Bí mật rùng mình của nhiều du khách nam tới Cộng hòa Dominica

20:32 | 27/10/2018

Không ít du khách tới đảo quốc ở vùng biển Caribbean với mục đích mua dâm trẻ em. 

Freemay, 17 tuổi, bị dán băng dính kín miệng. Cơ thể không mảnh vải che thân của em đang bị trói bằng những sợi xích. Cô bé mới niềng răng và có một hình xăm bên cánh tay trái.

Cuộc sống của Freemay ở thị trấn nghỉ dưỡng Sosua, Cộng hòa Dominica, không giống như những thiếu niên cùng độ tuổi khác trên thế giới. Em không được đến trường và phải bán thân để kiếm tiền, CTV News đưa tin.

Freemay đến từ Haiti, quốc gia láng giềng của Cộng hòa Dominica trên đảo Hispaniola và đang cố gắng kiếm tiền để được đi học. Em cho biết, cảnh sát sẽ không để ý nếu một thiếu nữ như em đi cùng du khách. Nhưng khi đi trên đường một mình, em có thể gặp rắc rối với cảnh sát vì không có giấy tờ tùy thân.

Bằng tuổi Freeman, Candy là người ở địa phương và đã làm mẹ. Candy bỏ nhà ra đi năm 11 tuổi, để thoát khỏi người bà hay đánh đập mình. Hiện em phải làm việc để nuôi con trai.

Một trong những người mua bán tình dục với Candy (ảnh) là du khách Thụy Sĩ, 76 tuổi. Ảnh: News.

Nhưng Candy chẳng thể làm gì ra nhiều tiền, khi nơi em sống là một quốc gia nghèo đói. Mức sống của người dân dưới 1,75 USD (gần 41.000 đồng) một ngày. Cô gái trẻ chọn bán thân khi 14 tuổi. Số tiền mà Candy kiếm được mỗi đêm có thể lên đến 500 USD, cao gấp 3 mức lương trung bình hàng tháng của một người dân Cộng hòa Dominica, theo News.

Chulo là một tay cò mồi. Công việc hàng ngày của anh ta là dắt mối cho khách du lịch có nhu cầu, nhưng hầu như không gặp rắc rối với cảnh sát. “Họ biết tôi làm vậy chỉ để sống sót qua ngày mà thôi”, Chulo kể. Anh ta nói thêm, mọi người ở đây quá nghèo, họ làm thế chỉ vì bất đắc dĩ.

Theo phóng sự điều tra của nhà báo Krishnan Guru-Murthy trên SBS On Demand, Cộng hòa Dominica là một trong những quốc gia có tỷ lệ mại dâm cao nhất thế giới, 25% số gái bán dâm dưới 18 tuổi. Số lượng du khách đến đây ngày một nhiều. Không ít trong số đó tới chỉ với mục đích mua dâm.

Nói về khả năng nhiều du khách mua dâm có thể không biết tuổi thật của các cô gái, Murthy phản biện rằng, gương mặt của các bé gái còn quá non nớt. Anh khẳng định, những du khách đó đang vi phạm quyền trẻ em nghiêm trọng.

Báo cáo từ W5, chương trình phóng sự điều tra của đài truyền hình Canada CTV, cũng có kết luận tương tự. Theo đó, Cộng hòa Dominica không chỉ là điểm đến của những người tìm kiếm các kỳ nghỉ với biển xanh, cát trắng và ánh nắng mặt trời. Đàn ông tới đây du lịch ngày một nhiều, một số người muốn quan hệ với các cô gái bán dâm.

Để hiểu rõ hơn, các phóng viên đã tới gần một khu du lịch ở Sosua, gần thành phố Puerto Plata. Điều đầu tiên khiến họ chú ý là không có một hộ gia đình nào sống ở đây. Thay vào đó, người ta thấy rất nhiều đàn ông lớn tuổi, khách quốc tế và phụ nữ trẻ người địa phương – một số trong đó chỉ là những cô bé và họ đều hành nghề mại dâm.

Giá bán dâm trên đường phố

Trong một báo cáo năm 2017, Liên Hợp Quốc nhận định Cộng hòa Dominica đang phải đối mặt với khủng hoảng về hoạt động mại dâm trẻ em. Quốc gia này bị miêu tả là một “thiên đường cho tội phạm tình dục”, nơi những tên ấu dâm đội lốt khách du lịch lộng hành.

Mại dâm trẻ em bị coi là phạm tội nhưng trong quan điểm của người dân, du khách và cả cảnh sát nơi đây, điều này không quá nghiêm trọng.

Các phóng viên của W5 trong quá trình điều tra đã nghe về câu chuyện của nhiều đứa trẻ bị bán cho du khách từ khi còn nhỏ. Khách du lịch có thể chọn một bé gái để mua vui thông qua các quyển catalogue, còn các cô gái sẵn sàng bán mình để đổi lấy thẻ nạp điện thoại.

Với nhiều người dân Cộng hòa Dominica, mại dâm được coi là cách duy nhất thoát nghèo. Một số gia đình quá nghèo khổ, tuyệt vọng trong việc kiếm sống sẽ nghĩ tới việc bán đi những đứa con gái.

Khi những người này phát hiện ai đó tới địa bàn làm ăn để lấy tin, họ sẽ coi đó là mối đe dọa tới “cần câu cơm” của mình. Avery Haines, nhà báo Canada tới Sosua điều tra, đã bị đấm vào bụng, đập vỡ điện thoại vì một phụ nữ nghi ngờ anh quay lại những gì cô ta nói.

Một trong những du khách tới đây nhằm mục đích mua dâm trẻ em đã bị trừng phạt là Joseph-Charles-Philippe Cote, 83 tuổi, người Canada. Năm 2014, Cote bị buộc tội lạm dụng tình dục các bé gái từ 8 đến 12 tuổi. Ông ta bị chính quyền Canada kết án 7 năm tù khi về nước. Cote chết vào năm 2017, trước khi mãn hạn tù.

Canada là một trong số ít các quốc gia trên thế giới có điều luật về Du lịch mại dâm trẻ em. Nếu công dân nước này bị phát hiện mua dâm trẻ em khi đi du lịch tại các quốc gia khác, khi về nước sẽ bị cảnh sát bắt ngay lập tức.

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”