Bức thư người mẹ Nga gửi thủ môn Văn Lâm sau ngày chiến thắng

20:42 | 17/12/2018

“Mẹ là người mẹ hạnh phúc nhất! Mẹ biết ơn vì con trai đã biết nghe lời cha và trở về tổ quốc làm việc”, mẹ Văn Lâm viết.

Một ngày sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, bà Olga Zhukova, mẹ Đặng Văn Lâm, đã đăng trên Facebook bức thư gửi Liova – tên thân mật của con trai, thu hút 9.500 like và gần 1.900 lượt chia sẻ.

Thủ môn Văn Lâm bên bố mẹ và em gái út. Ảnh: Facebook Dang Van Lam.

Chàng cầu thủ đã dịch lại bức thư của mẹ kèm lời nhắn yêu thương: “Con cảm ơn mẹ!”.

“Con trai Liova yêu thương…

“Lev yêu mến của mẹ. Người ta nói ‘Không ai lội 2 lần trên một dòng sông’. Nhưng con đã làm việc đó. Lần đầu tiên, khi ấy con là cậu thanh niên 17 tuổi. Con đã bước lên, ngược dòng một cách dũng cảm và vượt qua tất cả! Con đã lớn khôn, sáng suốt và trưởng thành. Lần thứ hai lội xuống dòng sông đó, con khi ấy đã trưởng thành và chuyên nghiệp. Hãy bơi đi con trai! Mẹ ủng hộ con! Mẹ biết ơn chúa trời vì tất cả. Mẹ mừng cho con. Chúc mừng chiến thắng to lớn đầu tiên của con. Chúc con thành công, Lev của mẹ”, bức thư có đoạn.

Thủ môn Văn Lâm hồi nhỏ bên bố mẹ tại Nga. Bố mẹ Lâm đều là nghệ sĩ múa. Lâm hiện có một em trai 19 tuổi và một cô em gái 10 tuổi. Ảnh: Ольга Жукова.

Bà Olga Zhukova tự nhận mình là người mẹ hạnh phúc nhất và muốn con gửi lời chào tới đất nước Việt Nam “tuyệt vời, tràn ngập ánh nắng và yêu lao động”.

“Tôi biết ơn Chúa vì trái tim tôi chứa đựng tình yêu với hai đất nước: Việt Nam và Nga! Cảm ơn Chúa vì tại đất nước Việt Nam đã sinh ra người chồng của tôi – cha của con trai yêu dấu Đặng Văn Lâm: Đặng Văn Sơn. Tôi biết ơn Chúa vì con trai tôi đã nghe lời cha mình trở về Tổ quốc lập nghiệp! Tôi biết ơn Chúa vì tại đất nước Việt Nam yêu dấu, con trai thân yêu của tôi đã lớn khôn, trưởng thành, trở thành chuyên nghiệp và thể hiện tài năng của mình. Cảm ơn tất cả đã tin tưởng Lev – Đặng Văn Lâm”, mẹ thủ môn nhắn nhủ.

Đặng Văn Lâm là thủ môn bắt chính trong toàn bộ 8 trận đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 và góp công lớn giúp đội nhà giành chức vô địch. Chàng trai sinh năm 1993 có bố là người Việt, mẹ là người Nga, đều đang sống tại Nga.

Nghệ sĩ múa Linh Nga, chị họ của Văn Lâm (con bác ruột) chia sẻ, gia đình ở Việt Nam rất xúc động trước bức tâm thư của cô Olga gửi tới con trai. “Trong mắt gia đình, Văn Lâm là người sống tình cảm”, chị cho biết.

Văn Lâm chia sẻ những dòng status đầy tình cảm, hài hước dành cho bố mẹ trên trang cá nhân vào dịp sát Tết năm 2017. Ảnh: Facebook Dang Van Lam. 

Thủ môn Đặng Văn Lâm từng chia sẻ, mẹ anh, bà Olga Zhukova, chính là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của mình: “Mẹ rất hâm mộ thủ môn Lev Yashin. Từ lúc tôi còn rất nhỏ, bà đã kể cho tôi những giai thoại về cố cầu thủ vĩ đại này. Chính những câu chuyện đó đã hình thành ước mơ được trở thành một thủ môn trong tôi”, anh nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Lâm chia sẻ, từ nhỏ anh đã làm quen với bóng đá và trong một lần phá được một cú sút, anh rất thích thú và bắt đầu mơ trở thành thủ môn số một. Bố mẹ ủng hộ giấc mơ này của con trai và khi hơn 7 tuổi, Lâm được tham gia vào một lò đào tạo bóng đá tại thủ đô Nga. “Bố mẹ luôn đến sân xem tôi tập luyện mỗi cuối tuần, sắm sửa găng tay, trao cho tôi niềm tin tuyệt đối”, chàng thủ môn chia sẻ trên trang cá nhân.

Chung kết lượt về AFF Cup, Lâm tiết lộ, bố mẹ anh lo lắng tới mức không dám xem, mà chỉ đến nhà thờ cầu nguyện, cập nhật kết quả qua điện thoại.

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học