho thấy chỉ có khoảng gần 30 triệu tài khoản bị ảnh hưởng chứ không phải 50 triệu như thông tin ban đầu. Trong số 30 triệu tài khoản này thì có khoảng 14 triệu tài khoản bị nặng nhất vì bị lộ rất nhiều thông tin cá nhân của họ.

Khoảng 14 triệu tài khoản Facebook bị lộ rất nhiều thông tin cá nhân sau vụ tấn công

Cụ thể, 14 triệu tài khoản này đã bị đánh cắp khá nhiều thông tin như tên, giới tính, ngôn ngữ, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, nơi ở, các địa điểm vị trí do chính người dùng chia sẻ, ngày sinh, loại thiết bị sử dụng, trình độ học vấn, công việc hiện tại, và thậm chí là bao gồm những nơi mà người dùng được tag hoặc check-in, các nhân vật và trang mà họ theo dõi cùng với 15 từ khóa tìm kiếm gần nhất.

Mới đây, Facebook đã tạo một trang mới trong phần hỗ trợ Help Centre nhằm chia sẻ với người dùng về những thông tin nào đã bị đánh cắp, giúp người dùng có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài khoản của người họ,. Bạn có thể tự kiểm tra bằng cách truy cập vào liên kết này.

Nếu bạn nhận thông báo màu xanh như bên dưới có nghĩa là tài khoản của bạn ở trạng thái an toàn.

Nhận thông báo màu xanh này tài khoản của bạn đang an toàn

Trường hợp bạn nhận được thông báo là Yes với nhiều chi tiết như ảnh dưới (bao gồm theo rất nhiều thông tin) thì đáng tiếc bạn đã là nạn nhân của cuộc tấn công. Bạn có thể tham khảo bảng thông báo để biết được những thông tin nào đã bị lộ.

Thông báo cho biết bạn đã là nạn nhân của cuộc tấn công

Cũng theo Facebook thì đối với cái tài khoản nằm trong 14 triệu tài khoản bị lấy cấp thông tin, hãng sẽ tiến hành nhắn tin thông báo đến các tài khoản này bao gồm những thông tin nào có thể đã bị kẻ tấn công khai thác và cung cấp các lời khuyên giúp người dùng tự bảo vệ chính trong tương lai khỏi những email, tin nhắn SMS hay những cuộc gọi đáng ngờ.

Lỗ hổng Facebook này đã bị khai thác từ tháng 7/2017 đến tháng 9/2018. Kẻ tấn công đã lợi dụng những lỗi có liên quan đến tính năng View As để khai thác access token của các tài khoản (khi có access token của một người dùng Facebook thì kẻ tấn công có thể dùng để chiếm quyền kiểm soát tài khoản).

Những thông tin cá nhân này sau khi bị trộm về có thể được sử dụng cho nhiều mục đích: bán cho các công ty quảng cáo, sử dụng cho mục đích phân tích hồ sơ dựa theo những thông tin bạn thích ai, làm gì, ở đâu. Từ đó có thể được sử dụng cho một cuộc tấn công lừa đảo chẳng hạn.

Rất may mắn là các dịch vụ khác của Facebook như Messenger, Messenger Kids, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Pages, tính năng thanh toán, các ứng dụng bên thứ ba, hoặc các tài khoản nhà phát triển hay quảng cáo đều không bị ảnh hưởng.

Nếu bạn là nạn nhân của cuộc tấn công, bạn cũng không thể làm gì hơn vì đối tượng có thể đã có đầy đủ thông tin của bạn và được lưu trữ trên một server ngoài Facebook. Sự việc chủ yếu giúp bạn cần nhận thức được việc các thông tin cá nhân cần được quan tâm và bảo mật tốt nhất.

Để đảm bảo việc bảo mật tốt hơn, đối với các tài khoản ngân hàng bạn nên bổ sung thêm tính năng bảo mật hai bước (qua SMS hay token tùy ngân hàng có thể cung cấp), vì dữ liệu cá nhân bao gồm rất nhiều thông tin của bạn đã bị lộ. Kể tấn công có thể dùng những dữ liệu này để có thể trả lời câu hỏi bảo mật các tài khoản của bạn, hoặc gửi những email lừa đảo đến bạn,…

Theo An Nhiên (VietNamNet)

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

“Troussier Out!”

“Troussier Out!”

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”